Một quy tắc bất di bất dịch của siêu mẫu Hà Anh khi trông con, nhiều người tặc lưỡi "lo lắng thái quá vậy"!

An Chi,
Chia sẻ

Tuy nhiên theo nữ siêu mẫu: "Cẩn tắc vô áy náy".

Trẻ thường rất hiếu động, chỉ vài giây không để mắt tới chúng là những nguy hiểm hoàn toàn có thể xảy ra, ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ. Một số phụ huynh cho rằng việc kè kè bên con là không cần thiết, phải để chúng tự lập, tự chơi... mới có thể trưởng thành. Tuy nhiên thực trạng ngày nay, việc không chú ý tới trẻ dễ gây ra những nguy hiểm khó lường trước. 

Là một người mẹ, siêu mẫu Hà Anh mới đây chia sẻ quan điểm về việc trông chừng lũ trẻ sao cho an toàn nhất. Theo cô, dù là đi bất cứ đâu, đi du lịch hay chỉ chơi ngay dưới nhà thì các con cũng cần phải nằm trong tầm kiểm soát của ba mẹ. Việc lơ đãng như chỉ mải nhìn điện thoại hoặc nói chuyện với bạn bè mà quên không chú ý tới con là không nên. 

Một quy tắc bất di bất dịch của siêu mẫu Hà Anh khi trông con

"Đầu tiên là người lớn, bố mẹ không được chủ quan với sự an toàn của con mình. Với Hà Anh, có lẽ sẽ có một số người nghĩ rằng mình quá lo lắng nhưng mà Hà Anh nghĩ cẩn tắc vô áy náy, nghĩa là mình cứ cẩn thận thì thừa cũng không sao cả. Khi con của mình đi xuống khu vực công cộng, hay xuống nhà chơi thôi thì bản thân Hà Anh, ông xã hoặc cô bảo mẫu luôn đi theo, giữ bé trong tầm mắt của mình. 

Khi còn nhỏ, Luca mới biết đi thì con luôn trong tầm tay với của mình, để nhỡ mà con nhảy xuống có thể nguy hiểm, thì mình có thể trợ giúp cho con. Khi mà lớn hơn, chơi hiền hòa hơn thì bé phải ở trong tầm kiểm soát của mình, không được ở vị trí khuất mắt mình. 

Không thể là mình mải nói chuyện, mải bấm điện thoại với người khác, xao lãng thì bé hoàn toàn có thể bị người khác tiếp cận hoặc là bị lạc. Hoặc có thể bị bắt cóc, sờ soạng, tai nạn có thể xảy ra mà mình không kịp can thiệp...", siêu mẫu Hà Anh chia sẻ. 

Một quy tắc bất di bất dịch của siêu mẫu Hà Anh khi trông con, nhiều người tặc lưỡi "lo lắng thái quá vậy"! - Ảnh 2.

2 em bé nhà siêu mẫu Hà Anh

Tuy bị một số người cho rằng như vậy là lo lắng thái quá, không để con có không gian riêng, tuy nhiên với Hà Anh thì "cẩn tắc vô áy náy". Việc bố mẹ quan sát, chú ý tới con là việc cần làm bởi trẻ trong độ tuổi này rất hiếu động, chỉ vài giây là có thể chạy ra đường, bị người lạ bắt cóc, bị lạc... dẫn đến những nguy hiểm không đáng có. 

Quy tắc bất di bất dịch này cũng cho thấy Hà Anh chăm sóc và quan tâm con cái tới mức nào, luôn đặt con lên vị trí ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là vấn đề sức khỏe và an toàn của bé. Với các phụ huynh ngày nay, đây cũng là điều được họ coi trọng và làm theo. Bởi trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị bắt cóc hay đi lạc do sự chủ quan của người lớn. 

Chia sẻ