Đừng đổ lỗi cho cô không quan tâm con mình, có thể bố mẹ đã bỏ quên những điều này!
Dưới đây là những việc bố mẹ nên làm để tạo mối quan hệ tốt đẹp với giáo viên và giúp con được quan tâm hơn.

Khi con bắt đầu đi trẻ, cha mẹ nào cũng mong muốn con được cô giáo yêu thương, chăm sóc tận tình. Nhưng sự yêu quý đó không chỉ đến từ phía giáo viên, mà còn phần lớn được xây dựng từ chính cách ứng xử và đồng hành của phụ huynh . Dưới đây là những việc bố mẹ nên làm để tạo mối quan hệ tốt đẹp với giáo viên và giúp con được quan tâm hơn.

1. Thể hiện sự tôn trọng và hợp tác với cô giáo
Luôn
chào hỏi, cười thân thiện
khi gặp cô giáo, dù chỉ vài giây đưa đón con.
Không tỏ thái độ "bề trên", soi mói
hay ra lệnh như “Cô phải làm cái này, cái kia…”.
Nghe cô giáo chia sẻ về con với thái độ cầu thị
, không phòng thủ hay phản bác vội.
Ví dụ: Khi cô góp ý con hay đánh bạn, đừng nói: “Chắc do bạn chọc trước!”, mà nên hỏi thêm: “Vậy hôm nay bé có phản ứng gì nữa không ạ? Em sẽ nhắc lại ở nhà.”
2. Chủ động chia sẻ thông tin về con
Hãy cho cô biết: thói quen ăn ngủ, những điều con thích/không thích, dị ứng thực phẩm, tính cách đặc biệt…
Cập nhật cho cô nếu con có vấn đề tâm lý (vừa ốm, mới cai sữa, bố mẹ bận, đón em bé…).
Điều này giúp cô hiểu và điều chỉnh cách chăm sóc, tránh hiểu nhầm hoặc gắt gỏng với con.

3. Gửi gắm bằng thái độ tích cực
Nói với con trước mặt cô những điều như: “Con đi học vui nhé, con chơi ngoan để cô thương nha!”
Khen nhẹ cô trước mặt con: “Cô giáo của con hiền và dễ thương ghê!”
Thông điệp này vừa giúp con thấy cô là người đáng tin, vừa khiến cô cảm thấy được trân trọng.
4. Biết ơn và ghi nhận
Một câu cảm ơn đơn giản như: “Hôm qua con về kể cô chơi với con, em cảm ơn cô nhiều ạ” cũng đủ làm cô giáo ấm lòng.
Vào các dịp lễ,
dù không tặng quà lớn
, một lời chúc, thiệp tay, hoặc tấm ảnh của bé kèm vài dòng cảm xúc cũng khiến cô cảm động.
5. Không "dạy ngược" cô giáo trước mặt con
Tuyệt đối tránh nói tiêu cực như: “Cô không biết dạy à?” hay “Ở nhà con có thế đâu!”
Việc này không chỉ
khiến cô giáo mất thiện cảm
mà còn
làm trẻ mất niềm tin vào người dạy mình
.
6. Hạn chế so sánh và than phiền công khai
Tránh nói trước mặt con hoặc phụ huynh khác những câu như: “Cô lớp A dễ hơn, chứ lớp B nghiêm quá…”
Nếu có băn khoăn, hãy
trao đổi riêng với giáo viên hoặc ban giám hiệu
, tránh tạo áp lực gián tiếp cho con.

Kết luận:
Để cô giáo yêu thương con hơn, cha mẹ không cần "mua quà đắt", mà hãy:
Tôn trọng – Giao tiếp chân thành – Hợp tác và biết ơn .
Cô giáo cũng là người có cảm xúc. Khi được thấu hiểu và đồng hành, cô sẽ tự nhiên dành nhiều tình cảm hơn cho con bạn.
Dưới đây là một số câu NÊN NÓI và NÊN TRÁNH khi cha mẹ giao tiếp với cô giáo – đặc biệt là giai đoạn con mới đi học, nhằm xây dựng mối quan hệ tích cực và giúp con được yêu thương hơn:

Những câu NÊN NÓI
Tình huống |
Câu nói gợi ý |
Gửi con buổi sáng |
“Cô giúp em để ý bé hôm nay một chút nha, bé hơi mệt/tâm trạng không ổn.” |
Giao tiếp hằng ngày |
“Dạo này con có vẻ yêu cô lắm, ở nhà toàn nhắc tên cô thôi.” |
Khi thấy con tiến bộ |
“Cô dạy giỏi thật ạ, trước bé không chịu tự xúc ăn đâu.” |
Khi con có chuyện không vui |
“Em có nghe con kể… nhưng chắc con diễn đạt chưa rõ. Cô giúp em xem lại nhé.” |
Giao tiếp về việc ăn/ngủ của con |
“Ở nhà bé ngủ khá muộn, chắc cần thời gian để theo nề nếp lớp. Cô giúp em thêm nha.” |
Khi cảm thấy biết ơn |
“Cảm ơn cô nhiều, em biết trông tụi nhỏ không dễ chút nào.” |
Dịp lễ, đặc biệt |
“Không có gì to tát, chỉ là món nhỏ thay lời cảm ơn cô đã kiên nhẫn với bé nhà em.” |
Những câu nói này thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng và hỗ trợ – là nền tảng để cô quan tâm đến con bạn hơn.

Những câu NÊN TRÁNH
Tình huống |
Câu nói không nên dùng |
Nghe con méc về lớp |
“Cô mà còn la con tôi nữa là tôi lên làm việc với nhà trường đấy!” |
So sánh giáo viên |
“Sao cô không dạy được như cô lớp A?” |
Thể hiện nghi ngờ/kiểm soát |
“Tôi thấy camera hôm nay cô để bọn nó chơi lung tung lắm nhé!” |
Dạy ngược cô |
“Ở nhà tôi cho con ăn cách khác, cô cứ làm theo như thế.” |
Tỏ thái độ “mua dịch vụ” |
“Tôi đóng tiền đầy đủ, mong cô làm cho tốt vào.” |
Than phiền mập mờ |
“Nghe nói nhiều phụ huynh không hài lòng về lớp mình đó nha.” |
Tỏ ra coi thường |
“Dạy mấy đứa nhỏ thế này mà cũng căng à?” |
Những câu này dễ khiến giáo viên cảm thấy bị coi thường, không được tin tưởng, hoặc phải phòng thủ – vô tình tạo khoảng cách giữa cô và trẻ.
Mẹo nhỏ
Khi có điều không hài lòng, hãy
trao đổi riêng – với thái độ nhẹ nhàng, cầu thị
.
Đừng bao giờ "ép con chọn phe" giữa cô giáo và bố mẹ. Trẻ rất nhạy cảm và sẽ cảm thấy hoang mang, mất an toàn.