Lợi ích không tưởng khi cho trẻ chơi ở sân chơi ngoài trời

Hưng Đinh,
Chia sẻ

Có thể bạn cảm thấy hơi ngại khi phải ra khỏi nhà và đưa con trẻ tới các sân chơi ngoài trời, tuy nhiên, việc này mang lại những lợi ích không tưởng mà bạn không ngờ tới.

1. Trẻ được vui chơi tự do

Lý do mà sân chơi ngoài trời là nơi tuyệt vời vì ở đó trẻ có thể vui chơi tự do thỏa thích, khác hẳn khi chơi thể thao hoặc chơi ở sân trường. Vui chơi tự do thực sự quan trọng với trẻ vì nó cho phép trẻ thỏa thích khám phá môi trường xung quanh, chơi theo ý thích và theo cách mà chúng cảm nhận.

2. Phát triển não bộ

Vui chơi là một hoạt động tự nhiên, một phần quan trọng trong quá trình phát triển não bộ ở trẻ. Đó cũng chính là lý do mà các bé ngay từ khi sinh ra đã có nhu cầu và khả năng vui chơi.

Sân chơi ngoài trời
được thiết kế với rất nhiều loại đồ chơi, do đó sẽ giúp trẻ phát triển não bộ một cách toàn diện. Trẻ có thể tự do tưởng tượng và phát hiện ra được nhiều các sự vật hiện tượng xung quanh.

Sân chơi ngoài trời

3. Bổ sung vitamin D tự nhiên

Để trẻ chơi tự do ở sân chơi cũng đồng nghĩa với việc trẻ sẽ được hít thở không khí trong lành ngoài thiên nhiên và hấp thụ vitamin D dưới ánh nắng, sẽ rất có lợi cho sức khỏe và góp phần giúp trẻ có được hệ xương cứng chắc.

4. Xây dựng các kỹ năng xã hội

Các sân chơi thường rất đông trẻ tìm đến chơi đùa, do vậy mà con bạn sẽ có những cơ hội tuyệt vời để giao tiếp với các trẻ khác.

Việc giao tiếp không chỉ là cách chúng kết bạn với nhau, mà trẻ còn học được các quy tắc xã hội và tương tác với những đứa bé khác ở nhiều độ tuổi, với tính cách khác nhau.

Đến sân chơi cũng là một cách rất hiệu quả để trẻ tự xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ khi giao tiếp, nói chuyện với trẻ khác.

Sân chơi ngoài trời

5. Cải thiện tính tình

Vui chơi ngoài trời là cách xả stress hiệu quả không chỉ cho trẻ mà còn cả cho cha mẹ nữa. Việc thay đổi ngoại cảnh bằng cách đưa trẻ tới các sân chơi làm cho trẻ cảm thấy vui vẻ hơn, đôi khi còn giúp những những trẻ hay cáu gắt có thể cải thiện được tính tình theo chiều hướng tích cực.

Việc đưa con bạn tới sân chơi còn có thể giúp được bạn quên đi cả ngày tồi tệ của chính mình nữa đấy!

6. Tiếp xúc với các con vật

Sân chơi hay công viên không chỉ là một nơi lý tưởng cho trẻ, mà còn là một nơi tuyệt vời cho cả các loại động vật - thú nuôi nữa. Mọi người hay mang thú cưng tới công viên. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội cho trẻ tiếp xúc với các loại côn trùng, động vật hoang dã như sóc, chim chóc hay thằn lằn.

Sân chơi hoặc công viên là nơi tuyệt vời để bạn có thể dạy cho trẻ về óc quan sát, cách nhận biết, về lòng yêu thương các loại vật xung quanh hoặc là kỹ năng tự bảo vệ mình trước các loài động vật hoang dã.

Sân chơi ngoài trời

7. Kỹ năng vận động

Hiển nhiên, sân chơi là nơi để trẻ chạy nhảy, trèo leo, trượt, chơi xích đu... tất cả các hoạt động đó sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động. Vui chơi thỏa thích sẽ giúp cho các bé học được các kỹ năng vận động cơ bản, các trẻ lớn hơn thì có thể luyện tập được những kỹ năng phức tạp hơn.

Sân chơi có càng nhiều đồ chơi thì trẻ càng học được nhiều kỹ năng, do đó, bạn hãy tìm kiếm những nơi vui chơi mà có càng nhiều đồ chơi càng tốt.

Việc vui chơi và vận động như vậy giúp trẻ phát triển tốt hệ cơ và giảm thiểu nguy cơ béo phì ở trẻ.

Vì vậy, nếu lần tới bạn đắn đo việc đưa trẻ tới sân chơi hoặc công viên, thì hãy nhớ, ngoài việc trẻ được vui chơi thỏa thích, sân chơi còn mang lại vô vàn lợi ích cho trẻ... và cho cả chính bạn nữa.
Chia sẻ