Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì "chạm" đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người

L.T,
Chia sẻ

Hẳn có đôi lần bạn muốn hét lên như bà mẹ trẻ trong clip này khi bất lực trong việc dỗ con nín khóc lại phải nghe những lời nói không chút đồng cảm của những người xung quanh.

Làm cha mẹ là một điều thiêng liêng, đáng quý mà bất kỳ ai cũng ao ước có được. Cứ nhìn những đứa trẻ với đôi mắt to tròn, sáng long lanh đầy vẻ ngây thơ, tò mò về thế giới, làn da trắng ngần, mịn màng cùng đôi môi chúm chím, làm sao mà không yêu được cơ chứ! Thế nhưng, bên cạnh những phút giây cười đùa khúc khích đầy hạnh phúc thì những đứa trẻ cũng khiến cho nhị vị phụ huynh bao phen tím tái mặt mày vì tức giận hoặc xấu hổ chốn đông người vì con quấy, con khóc.

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mới đây, một đoạn video do kênh truyền hình BBC phát sóng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đặc biệt là các bậc cha mẹ. Thực sự, đoạn video ngắn ngủi ấy đã "chạm" được đến nỗi thống khổ không biết chia sẻ cùng ai của đa số các bậc phụ huynh. 

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 2.

Trên một chuyến bay dài tới 20 giờ đồng hồ, khi các hành khách đang cố gắng ngủ trong tiếng ồn ào của động cơ máy bay thì một đứa trẻ lại không chịu ngủ và khóc không ngừng. Bà mẹ đã cố gắng bế bồng con lên, đi lại để dỗ con ngủ và khuôn mặt đầy vẻ ái ngại với mọi người xung quanh. Nhưng biết làm thế nào đây, khi ở trên độ cao như vậy, đến người lớn còn thấy khó chịu, nói gì đến một đứa trẻ và chúng chỉ biết khóc thôi chứ kêu than được đâu. 

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 3.

Ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, bất lực của người phụ nữ.

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 4.

Bà mẹ phải bế con đứng dậy đi xung quanh máy bay để cố gắng dỗ con nín khóc.

Nhưng!

Chẳng ai ở trong hoàn cảnh của bà mẹ ấy cả, người thì nằm đọc sách, người thì xem phim, người ngả mình trên ghế cố gắng chợp mắt một lát. Không ai phải bế đứa trẻ trên tay nên cũng chẳng ai hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ ấy. 

Không phải cô ấy không muốn dỗ con, cô ấy cũng muốn ngả lưng trên ghế ngủ một giấc an nhàn lắm chứ, mà con mình không chịu nín. Vậy là, sau một hồi phải chịu những lời phàn nàn không một chút cảm thông, lại thêm bực dọc vì con khóc, bà mẹ như "tức nước vỡ bờ" xả ra một tràng những lời nói khiến các hành khách trên máy bay chỉ còn biết câm nín.

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì "chạm" được đến nỗi thống khổ của bất kỳ ông bố, bà mẹ nào có con nhỏ.

"Anh là ai? Cái miệng của anh chỉ để phát ra những lời phàn nàn đó thôi sao? Anh không làm gì, chỉ ngồi một chỗ và đọc sách, báo trong 12 tiếng tiếp theo. Vậy anh có muốn thử làm gì đó không? Anh có muốn bế thằng bé và thử làm gì đó để dỗ nó không? Nếu bất kỳ ai ở đây nghĩ rằng mình có thể làm được thì hãy giúp tôi đi, tôi sẽ biết ơn vô cùng", người phụ nữ hét lên cho tất cả hành khách trên máy bay nghe thấy.

Đây chỉ là một tình huống dàn dựng nhưng nó phản ánh đúng thực tế hoàn cảnh của rất nhiều ông bố, bà mẹ, không chỉ trên máy bay mà còn ở rất nhiều nơi công cộng, chốn đông người khác nữa.

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 6.

Đoạn video sau khi được đăng tải lên trang Fanpage của BBC đã nhận được rất nhiều sự chú ý với 1,5 triệu lượt xem, 25.000 lượt thích, 1700 lượt bình luận và gần 9.000 lượt chia sẻ. Những con số đó chứng minh đã có không ít người đã từng rơi vào tình huống tương tự.

Theo báo cáo của tờ The Sun, nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ khó chịu chính là cảm giác ở đôi tai khi áp suất trong cabin thay đổi khi máy bay cất cánh, hạ cánh. Trong khi người lớn có thể dễ dàng khắc phục tình huống bằng cách ngáp hay nuốt thì trẻ con rất khó khăn với vấn đề này.

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 7.

Denya Glover - cô giữ trẻ trên những chuyến bay của Etihad, người hỗ trợ bố mẹ đi cùng với em bé - đã tiết lộ một cách dễ và nhanh chóng để xoa dịu đôi tai khó chịu của trẻ mỗi khi máy bay cất cánh, hạ cánh. Đó là một cốc nước và chiếc khăn. 

Cô cho biết: "Khi máy bay cất cánh, rất nhiều trẻ gặp phải cảm giác đau tai bởi sự gia tăng áp suất. Hầu hết bố mẹ nghĩ rằng nút tai sẽ giải quyết định vấn đề nhưng tôi lại gợi ý một thứ khác. Hãy hỏi tiếp viên nước ấm (không quá nóng, không quá lạnh), một chiếc khăn và một cái cốc. Cho khăn vào trong cốc nước ấm rồi phủ lên tai bé. Hơi nước sẽ làm giảm áp lực và xoa dịu cơn đau cho bé. Đứa trẻ thoải mái, chuyến bay vui vẻ".

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 8.

Khi đi máy bay cùng bé dưới 1 tuổi, các mẹ nên lưu ý những điều này để tránh làm phiền đến các hành khách khác:

- Chuẩn bị trước một túi nhỏ mang theo bạn lên máy bay gồm có: bỉm, khăn giấy ướt, chăn em bé, túi nilon đựng bỉm đã dùng và một ít quần áo sạch cho bé. Bạn nên để túi này dưới chân mình để tiện lấy ngay khi cần thiết. 

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 9.

- Ngoài ra bạn nên chuẩn bị 1-2 chiếc áo sạch cho chính mình đề phòng bé trớ ra người bạn. Nếu được, bạn có thể mang thêm 1-2 món đồ chơi bé yêu thích để giúp bé cảm thấy thoải mái hơn. Một số bà mẹ thậm chí mang theo một ít đồ ăn vặt giàu năng lượng hoặc trái cây để ăn khi cảm thấy mệt mỏi vì việc chăm sóc bé.

Đoạn clip chỉ hơn 1 phút thu hút hàng triệu lượt xem vì chạm đến nỗi thống khổ của các bậc cha mẹ khi con quấy khóc chốn đông người - Ảnh 10.

- Nên chọn chỗ ngồi trên đầu khoang để cả mẹ và bé được thoải mái hơn vì sẽ có nhiều chỗ để đồ dưới chân hơn và không có một hàng ghế nào chắn trước mặt bạn. Việc chọn chỗ ngồi ở đầu khoang còn giúp bạn có được thêm một chút riêng tư khi cho con bú.

- Khi máy bay cất cánh và hạ cánh, việc bú mẹ hoặc ngậm bình sữa/ti giả sẽ giúp bé đỡ bị ù tai và cảm thấy thoải mái hơn.

(Tổng hợp)

Chia sẻ