Mẹ 3 con bật mí cách trang trí Tết tiết kiệm từ đồ tái chế

Thảo Hương,
Chia sẻ

Em bé rất hào hứng khi được cùng mẹ trang trí ngôi nhà xinh xắn và đẹp đẽ hơn.

Tết sắp đến rồi, chắc hẳn gia đình nào cũng đang mong chờ và lên kế hoạch sắm sửa Tết. Đặc biệt là các em bé nhỏ sẽ rất thích thú được thấy căn nhà của mình ngập tràn sắc xuân. Chị Minh Nguyệt (sống tại Đà Nẵng) mới đây đã cùng con trang trí không gian phòng khách của nhà mình. Các em bé rất hào hứng cùng mẹ tô vẽ, cả gia đình nhỏ đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Thông thường, mỗi năm khi đến dịp Tết, các gia đình sẽ đi mua rất nhiều đồ trang trí, hết Tết lại cất đi năm sau dùng lại hoặc mua mới hoàn toàn. Nhưng chị Nguyệt lại khác, là một người theo lối sống thân thiện với môi trường, bà mẹ 3 con đã lên kế hoạch trang trí nhà cửa bằng những món đồ dùng tái chế.

Về phần ngôi nhà nhỏ xinh cho các con, chị Nguyệt và các con tận dụng thùng các - tông cũ, hoa khô sẵn có để trang trí. Việc của các em bé là dùng màu tô vẽ để làm mới không gian nhỏ xinh này. "Không cần phải đầu tư hàng triệu đồng đề trang trí Tết trong nhà, chỉ cần vài trăm, thậm chí là vài chục nghìn, các mẹ vẫn có thể tạo ra những ký ức đẹp cho con về Tết", chị Nguyệt chia sẻ.

Con trai chị Nguyệt được tự tay trang trí ngôi nhà xinh xắn.

Mẹ đảm trang trí ngôi nhà rực rỡ đón Tết khiến con mê mẩn - Ảnh 2.

Treo thêm dây pháo, dán thêm khẩu hiệu, chăng đèn lồng, dựng cây nêu. Ba đứa nhà em ra đón khách nhận lì xì đây mà!

"Mình là người Hà Nội, hiện đang sống ở Đà Nẵng. Mình quyết định dù có ở đâu mình vẫn sẽ đón Tết thật trọn vẹn! Mình muốn trang trí nhà ở Đà Nẵng, nhưng lại ngại nếu về được Hà Nội thì cây và hoa không ai chăm sẽ héo, vì vậy mình đã quyết định trang trí bằng cành và quả giả, dựa trên những cành cây bị gãy qua mấy đợt bão vừa qua mà hai vợ chồng đã hì hục mang về", chị Nguyệt tâm sự.

Nguyên liệu trang trí phòng các mẹ có thể đặt trên mạng:

- Cây lựu: cành lựu 2 màu phối cho tự nhiên, cành lá oliu.

- Cây hoa hồng: 2 dây hoa hồng rừng, cành dây leo.

Buộc bằng thép nhỏ hoặc dây nhựa thít màu nâu.

"Mình là một người theo lối sống thân thiện với môi trường nên mình cũng hướng các con tới phong cách ấy. Mình cố gắng tận dụng các đồ dùng tái chế vào các dịp cần trang trí. Bởi các đồ trang trí nói chung thường 1 năm chỉ dùng 1 lần, nếu mình biết tận dụng các đồ đạc có sẵn trong nhà để làm thì các bé sẽ hào hứng hơn là mua đồ trang trí Tết rồi cất đi, năm sau lại dùng lại thì dường như không có sự đổi mới", chị Nguyệt chia sẻ.

Từng chi tiết đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Nhìn chú mèo đáng yêu mà thấy Tết đã rộn ràng lắm rồi.

Chị Nguyệt làm thêm 2 bảng Tết trang trí các góc, nguyên liệu không cần cầu kỳ: chiếc khăn, giấy gói hoa cũ, hoa giả cũ, bao lì xì... chiếc bánh chưng thì mua giấy giả lá bọc hộp hoặc xốp vuông...

"Vậy là có một 'phim trường' Tết mini, đủ để hân hoan cả một mùa xuân mới! Tết thế nào, cũng sẽ vẫn vui... Miễn còn bình an, thì còn sum vầy! Và đặc biệt là các con cực kỳ háo hức khi được tham gia cùng mẹ", chị Nguyệt chia sẻ thêm.

Mẹ đảm trang trí ngôi nhà rực rỡ đón Tết khiến con mê mẩn - Ảnh 5.

Bảng treo tận dụng từ mẹt và túi cói, những cành nhỏ được làm từ những cành to sau khi tỉa gọn.

Những lưu ý để trang trí nhà ngày Tết tràn đầy năng lượng từ đồ tái chế

Việc trang trí nhà cửa vào dịp lễ Tết không chỉ đơn giản là dọn dẹp cho thật sạch sẽ, thơm tho mà nó còn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa khác. Việc dọn dẹp đồ đạc, sửa sang nhà cửa trước thềm năm mới là để vứt bỏ những thứ cũ kĩ, những điều xui rủi, không may mắn ở năm cũ. Đồng thời đổi mới, trang trí lại phòng ốc để chuẩn bị đón một mùa Tết tràn ngập những điều mới mẻ, thật suôn sẻ và thuận lợi, cũng như mong rằng may mắn sẽ đến với các thành viên trong gia đình trong khoảng thời gian sắp tới.

Những món đồ được sáng tạo từ vật dụng tái chế đem lại rất nhiều tác dụng: Bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và giúp làm mới không gian sống của cả gia đình. Từ mọi vật dụng trong gia đình như chậu trồng cây, bình tưới cây cho đến hàng loạt những món đồ trang trí đầy màu sắc đều có thể được làm nên từ các đồ tái chế. Chúng có thể thay thế rất nhiều vật dụng trang trí tốn kém khác mà vẫn mang lại vẻ đẹp tuyệt vời cho ngôi nhà.

Mẹ đảm trang trí ngôi nhà rực rỡ đón Tết khiến con mê mẩn - Ảnh 6.

Góc chill phòng khách ngập tràn sắc Tết.

Từ cách bố mẹ trang trí như thế, các em bé cũng học được cách sáng tạo, làm mới không gian sống của bản thân mà không tốn quá nhiều chi phí. Các bé hoàn toàn có thể góp sức bằng những bức tranh màu sắc, các đồ thủ công tự làm từ bình nhựa, chậu cây... để không gian rực rỡ hơn.

Mẹ đảm trang trí ngôi nhà rực rỡ đón Tết khiến con mê mẩn - Ảnh 7.

Bảng treo màu đỏ, mình làm bánh chưng mini từ hộp nhỏ bọc giấy xanh và buộc chun, chưa chọn được chữ thư pháp ở giữa nên chưa điền vào.

Vậy là căn phòng khách nhà chị Nguyệt đã được tô điểm thêm không khí rực rỡ sắc xuân. Các em bé được tham gia trang trí cùng mẹ cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động này. Bên cạnh đó, được cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa sẽ giúp bé cảm thấy có trách nhiệm hơn, hứng thú và tự lập hơn.

Mẹ 3 con bật mí cách trang trí Tết tiết kiệm từ đồ tái chế - Ảnh 8.

Chia sẻ