Mê mẩn những món đồ chơi mẹ khéo tay tự làm cho con trai

Thảo Hương,
Chia sẻ

Dù hoàn toàn có thể mua nhưng với mẹ bỉm này, việc tự tay làm ra những món đồ cho con là một niềm hạnh phúc.

Trẻ nhỏ cực kỳ đam mê và yêu thích các món đồ chơi. Hiện nay trên thị trường có vô số các loại đồ chơi với đa dạng mẫu mã, màu sắc, chất liệu, giá cả cho bố mẹ thoải mái lựa chọn, thế nhưng với chị Chử Thị Kim Ngân (sinh năm 1991, sống tại Phú Thọ, hiện đang là giảng viên trường Đại học Hùng Vương) thì khác, bà mẹ trẻ có niềm đam mê tự tay làm các món đồ chơi cho bé yêu của mình.

Với chị Ngân, được làm cho con một món đồ gì đó là một điều rất tuyệt vời: "Không phải vì mình không thể mua mà mình cảm thấy hạnh phúc khi được tự tay làm cho con những món đồ đó".

Bé vừa học vừa chơi cùng các món đồ mẹ làm. Món nào cũng có nhiều màu sắc, họa tiết rõ ràng thu hút các em bé.

Mẹ khéo tay, con học nhiều điều hay. Con trai chị Ngân rất mê những món đồ mẹ làm, nhờ đó, bé học thêm được nhiều kiến thức và rèn luyện kỹ năng từ nhỏ.

Chị Ngân bắt đầu làm những món đồ chơi cho con từ khi bé khoảng 1 tuổi, hiện nay các loại đồ chơi do bà mẹ trẻ làm đều chiều theo sở thích và độ tuổi của con trai. Bé có nhu cầu khám phá về món gì thì mẹ sẽ học hỏi để làm món đó.

"Mình làm chủ yếu là do sở thích, mình thích được tự tay làm đồ chơi cho con và con cũng rất thích khi được chơi cùng mẹ và chơi những đồ chơi mẹ làm. Mình là người hiểu con nhất nên mình có thể lựa chọn đồ dựa theo sở thích của con để làm. Được làm cho con các món đồ chơi mình cảm thấy rất hạnh phúc và có đôi chút tự hào. Tuổi thơ của con thì có hạn, nên mình cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho con, hi vọng cùng con trải nghiệm thật nhiều điều thú vị.

Trò nào cũng rất kì công và thể hiện khả năng sáng tạo của người mẹ. Màu sắc cũng rất hài hòa và đáng yêu.

Bé học mà chơi, chơi mà học. Thông qua hoạt động này, con cũng biết được các phép toán cơ bản đến nâng cao.

Công việc của mình khá bận rộn, nên các món đồ chơi mình làm thì đều tranh thủ vào những lúc rảnh rỗi, có món thì mình làm rất nhanh khoảng 30 phút thì xong, nhưng có những món thì mất 1 ngày, hoặc có những món làm tranh thủ phải 2-3 ngày mới làm xong. Các món đồ chơi mình làm đều sử dụng bìa carton hoặc bìa fomex đơn giản thôi. Mình nghĩ những món đồ này các mẹ có thể lấy được nguyên liệu từ xung quanh. Hoặc những chai lọ, đinh vít cũ không dùng mình sẽ cất đi, khi nào cần dùng tới sẽ mang ra dùng.

May mắn là mình ở cùng bà nội, nên bà cũng giúp mình rất nhiều trong việc đồng hành cùng con, những món đồ mẹ làm ra thì khi mẹ đi làm bà sẽ hướng dẫn bé chơi", chị Ngân tâm sự.

Các trò chơi kích thích tư duy và khả năng sáng tạo.

Có mẹ khéo léo thế này, em bé sẽ thích thú với các món đồ chơi lắm đây.

Sự sáng tạo của mẹ giúp con có thêm những kiến thức thú vị và bổ ích.

Con trai chị Ngân rất thích những món đồ mẹ làm, bé còn thường xuyên "đặt hàng" mẹ các món đồ chơi khác theo sở thích hoặc mong muốn của bản thân. Về tiêu chí và cách sáng tạo làm đồ chơi, có một số món chị Ngân tham khảo trên mạng, có những món chị tự nghĩ ra cho con.

"Các món đồ mình làm dựa trên tiêu chí chung là học thông qua chơi, thông qua các món đồ chơi con học thêm được kĩ năng nào đó như tư duy hình ảnh, tư duy logic, toán học, nghệ thuật", bà mẹ trẻ tâm sự.

Chị Ngân và con trai nhỏ của mình.

Quả thật, nhìn loạt đồ chơi vừa đáng yêu, màu sắc lại có tính năng sử dụng cao thế này, ai cũng tấm tắc khen chị Ngân khéo tay, chịu khó.

Chia sẻ