Mới 2 tuổi, con gái "thánh ăn" của ca sĩ Thanh Thảo đã phải giảm cân do thường xuyên bị bác sĩ nhắc nhở một điều

Ngọc Diệp,
Chia sẻ

Talia được bố mẹ cho đi bơi, chạy bộ, đá banh thường xuyên để tiêu hao năng lượng.

Từ khi sang Mỹ định cư và kết hôn với ông xã rồi sinh con, Thanh Thảo dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là về cô con gái Talia 2 tuổi được nữ ca sĩ chia sẻ thường xuyên trên trang cá nhân. Talia gây ấn tượng với nhiều người vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. 

Thanh Thảo rất hay đăng tải những đoạn clip, hình ảnh về việc ăn uống của con gái cho mọi người cùng xem. Mới 2 tuổi nhưng Talia ngồi ghế và tự xúc ăn rất giỏi, cô bé cũng ăn được rất nhiều món, thậm chí cả hành tây sống. Khả năng ăn uống xuất sắc của Talia cộng với ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu khiến nhiều người ví von bé có nét giống với cô bé "thánh ăn" Tiểu Man ở Trung Quốc. 

Con gái Thanh Thảo rất đam mê ăn uống. 

Cô bé có thể ăn đa dạng các loại thức ăn. 

Talia còn tự giác ngồi ăn ngon lành. 

Tuy nhiên mới đây, sau khi đăng ảnh cả gia đình đi bơi, nhiều người khen Talia má phúng phính. Trò chuyện với bạn bè, Thanh Thảo cho biết con gái đã gầy đi nhiều do ba bắt tập thể dục chạy bộ, bơi lội và không được ăn nhiều chất béo. Ông xã của Thanh Thảo lo ngại khi con lớn hơn sẽ không kiểm soát được cân nặng. 

Chia sẻ thêm về nguyên nhân khiến ông xã lo xa, Thanh Thảo tiết lộ: "Ở Mỹ mỗi lần đi khám định kỳ cho trẻ em là bác sĩ chỉ sợ con mình lên cân thôi, cứ dặn không cho ăn nhiều, không cho tăng cân, nhất là con gái, sợ lớn tí nữa sẽ béo phì". Cũng vì bơi lội, chạy bộ, đá banh suốt ngày nên làn da của Talia cũng trở nên ngăm đen rắn rỏi. 

Chắc chắn sẽ có không ít người đặt câu hỏi vì sao vợ chồng Thanh Thảo lại kiểm soát cân nặng cho con sớm như vậy. Thế nhưng, cũng dễ hiểu vì Talia là một cô bé rất bụ bẫm, đam mê ăn uống nên ngay từ nhỏ, bố mẹ tạo cho cô bé một thói quen ăn uống lành mạnh là việc nên làm. Vận động cũng rất tốt cho trẻ, vừa giúp trẻ khỏe mạnh, linh hoạt hơn, ngủ ngon hơn đồng thời hỗ trợ cho việc phát triển chiều cao tối đa của bé, hạn chế béo phì.

Talia được bố mẹ cho đi bơi, chạy bộ và đá banh để kiểm soát cân nặng. 

Tham gia nhiều môn thể dục thể thao ngoài trời nên cô bé có làn da ngăm đen rắn rỏi. 

Talia vừa có một bữa tiệc sinh nhật 2 tuổi ấm cúng cùng bạn bè và gia đình.

Trẻ bị béo phì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cả yếu tố ngoại hình, tâm lý, nhất là với các bé gái. Thế nên vợ chồng Thanh Thảo lo xa một chút cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, gia đình Thanh Thảo hiện đang sống tại Mỹ, quốc gia này luôn đặt vấn đề béo phì của trẻ em lên tầm quan trọng hàng đầu do mỗi năm, số lượng trẻ bị béo phì tăng chóng mặt. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trung bình cứ 5 trẻ em ở Mỹ thì có 1 trẻ bị béo phì. 

Trước đó, vợ chồng Thanh Thảo cũng tập cho con ăn nhiều rau xanh từ sớm nên Talia có thể ăn được cả nhiều loại rau thơm, giá đỗ, thậm chí hành tây sống. Vợ chồng cô khuyến khích con ăn đa dạng các loại thức ăn, nhất là rau xanh và đặc biệt hạn chế thịt, tinh bột. Giọng ca "Vị ngọt đôi môi" chỉ dùng các loại đồ tươi để chế biến món ăn cho con. 

Thừa cân, béo phì là gì?

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thừa cân béo phì nghĩa là tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân gây ra nhiều nguy hại tới sức khỏe. Nhìn chung, bệnh thừa cân béo phì thể hiện trọng lượng cơ thể cao hơn trọng lượng chuẩn ở một người khỏe mạnh.

Nguyên nhân gây thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ

- Do sự mất cân bằng giữa năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao.

- Yếu tố di truyền.

- Sụn tuyến giáp.

- Ăn nhiều thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, uống nhiều đồ uống có đường.

- Ít tập thể dục.

Hậu quả của việc trẻ bị thừa cân béo phì

Trẻ thừa cân, béo phì phải đối diện với nhiều nguy cơ bị các bệnh như: Tim mạch, tiểu đường, tiêu hóa, hô hấp, ung thư...

Biện pháp phòng chống béo phì ở trẻ

- Dinh dưỡng: Nên cho trẻ uống sữa đã tách béo, giảm bớt lượng tinh bột, chất béo trong bữa ăn, tăng cường rau xanh, trái cây, nhai kỹ khi ăn, không vừa ăn vừa xem tivi.

- Vận động: Giúp trẻ giảm cân hợp lý, phù hợp với tâm, sinh lý của trẻ.

Tăng cường vận động cho trẻ một cách vừa sức, cho trẻ tập thể dục, chơi các trò chơi giúp tăng chiều cao như: Bơi lội, bóng rổ... Bố mẹ tránh để con ăn xong ngồi ì một chỗ bằng cách nhờ bé làm việc nhà.

Chia sẻ