Đón năm học mới khỏe mạnh, an toàn
Một vài thói quen đơn giản có thể giúp trẻ giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khi trở lại trường học.
Minh hoạ: Bluering Media
Năm học mới sắp bắt đầu, cũng là thời điểm trẻ trở lại môi trường học tập, vui chơi và sinh hoạt tập thể. Đây là điều kiện thuận lợi để một số bệnh truyền nhiễm thường gặp như cúm, bệnh tay chân miệng và các bệnh đường hô hấp lây lan.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thực hành vệ sinh tay, vệ sinh hô hấp, tránh tiếp xúc gần khi đang mắc bệnh và tiêm chủng đầy đủ là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.
Để con khởi đầu năm học mới khỏe mạnh và an toàn, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ:
* Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. WHO cho biết vệ sinh tay giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, trong đó có nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh tiêu chảy.
* Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay, nhằm hạn chế phát tán các giọt bắn chứa mầm bệnh.
* Hạn chế chạm tay vào mắt, mũi và miệng, bởi đây có thể là những đường đưa virus, vi khuẩn vào cơ thể.
* Đeo khẩu trang tại nơi đông người khi cần thiết, nhất là khi có triệu chứng hô hấp hoặc trong thời điểm bệnh đường hô hấp gia tăng. WHO khuyến cáo kết hợp vệ sinh tay với vệ sinh hô hấp và các biện pháp phù hợp khác để hạn chế lây nhiễm.
* Ở nhà khi không khỏe, đặc biệt khi trẻ có các triệu chứng như sốt, ho hoặc dấu hiệu bệnh truyền nhiễm. Việc hạn chế đến trường khi đang mắc bệnh vừa giúp trẻ có thời gian hồi phục, vừa giảm nguy cơ lây cho bạn bè.
* Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. WHO cho biết Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine; cha mẹ nên kiểm tra lịch tiêm để bảo đảm trẻ không bỏ sót các mũi cần thiết.
Riêng với bệnh tay chân miệng, WHO khuyến cáo tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, vệ sinh các bề mặt và đồ chơi, đồng thời tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh.
Nguồn: WHO
Một năm học mới sẽ thuận lợi hơn khi mỗi học sinh hình thành những thói quen vệ sinh đơn giản ngay từ đầu. Rửa tay sạch, che miệng khi ho, không đến trường khi đang mắc bệnh và tiêm chủng đầy đủ là những việc nhỏ nhưng góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ và cả cộng đồng trường học.