Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà ngày mùng 1 Tết

Thảo Hương,
Chia sẻ

Căn nhà rực rỡ, ngập tràn sắc Tết, hy vọng năm mới may mắn và hạnh phúc hơn.

Vào dịp Tết đến, nhà nhà nô nức dọn dẹp, trang trí lại không gian sống của mình để bước sang một năm mới với nhiều hy vọng và mong ước. Một căn nhà gọn gàng, được trang hoàng lộng lẫy với các đồ vật rực rỡ sắc Tết sẽ khiến không gian thêm ấm cúng, các thành viên hân hoan đón Tết về. Chỉ cần một chút khéo léo, kiên nhẫn, cả gia đình nhỏ có thể cùng nhau tạo nên một không gian sống đẹp hơn, đón may mắn vào nhà. 

Mới đây chị Nguyễn Minh Thuỷ (hiện đang là kiến trúc sư) đã chia sẻ hình ảnh không gian ngập tràn sắc Tết của mình. Chị cùng con trai 6 tuổi đã lên kế hoạch trang trí cho phòng khách một diện mạo mới, sẵn sàng đón Tết. 

Hai mẹ con rạng ngời đón Tết.

Hai mẹ con "khéo tay hay làm" đã thiết kế vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà. Các công đoạn tỉ mỉ, chỉn chu và thành quả cực kỳ đẹp mắt. Dưới đây là chia sẻ của bà mẹ trẻ về các bước tạo ra vòng hoa này, các mẹ có thể tham khảo nhé. 

"Mình sẽ làm chiếc vòng rỗng với hoa đào, quả chín, đồng vàng và chữ Thọ, nếu có chuông gió thì càng tốt, để gió thổi qua chiếc vòng sẽ rước cả Phúc - Lộc - Thọ vào nhà.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 2.

Chào những vị khách mùa Xuân. Xin mời vào và khám phá cùng chúng mình những điều thú vị sau cánh cửa này nhé!

Sau đây mình xin chia sẻ các bước thực hiện chiếc vòng, để nếu chị em nào muốn thể hiện trách nhiệm với gia đình giống mình, thì có thể lưu lại. Món thần khí này có thể treo đi treo lại được mỗi dịp Tết về, nên năm nào chúng ta cũng là người có trách nhiệm cả, mọi người hiểu ý của mình chứ, thật tuyệt phải không nào?", chị Thuỷ bật mí. 

Chuẩn bị nguyên liệu

- Một thùng các tông cũ, mình dùng thùng mì để làm ra chiếc vòng có đường kính ngoài khoảng 40-42cm.

- Một cành đào đông.

- Một cành hoa đào, nhớ là chọn cành có màu đen kết hợp nâu đậm. Lần này mình chọn chưa được ưng ý lắm nhưng kết quả cũng rất đẹp.

- Một cái gì đó để treo, nếu bạn làm vòng may mắn ở cửa ra vào thì mua luôn chữ Thọ có bán sẵn như mình ấy, nếu treo ở cửa sổ thì mua cái chuông gió nhỏ là xinh luôn.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 3.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị.

- Một dây đèn nhấp nháy vàng, mua loại thật nhỏ mà cái dây của nó bằng đồng, chạy pin.

- Một cuộn ruy băng nhỏ.

- Một đoạn dây buộc khoảng 30cm.

- Một bao lì xì cũ của năm ngoái.

- Súng bắn keo, băng dính.

Cách làm

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 4.

Bước 1: Cắt bìa các tông thành 1 vòng tròn giống như bánh Donut, độ dày vòng khoảng 4-5cm. Nhiều chị em khi làm vòng hoa này thường uốn dây thép để làm khuôn, cách này cực kỳ khó đẹp vì nếu làm không khéo hoặc kỳ công, chiếc vòng làm lên nhìn lưa thưa lắm. Nên mình khuyên mọi người làm luôn 1 cái vòng dày dặn để dễ đẹp nhé.

- Bước 2: Cố định dây ruy băng ở 1 đầu rồi cuốn ruy băng kín chiếc vòng bằng bìa.

- Bước 3: Căn đỉnh trên và đỉnh dưới của chiếc vòng để buộc dây treo và chuông gió trang trí ở dưới. Nhớ là dây chỉ buộc vào là tốt nhất, vì khi làm xong có thể trọng lượng các vật trang trí làm cho cân bằng của chiếc vòng thay đổi, lúc đó mình sẽ chỉnh lại dây.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 5.

Cắt 4 miếng giấy đỏ kích thước 13x ~ 40cm. Gấp xếp li vào thành quạt.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 6.

- Đục lỗ tròn một cạnh của quạt, hoặc dùng kéo cắt để tạo thành các hình trang trí.

- Dùng băng dính túm cố định một đầu giấy vào để tạo thành hình chiếc quạt.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 7.

- Lấy 4 chiếc quạt đính lần lượt vào chiếc vòng. Lưu ý là mình nên làm bố cục theo kiểu một nhóm chếch trên bên phải, một nhóm chếch dưới bên trái, chứ đều sang hai bên nhìn không được đẹp. Dán sao cho cái dây treo lọt vào khe của chiếc quạt trên cùng, để quạt vừa che dây, vừa chỉnh dây được nếu vòng bị lệch.

- Cắt đào đông dán vào vòng, lưu ý là các thứ trang trí nó nên chĩa cùng hướng với nhau để tạo cảm giác lốc xoáy, chứ ai mà dán freestyle quá mỗi thứ một hướng, là làm xong thấy chiếc vòng không được đẹp lắm đâu.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 8.

Lấy cành hoa đào, cắt rời các bông hoa đào ở dưới ra và một số cành để nguyên hoa bên trên. Đính nhiều hoa vào trung tâm góc dưới bên trái và thưa dần về 2 phía.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 9.

Năm nay là năm Mèo nên mình sẽ làm them 1 chú mèo nhỏ. Đầu tiên lục ở trong lọ kẹo của em bé Vít rất nhiều xu socola, ăn hết phần socola là được 2 cái vỏ.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 10.

- Lấy giấy đỏ cắt 2 hình tròn rồi dán 2 cái vỏ xu lên làm tai.

- Dán thêm râu, vằn, mũi vào lì xì.

- Dán tai úp mặt vào lì xì, dán thêm dây buộc.

Gập ngược chiếc lì xì lại, chú ý đừng vuốt nếp chỗ cằm chú mèo, mà cứ để nó như dáng cái làn đi chợ ấy.

- Vẽ thêm mắt, mũi, râu ria linh tinh.

Hai mẹ con khéo tay làm vòng hoa Tết đón may mắn vào nhà - Ảnh 11.

- Buộc chú mèo vào vòng hoa, nhớ là buộc thôi nhé để năm sau còn thay bạn khác.

- Quấn thêm đèn nhấp nháy vào.

Chiếc vòng cực kỳ xinh yêu.

"Thế là xong! Chúc các mẹ rước may mắn vào nhà nhé", chị Thuỷ chia sẻ. 

Chia sẻ