Mẹ bầu Ngô Thanh Vân chia sẻ clip nhảy nhót vui nhộn cùng ông xã, thế nhưng nhiều người lo lắng nhắc nhở điều này
Đân tình khá lo lắng và nhắc nhà mẹ bầu Ngô Thanh Vân nên cẩn thận hơn.

Hành trình mang thai của bà bầu Ngô Thanh Vân luôn được quan tâm bởi người hâm mộ và hội mẹ bỉm sữa cũng như những người phụ nữ đang bước trên con đường IVF tìm kiếm con yêu.
Phải nói rằng cùng với sự đồng hành của ông xã Huy Trần, bà bầu Ngô Thanh Vân luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ và thoải mái với thời gian mang thai của mình.
Mới đây, mẹ bầu Ngô Thanh Vân đã đăng tải 1 clip hài hước cùng với ông xã của mình và thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng.
Xuất hiện trong clip, ông xã Huy Trần mặc váy bầu của vợ và mô phỏng lại việc mang thai bằng 2 quả bưởi và 1 quả dưa hấu. Cặp đôi vui vẻ nhảy nhót vui vẻ, đủ để thấy thai kỳ của cô vô cùng hạnh phúc và khỏe mạnh.


Tuy nhiên, đoạn clip này cũng cho thấy các động tác nhảy của mẹ bầu cũng khá mạnh, điều đó khiến cho dân tình khá lo lắng và nhắc nhà mẹ bầu Ngô Thanh Vân nên cẩn thận hơn vì mặc dù cô đang có 1 thai kỳ khỏe mạnh thì việc mang thai của sản phụ lớn tuổi cũng cần kỹ lưỡng hơn.
Trong trường hợp của Ngô Thanh Vân – mang thai IVF ở tuổi 46, từng thất bại hai lần, lại đang gặp biến chứng ứ mật thai kỳ và có nguy cơ tiểu đường thai kỳ , thì mẹ bầu này không nên thực hiện các động tác nhảy mạnh hoặc vận động quá sức .


1. T hai IVF, tuổi mẹ lớn
Đây là thai kỳ có nguy cơ cao.
Thành công của thai IVF vốn đã cần theo dõi sát, đặc biệt ở độ tuổi trên 40 sẽ có nhiều nguy cơ vớ các biến chứng khác cao hơn bình thường.
2. Ứ mật thai kỳ
Gây ngứa ngáy, khó chịu nhưng nguy hiểm hơn là có thể ảnh hưởng đến chức năng gan và làm tăng nguy cơ cho sản phụ và thai nếu không kiểm soát tốt.
Bác sĩ thường chỉ định nghỉ ngơi nhiều, theo dõi sát men gan, bilirubin và có thể cân nhắc sinh sớm nếu bệnh nặng.
3. Nguy cơ tiểu đường thai kỳ
Cần ăn uống, vận động nhẹ nhàng để kiểm soát đường huyết.
Nhưng “nhẹ nhàng” ở đây là đi bộ, yoga bầu chậm rãi – không phải các bài nhảy mạnh, bật cao, gồng bụng hay dùng lực nhiều.
Tóm lại
Không nên thực hiện các bài tập mạnh, nhảy, cardio cường độ cao hay động tác tác động đến vùng bụng/dưới .
Nên chọn vận động nhẹ như đi bộ chậm, tập yoga dành riêng cho bà bầu, thở sâu, thiền hoặc giãn cơ nhẹ – nhưng cần có chỉ định và theo dõi của bác sĩ sản khoa.
Với tình trạng hiện tại, cần nghỉ ngơi nhiều , tránh stress và tái khám đúng hẹn.
Không nên hoạt động mạnh , đặc biệt là các động tác nhảy. Việc giữ an toàn cho cả mẹ và bé trong thai kỳ nguy cơ cao như vậy cần được đặt lên hàng đầu. Ngô Thanh Vân nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ theo dõi thai kỳ để có hướng vận động phù hợp nhất.