"Hay con không phải là con của bố mẹ thật!''

Duy Linh,
Chia sẻ

Nghe con nói thế, chị Hương bực mình chỉ muốn đánh cho con một trận...

Khi con quá "mẫn cảm" với lời chê

Khi Bông bước vào lớp 1, mấy ngày đầu con còn háo hức đến trường nhưng thời gian gần đây, Bông toàn giả vờ ốm để nghỉ học rồi lại còn hiện tượng con hay đứng trước gương ngắm nghía. Hỏi mãi chị Hương mới biết lý do con như vậy là bởi “có bạn Nam ngồi cùng bàn toàn chê con béo ị”. 

Chị nhớ lại, thảo nào mấy hôm trước khi vừa đón con đi học về, con liên mồm hỏi: “Mẹ ơi, con có xấu và béo quá phải không ạ?”.

Không chỉ Bông mà còn khá nhiều bé có tư tưởng mặc cảm về bản thân: Lúc thì mũi tẹt, mắt một mí, béo,  gầy quá, cao quá, thấp quá, học dốt, vẽ xấu…

Bé Bảo Anh (5 tuổi) xinh xắn nổi tiếng cả khu tập thể Lý Nam Đế. Ngay từ nhỏ, bé đã thích được bố mẹ cho ăn mặc đẹp, ngày nào trước khi ra đường bé cũng phải mất một lúc lâu mới tìm được bộ đồ ưng ý. 

Một ngày, đang tung tăng chạy xuống sân chơi cùng các bạn, bà hàng xóm ra trêu bé: “Ôi, Bảo Anh hôm nay ăn mặc xấu quá, chẳng xinh chút nào, giày còn rách kia kìa”. 

Thấy bé tỏ thái độ bặm môi không thích, bà càng trêu: “Bạn nào cũng xinh, mỗi Bảo Anh xấu thôi”. 


Trong hoàn cảnh này, cha mẹ thử đặt mình vào vị trí của con để cùng suy nghĩ, 
xem xét một cách thấu đáo thái độ ấy của bé có hợp lý không (Ảnh minh họa)

Bực mình, bé vừa khóc vừa hét lên: “Có bà xấu ấy”, rồi chạy vụt lên nhà mách mẹ và than thân trách phận rằng mình xấu. 

Từ hôm đó, dù có phân tích rằng bác hàng xóm chỉ đùa và “con mẹ xinh nhất” nhưng bé cũng chẳng chịu ra ngoài, còn nói hờn dỗi: "Hay con không phải là con của bố mẹ thật''. Chị bực mình chỉ muốn đánh bé một trận. 

Dạy con có bản lĩnh đối diện với lời chê bai 

Ở độ tuổi này, vì một lý do nào đó, nhiều em bé tỏ ra ngại ngần, thiếu tự tin nhất là khi có người trêu chọc, nếu cha mẹ không kịp thời can thiệp, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như tương lai của con trẻ. 

Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà (Chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ em ở đường dây nóng 1088) cho biết,  trước hết, cha mẹ cần nói chuyện với con thật nhiều, dạy con biết trân trọng bản thân và nên tự tin, bản lĩnh hơn trong cuộc sống. 

Có nhiều cha mẹ vì coi con là “trẻ ranh”, chưa biết suy nghĩ chín chắn mà thiếu tôn trọng con, mặc kệ con tự giải quyết khúc mắc một mình. Cái sự "mặc kệ" này sẽ khiến con cứ luẩn quẩn với mớ bòng bong và chẳng tự tin lên được. Bé có tâm lý oán trách khi gặp việc không vừa ý trong học tập, giao tiếp bạn bè. Khi con gặp trở ngại gì, bậc phụ huynh cũng nên lắng nghe con tâm sự, rồi phân tích cho con thế nào là đúng là sai, điều này giúp con có cảm giác an toàn và được tôn trọng. 

Trong hoàn cảnh này, cha mẹ thử đặt mình vào vị trí của con để cùng suy nghĩ, xem xét một cách thấu đáo thái độ ấy của bé có hợp lý không. Cha mẹ nên nhẹ nhàng khuyên nhủ con rằng, việc than thân trách phận rồi lo lắng về bản thân sẽ chẳng phải là "bé ngoan", "mình có thực sự học kém, thua sút các bạn mới là điều quan trọng hơn cả còn hình dáng bên ngoài là đã xinh đẹp rồi, hãy nên tự tin". 

Để giúp con mình tự tin hơn trong cuộc sống, môi trường học tập, cha mẹ hãy cho trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa để tiếp thuccác kỹ năng sống. Điều này sẽ khiến bé tự tin hơn nhiều.

Như chị Nhã Linh (Trung Tự, Hà Nội) chia sẻ, sở thích của Tút nhà chị là vẽ. Thế nhưng khi đem đi dự thi ở trường nhân dịp Tết cổ truyền thì bạn bè xúm xụm vào nói"đây là con rắn á? nhìn giống con giun thì có". Cu cậu buồn xo và từ đó chẳng hí húi vẽ vời như trước.

Chị khuyên bé rất nhiều rằng, mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình, cũng như cuộc sống muôn màu muôn vẻ vậy. Và với con, chị luôn động viên Tút vẽ đẹp, quả thực mới 5 tuổi nhưng màu sắc con lựa chọn rất khéo léo và biết cách kết hợp. Chị khuyên nhủ bé rằng, hãy đầu tư hơn và tự tin vào một ngày con sẽ làm tốt việc này. 

Chưa biết, Tút ghi nhận lời nói của mẹ như thế nào nhưng chị rất vui vì bé đã hết buồn, lại hí hoáy dành thời gian vẽ vời. Chị chia sẻ: "Chỉ cần bé một lần có thể đối diện thành công với sự chê bai của bạn bè mà bé vẫn vui vẻ không thấy mệt mỏi, buồn chán thì đó là một điều đáng ghi nhận rồi". 



Dưới đây, là một số cách bạn có thể tham khảo để giúp bé trai nhà bạn hình thành nhân cách từ bé một cách tự nhiên nhất.


Chia sẻ