Mang theo mấy món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh

Ngọc Diệp,
Chia sẻ

Những món đồ chơi phù hợp vừa giúp bé vận động nhiều hơn, vừa có được những khoảnh khắc thật vui vẻ và ý nghĩa trong chuyến đi.

Mùa hè - thời điểm lý tưởng cho các gia đình cùng nhau đi chơi, khám phá, nghỉ dưỡng, lên núi hay xuống biển đều vui. Tuy nhiên nếu như việc lên kế hoạch cho chuyến đi với người lớn là khá đơn giản thì với các gia đình có trẻ nhỏ, bài toán đặt ra sẽ khó hơn rất nhiều. 

Làm sao để các con có kỳ nghỉ vui vẻ, ý nghĩa, khỏe mạnh mà bố mẹ không quá vất vả? Một bí quyết nho nhỏ chính là việc bố mẹ cần mang theo những món đồ chơi phù hợp điểm đến cho con, có thể cùng con chơi trò chơi tại đó. Điều này sẽ giúp bé có những giờ phút vui chơi thoải mái, lại gắn kết tình cảm gia đình, đảm bảo chuyến đi càng thêm ý nghĩa. 

Vậy những món đồ chơi như thế nào là phù hợp, các bậc phụ huynh hãy cùng tham khảo list dưới đây nhé!

1. Đồ chơi xúc cát trên bãi biển

Bộ đồ chơi xúc cát chính là một gợi ý tuyệt đỉnh khi các bậc phụ huynh cho con đi biển. Khi đến các bãi biển xanh ngát, nắng vàng, cát trắng mênh mông thì em bé nào cũng mê mệt trò chơi này. Một bộ đồ chơi gồm xẻng xúc cát, xô, xe chở cát là đã đủ cho bé thỏa thích mân mê cả buổi. Trò chơi xúc cát cũng giúp rèn luyện cho bé sự khéo léo, tính kiên trì.

Giá của 1 bộ đồ chơi xúc cát cũng không quá đắt đỏ, dao động từ khoảng 40.000 - 200.000 đồng/bộ tùy loại.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 1.

Bộ đồ chơi xúc cát phù hợp cho các gia đình cho con đi biển.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 2.

Những món đồ chơi này sẽ giúp bé thỏa thích đùa nghịch, sáng tạo với cát.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 3.

Đồ chơi xúc cát cũng gọn nhẹ, dễ mang theo khi đi du lịch.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 4.

2. Súng nước, súng bong bóng

Ngoài trò chơi xúc cát thì súng nước cũng rất phù hợp khi bố mẹ cho bé đi biển, nhất là các bé trai. Với các gia đình đi cắm trại thì súng bong bóng là lựa chọn hợp lý. Hai món đồ chơi này đều giúp bé được vận động nhiều, có những giây phút giải trí cực kỳ thoải mái, không lo bị ướt hay lấm bẩn quần áo. 

Súng nước cho bé có nhiều loại, kích thước to nhỏ khác nhau, dao động trong khoảng 30.000 - 300.000 đồng/chiếc. Súng bắn bong bóng có giá từ 20.000 - 150.000 đồng/chiếc. 

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 5.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 6.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 7.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 8.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 9.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 10.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 11.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 12.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 13.

3. Đồ chơi thả diều

Ở thành phố, không gian bị hạn chế khiến nhiều em bé không biết đến một trò chơi rất thú vị đó là thả diều. Chính vì thế khi có cơ hội đưa bé đi chơi ở nơi có không gian rộng rãi hơn như bãi biển hoặc bãi cỏ mênh mông, bố mẹ nên mang theo một con diều nhỏ để có thể hướng dẫn bé chơi trò này, đảm bảo bé sẽ thích mê. Chưa kể, các con diều còn được thiết kế với nhiều hình dáng khác nhau, mô phỏng theo các con vật, nhân vật hoạt hình, càng làm bé thích thú hơn.

Giá tham khảo một con diều cho bé là khoảng: 45.000 - 210.000 đồng tùy loại. 

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 5.

Thả diều cũng là một trò chơi được nhiều em bé yêu thích.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 6.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 7.

Những con diều được mô phỏng hình dạng các nhân vật hoạt hình đảm bảo sẽ khiến bé mê hơn.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 8.

Các con diều có thể dễ dàng gấp gọn để mang theo khi đi du lịch.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 9.

4. Các loại bóng

Với các bé trai, bố mẹ có thể mang theo một quả bóng đá để hai bố con cùng đá trên bãi biển hoặc ở bãi cỏ cũng rất hợp lý. Bên cạnh đó nếu đi bể bơi, bố mẹ nên mua thêm những quả bóng nhựa để đem theo, cho con chơi bóng ném dưới cực kỳ thú vị. Không chỉ được chơi vui, vận động nhiều cũng giúp bé khỏe mạnh, sảng khoái hơn.

Bóng được bán ở khắp nơi, giá thành cũng rất hợp lý. Bóng da khoảng 39.000 - 300.000 đồng/quả. Bóng nhựa nhỏ khoảng 50.000 - 100.000 đồng/100quả. 

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 10.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 11.

Bóng đá cho bé trai có rất nhiều mẫu xinh xắn.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 12.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 13.

Bố mẹ cũng có thể đem theo một ít bóng nhựa để con vui chơi ở khu vực bể bơi.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 14.

5. Xe đạp, xe chòi chân

Món đồ này sẽ phù hợp với những gia đình đi cắm trại ở khu vực có bãi cỏ rộng rãi, không quá xa và có xe ô tô riêng. Chiếc xe đạp nhỏ gọn không quá gây khó khăn cho bố mẹ khi mang theo trong chuyến camping. Sau khi cắm trại xong, bố mẹ có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh còn con đi xe chòi chân, đạp xe đi vòng quanh. Chắc chắn các bé sẽ thích lắm vì không gian rộng rãi, thoải mái đạp không sợ nhiều xe cộ như ở thành phố. 

Giá của xe chòi chân dao động khoảng: 235.000 - 390.000 đồng/chiếc tùy loại. Xe đạp cho bé khoảng 900.000 - 1.200.000 đồng/chiếc tùy loại. 

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 15.

Nếu đi cắm trại ở gần và có xe ô tô riêng để di chuyển thì bố mẹ đem theo xe đạp cho con cũng khá hợp lý.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 16.

Ưu tiên những chiếc xe có thể gấp gọn.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 17.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 18.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 19.

Xe chòi chân cũng là gợi ý không tệ.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 20.

Mang theo những món đồ chơi này cho bé khi đi du lịch, đảm bảo cả chuyến đi con vui "hết nấc" mà mẹ nhàn tênh - Ảnh 21.

Chia sẻ