Không hề mê tín, nhưng mẹ đừng đưa con đến 5 địa điểm này
Dưới đây là 5 địa điểm cha mẹ nên hạn chế đưa con nhỏ tới, dù bé chưa biết nói hay chưa thể bày tỏ sự khó chịu.
Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần con còn nhỏ thì có thể đưa đi cùng ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nuôi dạy trẻ, có một số môi trường tưởng chừng vô hại với người lớn nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.
Dưới đây là 5 địa điểm cha mẹ nên hạn chế đưa con nhỏ tới, dù bé chưa biết nói hay chưa thể bày tỏ sự khó chịu.
1. Quán nhậu
Nhiều gia đình có thói quen đưa con theo khi tụ tập bạn bè giải trí. Tuy nhiên, theo bài viết, đây là môi trường không phù hợp với trẻ nhỏ bởi thường có tiếng ồn lớn, đông người và không khí bí bách.
Đặc biệt, ở nhiều nơi vẫn tồn tại tình trạng hút thuốc trong không gian kín. Việc trẻ phải hít khói thuốc thụ động trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp và sức khỏe lâu dài.
2. Quán bar, karaoke
Những địa điểm như bar hay karaoke cũng được khuyến cáo không nên đưa trẻ tới.
Âm thanh lớn kéo dài có thể tác động tiêu cực tới thính giác còn non nớt của trẻ nhỏ. Ngoài ra, ánh sáng nhấp nháy mạnh cùng môi trường nhiều mùi rượu bia cũng dễ khiến trẻ mệt mỏi, quấy khóc hoặc khó chịu.
3. Tang lễ
Bài viết cho rằng với trẻ còn quá nhỏ, cha mẹ nên cân nhắc trước khi đưa con tới các đám tang hoặc không gian có không khí quá nặng nề.
Không chỉ bởi yếu tố tâm lý, những nơi đông người, nhiều khói nhang và tiếng ồn cũng có thể khiến trẻ mệt hoặc bị kích thích quá mức. Trong trường hợp bắt buộc phải đưa trẻ theo, cha mẹ nên hạn chế thời gian lưu lại quá lâu.
4. Công trình đang thi công
Khu vực xây dựng thường có nhiều bụi mịn, tiếng máy móc lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch và hệ hô hấp còn yếu nên dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường ô nhiễm hoặc tiếng ồn kéo dài. Vì vậy, cha mẹ được khuyên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những khu vực này.
5. Nơi quá nóng hoặc có bức xạ mạnh
Theo bài viết, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vốn nhạy cảm với nhiệt độ cao do cơ chế điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện. Môi trường quá nóng có thể khiến trẻ nổi rôm sảy, mất nước hoặc khó chịu kéo dài.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc lâu với những nơi có nguồn nhiệt hoặc bức xạ lớn.
Kết
Bên cạnh việc tránh những môi trường không phù hợp, các chuyên gia cũng khuyến khích cha mẹ cho trẻ ra ngoài hít thở không khí trong lành sau giai đoạn ở cữ. Những nơi thoáng đãng, nhiều cây xanh như công viên hoặc khu vui chơi ngoài trời được xem là phù hợp hơn với trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, thời gian ra ngoài nên được điều chỉnh hợp lý tùy theo độ tuổi và thể trạng của bé, tránh để trẻ ở ngoài quá lâu dẫn tới mệt mỏi.
Nhiều ý kiến cho rằng sau khi có con, cha mẹ không chỉ thay đổi thói quen sinh hoạt mà còn cần cân nhắc kỹ hơn về môi trường xung quanh trẻ. Bởi ở những năm đầu đời, cơ thể và hệ thần kinh của trẻ vẫn còn non nớt, rất dễ bị tác động bởi tiếng ồn, không khí và các yếu tố từ môi trường bên ngoài.