Mẹ Đồng Nai sắm đồ cho con theo phong cách tối giản, sống xanh, gọn gàng lại tiết kiệm chi phí

San San,
Chia sẻ

Lựa chọn lối sống tối giản đã giúp người mẹ trẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Lối sống tối giản từ lâu đã trở thành một xu hướng đối vời nhiều người trong mọi độ tuổi. Lựa chọn lối sống này là khi bạn bắt đầu biết cách buông bỏ, nhưng nhận lại được nhiều điều còn hơn thế nữa. Có thêm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, phát triển bản thân và tập trung vào những mối quan hệ thật sự ý nghĩa. 

Thông thường, với rất nhiều mẹ bầu, đặc biệt là với những chị em lần đầu làm mẹ sẽ không tiếc tiền chi tiêu, mua sắm cho con hàng loạt đồ đạc. Thế nhưng chị Nguyễn Hương Giang (28 tuổi, sống tại Đồng Nai), mẹ của em bé Nguyên Khôi (biệt danh Gấu) lại lựa chọn cho mình lối sống tối giản, kể cả khi đã làm mẹ. Sau khi kết thúc 6 tháng đầu trên hành trình làm mẹ bỉm sữa với tiêu chí tối giản, chị Giang đã chia sẻ lại một cách chi tiết cách làm của mình như sau:

Đầu tiên là khi em bé chưa ra đời, khi mang thai ở những tháng cuối, cũng như các mẹ khác, chị Giang lên danh sách những đồ dùng cần thiết cho em bé. Thay vì mua hàng loạt đồ từ A đến Z thì bà mẹ 1 con sẽ lên danh sách những đồ cần và không cần dựa trên hiểu biết của bản thân và tham khảo từ những mẹ đã có con nhỏ. Sau đó, chị sẽ sắm những đồ chi tiết và tối giản nhất. Ngoài ra trong quá trình bé lớn, nếu thấy thiếu đồ dùng cần thiết, các mẹ vẫn có thể mua thêm cho con sao cho phù hợp. 

Mẹ bỉm sắm đồ cho con theo phong cách tối giản và không rác thải,  - Ảnh 1.

Bộ sưu tập tã vải của em bé Gấu.

1. Quần áo: món này Giang thấy dễ. Bé chỉ cần 4-5 chiếc áo size newborn ở thời điểm sơ sinh 1-2 tháng, sau đó chỉ cần 4-5 chiếc nữa size lớn mặc trong 3-4 tháng. Quần 1-2 cái theo áo thôi, như bé Gấu chỉ mặc quần khi đi chơi, còn thì chẳng cần mấy. Những món như nón, bao tay chân, Gấu chỉ có vài chiếc, sử dụng rất ít. Đồ của Gấu, 90% là đi xin, 10% được tặng mới. Sau khi qua giai đoạn là mẹ gói ghém đi tặng cho người khác hết.

2. Bỉm: 1-2 tháng sơ sinh, Gấu được dùng tã vải chéo gấp trong quần dán tã, ị đái thay ngay để tránh hăm ẩm. Lớn lên, Giang dùng bỉm vải 100% cho con. Thật ra bỉm vải thì không tiện vì phải giặt, phơi, phải thay thường xuyên tẹo, nhưng nó đúng đáp ứng được tiêu chí: lành - sạch - xanh của gia đình.

Mẹ bỉm sắm đồ cho con theo phong cách tối giản và không rác thải, vừa gọn gàng lại tiết kiệm chi phí - Ảnh 2.

Ngăn tủ đựng quần áo của bé Gấu, chủ yếu là tã vải, lót tã, quần áo đơn giản, chị Giang luôn duy trì khoảng 10 bộ cho con chứ không để nhiều hơn.

3. Sữa: giai đoạn 1-6 tháng, mẹ chưa đi làm nên Gấu bú mẹ trực tiếp, với Giang điều này dễ hơn, nhàn hơn và thực sự tối giản hơn. Giai đoạn khi mẹ đi làm, Gấu được tập bú bình, Giang chuẩn bị cho con 2 chiếc bình sữa, 1 size lớn, 1 size nhỏ, thêm 1 chiếc máy hút ở nhà và 1 chiếc trên văn phòng là xong. Có sữa mẹ thì đỡ phải đau đầu tìm sữa công thức nào phù hợp.

4. Tắm bé, chăm sóc, giặt rửa: bé được tắm bằng nước lá, khi không có nước lá thì thêm nhúm muối. Đồ bé ít, giặt bằng túi giặt và xà bông cục, phơi nắng giòn nữa là đủ sạch sẽ rồi.

5. Đồ chơi, đồ phát triển trí tuệ: Giang thích cho con khám phá thế giới thực, hay đưa bé đi tắm nắng, ngắm cây cối, cành lá, trời mây, giao tiếp với người khác. Mới chỉ mua cho con 1 bộ tranh đen trắng và 1 chiếc lục lạc gỗ để chơi, bé cũng không hào hứng lắm. Và thực tế thì các bé cũng không cần quá nhiều đồ chơi ở giai đoạn này.

Mẹ bỉm sắm đồ cho con theo phong cách tối giản và không rác thải,  - Ảnh 2.

Chị Hương Giang và con trai Nguyên Khôi.

Sắp tới sẽ là giai đoạn ăn dặm, sẽ cần nhiều đồ chút nhưng Giang vẫn giữ quan điểm tối giản trong mua sắm đồ dùng cho con, thay vào đó mẹ sẽ dành thời gian chơi, nói chuyện và cho con khám phá.

Hiện tại cậu bé Nguyên Khôi đã được 18 tháng tuổi và chị Giang vẫn duy trì lối sống này. Bà mẹ 1 con chia sẻ chị đã theo đuổi lối sống như vậy từ năm 2018 cho đến nay, từ lúc chưa lấy chồng đến khi con đã lớn và sẽ tiếp tục trong tương lai. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn con phát triển, mọi thứ sẽ được thay đổi linh hoạt để phù hợp với bé. 

"Bây giờ bé lớn hơn rồi, mình cũng không sắm quá nhiều đồ đạc, không cần bình hút sữa vì bé đã ăn cơm. Thay vào đó là có thêm một vài món đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Vì mình thiên hướng sống tối giản và zerowaste, nên muốn giảm thiểu rác thải một cách tối đa. 

Theo mình, lối sống tối giản này có ưu điểm là giúp gia đình, phòng ốc luôn luôn gọn gàng, tối ưu trải nghiệm ở bên con nhiều hơn. Mình chưa tìm thấy ở lối sống này khuyết điểm nào vì tối giản là thấy đủ rồi. Hiện tại chỉ mong dịch qua đi thật nhanh để cho con được đi ra ngoài khám phá thế giới xung quanh. Với mình tối giản là biết đủ và biết bản thân cần gì", chị Giang tâm sự.

Chia sẻ