Được khuyên sinh con tiếp đi, ông bố khóc ròng úp tay vào mặt, nhìn cảnh tượng xung quanh thì ai cũng hiểu vì sao

Moon,
Chia sẻ

Tâm lý chung của các bố mẹ là khi con cả lớn một chút sẽ muốn sinh con thứ luôn để các con có anh, có em chơi đùa cùng nhau.

Khi điều kiện sống đã khá giả hơn, hầu như gia đình nào cũng muốn sinh hai, sinh ba để con có anh chị em chơi đùa, yêu thương. Nhưng riêng ông bố trong câu chuyện dưới đây lại "khóc ròng" khi nghe mọi người khuyên nên sinh con tiếp đi thôi.

Ông bố người Trung Quốc này còn lấy tay úp lên mặt, biểu lộ ra vẻ "đau khổ" khi nghe ai đó nhắc đến chuyện sinh con thứ. Câu trả lời ở ngay trong bức ảnh chụp ông bố này! Khi nhìn cảnh tượng xung quanh ông bố đang ngồi trên chiếc sofa, mọi người lập tức hiểu ra vấn đề. Nguyên do là bởi ông bố này đã có 5 đứa bé, lại là 1 cặp sinh 5 bé trai. 5 cậu bé có chiều cao tương tự nhau, mặc quần áo giống hệt nhau đang chơi quanh bố. Bé thì trèo trên thành sofa, bé thì chơi đồ chơi, có bé đang làm việc riêng theo sở thích của mình. Hễ ai lướt qua bức ảnh cũng khựng lại rồi nhẩm đếm "một, hai, ba, bốn... và năm" rồi "ồ" lên ngạc nhiên.

Được khuyên sinh con thứ 2 đi thôi, ông bố khóc ròng úp tay vào mặt, nhìn cảnh tượng xung quanh thì ai cũng hiểu vì sao - Ảnh 1.

5 đứa con ở 5 góc.

Quả thực, những gia đình nào có 2 con trai đã đủ thấm thía những tiểu quỷ nghịch ngợm, tranh giành, đánh nhau hỗn loạn đến mức nào. Mà nhà có đến 5 đứa con trai bằng tuổi nhau như ông bố này thì khỏi nói, ai cũng hiểu vì sao ông bố ôm mặt mà khóc ròng.

Con trai luôn nghịch ngợm, không dễ bảo như con gái. Đó là chưa kể chuyện lớn lên bố mẹ còn phải lo lắng chuyện nhà cửa để lấy vợ cho con. Có 5 đứa con trai trong nhà như 5 cỗ máy ngốn tiền, còn đâu dám tính chuyện sinh con thứ nữa.

So với các gia đình ít con, các gia đình đông con sẽ vất vả hơn ở nhiều khía cạnh khác nhau:

Tốn tiền nuôi con

Một gia đình có 5 người con trai, dù tiết kiệm thế nào thì chuyện chi tiêu hàng ngày cũng rất tốn kém. Từ 0-3 tuổi, bố mẹ sẽ phải chi tiền mua sữa, mua bỉm, mua quần áo, đồ ăn dặm, thuốc men cho 5 đứa trẻ cùng lúc. Từ 3-6 tuổi thì thêm tiền học mẫu giáo, tiền mua đồ chơi... Bước vào tuổi tiểu học, trung học, đại học... càng lên cao gia đình đông con càng tốn nhiều tiền nuôi con hơn.

Được khuyên sinh con thứ 2 đi thôi, ông bố khóc ròng úp tay vào mặt, nhìn cảnh tượng xung quanh thì ai cũng hiểu vì sao - Ảnh 2.

Hẳn là nghịch ngợm, hò hét đến điên cả đầu nên ông bố mới phải ôm mặt như kia!

Có người nói rằng nếu tính sơ sơ, nuôi 1 đứa trẻ từ bé đến khi tốt nghiệp đại học cũng phải tốn đến cả tỉ đồng, vậy 5 đứa trẻ thì phải tốn đến 5 tỉ đồng. Số tiền này còn chưa bao gồm các khoản chi phí phát sinh đột ngột khác như khi ốm đau, đi viện... Vì thế, một gia đình có 5 đứa con thì số tiền nuôi con phải tốn gấp 3 đến 5 lần các gia đình bình thường khác. Sinh nhiều con cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ phải đối mặt với những khó khăn về tài chính rất lớn.

Áp lực tinh thần khi nuôi con

Ngoài khó khăn về mặt kinh tế thì một gia đình có 5 đứa con như ông bố trên chẳng khác nào một lớp mẫu giáo thu nhỏ. Có 1 đứa con, bố mẹ có thể toàn tâm toàn ý dành sự quan tâm, chăm sóc cho con nhưng có 5 đứa con 1 lúc, mọi thứ đều phải san sẻ nên chắc chắn bố mẹ sẽ gặp không ít áp lực: mỗi khi con khóc, tranh cãi nhau, khi phải phục vụ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho cả 5 đứa trẻ... tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đều có thể khiến các ông bố bà mẹ mất kiểm soát cảm xúc, thiếu năng lượng tinh thần.

Đây cũng là vấn đề khiến các gia đình đông con đau đầu nhất bởi cách ứng xử của bố mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành thói quen, tính cách cũng như sự phát triển trí não của trẻ. Những gia đình đông con đòi hỏi bố mẹ ngoài chăm sóc, yêu thương con còn phải biết sắp xếp thời gian, quản lý việc nhà một cách khoa học, hiệu quả.

Được khuyên sinh con thứ 2 đi thôi, ông bố khóc ròng úp tay vào mặt, nhìn cảnh tượng xung quanh thì ai cũng hiểu vì sao - Ảnh 4.

Nhưng phải thừa nhận rằng trông 5 đứa trẻ vô cùng đáng yêu!

Xung đột gia đình dễ xảy ra

Có nhiều con, cha mẹ phải chịu nhiều áp lực hơn: áp lực kinh tế, áp lực tinh thần. Trong khi đó, mỗi ngày đi làm từ sáng đến tối, về nhà đối mặt với nhà cửa bộn bề, con cái chành chọe nhau, không ít người cảm thấy sức cùng lực kiệt. Từ đó mà nảy sinh tâm trạng cáu kỉnh, bất đồng giữa vợ và chồng trong chuyện chăm sóc nuôi dạy con, chia sẻ việc nhà khiến các bố mẹ dễ cãi vã. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến không khí gia đình và mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái. Về lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của mọi đứa trẻ.

Người ta vẫn nói phải lựa chọn thời điểm thích hợp để sinh con, có như thế đứa trẻ sẽ được chuẩn bị đủ đầy về mọi mặt. Song thực tế cho thấy mọi đứa trẻ ra đời như một món quà từ Thượng Đế đến một cách đầy bất ngờ. Thế nên, dù là 1 con hay 5 con, dù khó khăn, vất vả đến mấy thì những đứa trẻ luôn là niềm hạnh phúc vô bờ của các ông bố bà mẹ, để bố mẹ như được sạc pin cảm xúc mỗi ngày.

Chia sẻ