Diễn viên Jane Birkin yêu cầu Hermes ngừng sử dụng tên của mình

D.H,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Jane Birkin đã đưa ra yêu cầu tới Hermes, yêu cầu nhãn hiệu này ngừng sử dụng tên của bà cho chiếc túi xách trứ danh của Hermes sau khi một đoạn video được đăng tải trên website của PETA.

Chiếc túi xách Birkin danh tiếng của Hermes đã ra đời được 31 năm, mang tên của nữ diễn viên Jane Birkin, đã trở thành biểu tượng thời trang và thay đổi quan điểm về chiếc túi xách kiểu mẫu dành cho người phụ nữ hiện đại. Với giá cả tăng hàng năm, dao động từ 10.000USD cho đến cả trăm nghìn đôla Mỹ, chiếc túi xách này vẫn luôn là niềm ao ước của rất nhiều phụ nữ trong suốt hơn 30 năm qua.

Hermes

Mới đây, hiệp hội PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới) công bố rằng nữ diễn viên gốc Jane Birkin đã yêu cầu nhãn hiệu Hermes không được sử dụng tên của bà cho chiếc túi xách trứ danh của Hermes nữa. Điều này bắt nguồn từ một đoạn video được đăng tải trên trang của PETA, ghi lại những hình ảnh tại một trang trại cá sấu ở Winnie, Texas được cho là cung cấp da cá sấu cho xưởng làm da cá sấu của Hermes. Những con cá sấu tại đây bị ngược đãi với những hành động vô nhân đạo.

Trong video, con cá sấu bị đặt lên bàn và ra sức giãy giụa cố tìm cách thoát thân trước khi bị bắn súng gây mê vào đầu. Sau đó, công nhân dùng dao cứa toang vùng cổ con vật khiến máu chảy lênh láng và nhanh chóng tiến hành lột da. Trong trường hợp súng gây mê bị hỏng, công nhân sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để khống chế con vật bằng cách chọc một thanh sắt dài dọc phần xương sống để gây tổn thương não. Cũng trong ngày mà PETA tiếp cận trang trại, có tới 500 con cá sấu bị xử lý theo cách này vì công nhân không tìm thấy súng gây mê.



Tổ chức bảo vệ động vật PETA vừa công bố đoạn video tố cáo quá trình lột da cá sấu dã man (Lưu ý trước khi xem)


Những con cá sấu bị nuôi nhốt trong những ao hồ nhân tạo bẩn thỉu trước khi bị giết để lấy da.


Cận cảnh một con cá sấu bị lôi lên bàn chuẩn bị cho việc lột da.


Con vật bị cứa toang cổ với con dao sắc nhọn.


Sau khi bị lột da lưng, những con cá sấu chết bị quẳng vào thùng đá.


Có trường hợp con vật vẫn sống thoi thóp sau khi bị lột da và tiếp tục bơi trong thùng đá, bên cạnh những người bạn đã chết.


Những tấm da cá sấu được bảo quản trong phòng lạnh trước khi được chuyển đến những cơ sở xử lý da của hãng Hermes tại Pháp hoặc Mỹ. Những tấm da này sẽ được dùng để tạo ra những chiếc túi Birkin có giá khởi điểm 40.000 USD (~ 870 triệu VNĐ) cùng những chiếc dây đồng hồ có giá 2.000 USD (~ 43 triệu VNĐ). 


Nữ diễn viên Jane Birkin gửi yêu cầu của mình qua lời thông báo được công bố qua hãng thông tấn AFP: “Sau khi biết về những hành vi tàn bạo khi giết những con cá sấu để làm nên chiếc túi xách của Hermes mang tên của mình, tôi đã yêu cầu Hermes Group đổi tên của chiếc túi Birkin cho đến khi tìm ra cách thức xử lý tốt hơn, đáp ứng những quy chuẩn quốc tế trong khâu sản xuất chiếc túi xách này.”

Hermes

hermes
hermes


Ngay sau đó, Hermes đã đưa ra phát biểu chính thức của mình đáp lại yêu cầu của Birkin: “Jane Birkin đã thể hiện sự quan ngại của bà về quá trình xử lý da cá sấu. Lời phát biểu của bà không ảnh hưởng đến mối quan hệ cũng như sự tin tưởng giữa chúng tôi đã gây dựng được trong nhiều năm qua. Hermes tôn trọng và đồng cảm với mối quan tâm của bà, đồng thời rất kinh ngạc về những hình ảnh được lan truyền gần đây.

Chúng tôi đang tiến hành điều tra về trang trại cá sấu tại Texas được nhắc đến trong đoạn video. Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị xử phạt và được khắc phục. Hermes khẳng định rằng trang trại cá sấu này không thuộc sở hữu của mình và những tấm da cá sấu trong đoạn video không được sử dụng để làm nên những chiếc túi Birkin. Hermes luôn yêu cầu các đối tác của mình phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất trong quá trình xử lý da cá sấu. Hơn 10 năm qua, chúng tôi thường xuyên ghé thăm những xưởng cung cấp da cá sấu của mình hàng tháng theo định kỳ. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện và sự thực thi của họ theo những tiêu chuẩn về giết mổ được đặt ra bởi những chuyên gia thú y và tổ chức Fish and Wildlife, cùng những quy tắc được thiết lập dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc, theo Công ước Washington 1973 về việc bảo vệ những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.”

Hermes
Nữ diễn viên Jane Birkin và mẫu túi xách mang tên mình


hermes

Nguồn: fashionista

Chia sẻ