Hoa hậu Ngọc Hân đi kiểm tra tiểu đường thai kỳ nhưng lại khiến các mẹ "gato" vô cùng vì không phải nếm trải cốc nước đường đầy ám ảnh trong truyền thuyết
Nói đến xét nghiệm tiểu đường thai kỳ thì ắt hẳn rất nhiều mẹ không quên nổi cốc nước đường đầy ám ảnh.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ rằng sau khi kết hôn, cô và chồng đã chủ động lên kế hoạch mang thai từ năm 2024. Ban đầu, cả hai thử để có con theo cách tự nhiên nhưng không thành công. Sau đó, họ quyết định tìm đến hỗ trợ y học với phương pháp IUI và IVF, tuy nhiên kết quả vẫn không như mong đợi.
Không nản lòng, Ngọc Hân bắt đầu tìm hiểu thêm các liệu pháp Đông y và phát hiện bản thân thuộc tạng người “hàn”, tức là có chứng lạnh vùng bụng. Điều có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Từ đó, cô chuyển sang áp dụng các biện pháp làm ấm tử cung như: ngâm chân với nước gừng pha muối, uống trà thảo dược gồm táo đỏ, long nhãn, kỷ tử và gừng, cùng với việc chườm ngải cứu khô vùng bụng và lưng.
Thật bất ngờ, chỉ sau một tháng thực hiện đều đặn các phương pháp này, cô vui mừng khi phát hiện mình đã mang thai một cách tự nhiên.

Hành trinh mang thai của mình được Ngọc Hân ghi hình và chia sẻ trên trang cá nhân để ghi lại 1 giai đoạn hạnh phúc nhất của bất kỳ người phụ nữ nào. Những clip chia sẻ về hành trình mang thai của mẹ bầu Ngọc Hân đang được người hâm mộ và nhiều mẹ bầu khác quan tâm.
Mới đây, trong tập hành trình làm mẹ mà cô chia sẻ ở tuần thai thứ 25, mẹ bầu Ngọc Hân đã đến bệnh viện để tiến hành khám thai định kỳ và làm 1 xét nghiệm quan trọng trong thai kỳ của bất kỳ mẹ bầu nào - đó là xét nghiệm tiểu đường thai kỳ.
Mặc dù mang thai ở tuổi 36 nhưng mẹ bầu Ngọc Hân rất chú trọng đến việc quản lý thai kỳ của mình khoa học và lành mạnh nhất nên cô cũng có niềm tin tích cực và tươi sáng rằng mình sẽ không mắc phải bệnh lý này.
Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là một xét nghiệm quan trọng trong quá trình mang thai, giúp phát hiện tình trạng tăng đường huyết, hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ, ở phụ nữ mang thai. Xét nghiệm này thường được thực hiện trong khoảng tuần thai thứ 24 đến 28.

Quy trình xét nghiệm sẽ như sau
1. Lấy máu lúc đói: Thai phụ sẽ được lấy máu để đo đường huyết lúc đói.
2. Uống dung dịch đường: Sau đó, thai phụ sẽ uống một dung dịch đường (75g glucose).
3. Lấy máu sau uống đường: Máu sẽ được lấy thêm hai lần nữa, sau 1 giờ và 2 giờ sau khi uống dung dịch đường.
4. Đánh giá kết quả: Bác sĩ sẽ đánh giá kết quả dựa trên các chỉ số đường huyết ở ba thời điểm trên để đưa ra kết luận.
Nói đến xét nghiệm tiểu đường thai kỳ thì ắt hẳn rất nhiều mẹ không quên nổi cốc nước đường đầy ám ảnh. Cốc nước đường này tưởng chừng chỉ là một bước kiểm tra đơn giản, nhưng lại trở thành nỗi “ám ảnh” của không ít mẹ bầu.

Vấn đề nằm ở chỗ: Trong khi cơ thể thai phụ đang vô cùng nhạy cảm vì hormone thay đổi, việc uống một cốc nước ngọt lịm, sền sệt trong thời gian ngắn, lại khi bụng đói hoặc chưa ăn sáng khiến không ít mẹ thấy buồn nôn, chóng mặt, thậm chí nôn ói ngay sau khi uống xong – đồng nghĩa xét nghiệm thất bại và phải làm lại.
Nhiều người mô tả rằng cảm giác khi uống cốc nước đó như “bị dội cả thùng siro vào miệng”, có người ví là “tra tấn vị giác giữa mùa nghén”, hoặc “cốc nước tưởng ngọt ngào mà cay đắng không kém gì cú tát vào buổi sáng đói bụng”.
Không chỉ khó uống, mà sau khi uống xong, mẹ bầu còn phải ngồi chờ 1–2 tiếng để lấy máu xét nghiệm, không được ăn gì thêm. Với những người có đường huyết không ổn định, cảm giác mệt mỏi, run tay, đổ mồ hôi lạnh là điều dễ gặp.

Thế nhưng trong tập chia sẻ mới này, mẹ bầu Ngọc Hân khoe cốc nước đường phiên bản mới có vị cam và vị chanh nên rất dễ uống.
Quả thật là mẹ bầu này "mukbang" cốc nước đường rất nhanh mà biểu cảm vẫn vui vẻ vô cùng.
Hội mẹ bầu đặc biệt quan tâm đến nước đường mà mẹ bầu Ngọc Hân chia sẻ. Nếu loại nước đường này phổ biến hơn thì có lẽ sẽ bớt vất vả hơn cho các mẹ bầu và nỗi ám ảnh mang tên "cốc nước đường" sẽ không còn hành hạ các mẹ nữa.