Khi thấy trẻ kêu khóc mãi không thôi, các mẹ tuyệt đối không được bỏ qua những điều sau đây

Viết Minh NF,
Chia sẻ

Các phụ huynh vô cùng lo lắng khi con dưới 1 tuổi kêu khóc thường xuyên. Dưới đây là 5 nguyên nhân chính mà các mẹ tuyệt đối không được bỏ qua.

1. Áp lực không khí

Khi thấy trẻ kêu khóc mãi không thôi, các mẹ tuyệt đối không được bỏ qua những điều sau đây - Ảnh 1.

Áp lực không khí sẽ khiến trẻ bị đau tai.

Khi trẻ ngồi máy bay sẽ cảm thấy mũi và tai khó chịu, đây là do áp lực không khí khiến vòi nhĩ giãn nở. Lúc này nên để trẻ ngậm núm vú giả làm tiết nước bọt, giảm thiểu ảnh hưởng của áp lực không khí.

2. Tắc mũi

Khi thấy trẻ kêu khóc mãi không thôi, các mẹ tuyệt đối không được bỏ qua những điều sau đây - Ảnh 2.

Tắc mũi là 1 trong 5 nguyên nhân chính khiến trẻ khóc dai.

Do trẻ không biết xì mũi nên dễ khiến nước mũi nhiều gây tắc mũi, từ đó kêu khóc không ngừng. Phụ huynh dùng dung dịch nhỏ mũi để làm thông khí cho bé, nếu như không có tác dụng thì có thể dùng máy hút mũi để xử lý.

3. Chất kích thích ngoài môi trường

Khi thấy trẻ kêu khóc mãi không thôi, các mẹ tuyệt đối không được bỏ qua những điều sau đây - Ảnh 3.

Trẻ em dễ bị dị ứng.

Khói thuốc lá, phấn hoa và các chất kích thích khác sẽ khiến trẻ cảm thấy khó chịu, thậm chí còn bị dị ứng. Các mẹ nên tránh để trẻ tiếp xúc mới môi trường như vậy, và tránh hắt hơi vào bé.

4. Tiêu chảy và nôn mửa

Khi thấy trẻ kêu khóc mãi không thôi, các mẹ tuyệt đối không được bỏ qua những điều sau đây - Ảnh 4.

Trẻ vì bị tiêu chảy và nôn mửa cảm thấy khó chịu nên khóc không thôi, mất chất dịch khiến cơ thể trẻ nhanh chóng bị yếu. Lúc này, nên đem trẻ tới bác sĩ, bổ sung nước cho bé.

5. Mất nước

Khi thấy trẻ kêu khóc mãi không thôi, các mẹ tuyệt đối không được bỏ qua những điều sau đây - Ảnh 5.

Trẻ bị mất nước sẽ rất nguy hiểm.

Trẻ mất nước sẽ có những biểu hiện sau, ho khan chói tai, môi nứt nẻ, thóp sọ bị lún. Để phòng ngừa mất nước cho trẻ, đối với trẻ bú sữa mẹ thì mỗi lần đều cần bú no, đối với trẻ dùng sữa bột thì nên cho trẻ uống chút nước trong khoảng thời gian giữa lần thứ nhất và lần thứ hai.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ