Dấu hiệu của 1 em bé có năng khiếu học giỏi các môn ngôn ngữ, ngoại ngữ

Bảo Minh,
Chia sẻ

Trẻ em có thiên phú về ngoại ngữ thường bộc lộ từ rất sớm. Bé có thể nói nhanh, nhớ lâu, thích bắt chước giọng điệu, và luôn tò mò với những âm thanh mới lạ.

Có bao giờ bạn bắt gặp một ai đó chỉ nghe qua vài lần đã có thể nói được một ngôn ngữ mới, hoặc giao tiếp trôi chảy sau một thời gian ngắn tiếp xúc? Bạn ngạc nhiên trước khả năng ấy và tự hỏi vì sao họ lại có năng lực nổi trội như vậy? Thực tế, đó không chỉ là sự may mắn mà là một năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ. Và biết đâu, con của bạn cũng mang trong mình tiềm năng ấy – một tương lai có thể trở thành “công dân toàn cầu”, tự tin giao tiếp và kết nối với thế giới.

Dấu hiệu của 1 em bé có năng khiếu học giỏi các môn ngôn ngữ, ngoại ngữ- Ảnh 1.

Trẻ em có thiên phú về ngoại ngữ thường bộc lộ từ rất sớm. Bé có thể nói nhanh, nhớ lâu, thích bắt chước giọng điệu, và luôn tò mò với những âm thanh mới lạ. Chỉ cần nghe một bài hát, một câu chuyện hay một từ mới, bé đã có thể ghi nhớ và lặp lại một cách tự nhiên. Nhiều bé còn thích thú khi nghe những ngôn ngữ khác nhau, dù chưa hiểu nghĩa, nhưng vẫn cố gắng nhại lại âm thanh một cách chính xác. Điều này cho thấy não bộ của trẻ có sự nhạy cảm đặc biệt với ngôn ngữ, giúp việc tiếp thu trở nên dễ dàng hơn nhiều so với người lớn.

Dấu hiệu của 1 em bé có năng khiếu học giỏi các môn ngôn ngữ, ngoại ngữ- Ảnh 2.

Điều quan trọng là bố mẹ cần quan sát và nuôi dưỡng khả năng ấy từ sớm. Cho con tiếp xúc với sách, truyện, bài hát, phim hoạt hình bằng nhiều ngôn ngữ; khuyến khích con giao tiếp và đặt câu hỏi; tạo môi trường để con rèn luyện thường xuyên. Khi được hỗ trợ đúng cách, một em bé có năng lực ngôn ngữ vượt trội hoàn toàn có thể trở thành người học giỏi ngoại ngữ, mở rộng cánh cửa tri thức và cơ hội trong tương lai.

Một em bé có thiên hướng và năng lực nổi trội với các môn ngôn ngữ và ngoại ngữ thường bộc lộ khá sớm qua những dấu hiệu đặc trưng. Một số biểu hiện phổ biến gồm:

1. Nói sớm, vốn từ phong phú

Trẻ có xu hướng nói nhiều, nói rõ ràng, diễn đạt mạch lạc hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

2. Khả năng nghe – bắt chước tốt

Bé dễ dàng bắt chước cách phát âm, ngữ điệu, thậm chí là giọng điệu từ người lớn hoặc các nhân vật trên TV.

Dấu hiệu của 1 em bé có năng khiếu học giỏi các môn ngôn ngữ, ngoại ngữ- Ảnh 3.

3. Yêu thích chữ cái, sách vở

Ngay từ nhỏ đã quan tâm đến bảng chữ cái, kí hiệu, con số, hoặc thích “giả vờ đọc sách”.

4. Nhạy cảm với ngôn ngữ mới

Khi tiếp xúc với ngoại ngữ, bé tiếp thu nhanh, nhớ lâu, và dễ dàng lặp lại từ mới một cách chính xác.

5. Hứng thú với viết và kể chuyện

Thích sáng tác truyện ngắn, kể lại câu chuyện mình nghe hoặc nhìn thấy bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh.

6. Khả năng giao tiếp xã hội tốt

Bé dễ dàng trò chuyện, đặt nhiều câu hỏi, biết cách dùng từ để diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ.

Dấu hiệu của 1 em bé có năng khiếu học giỏi các môn ngôn ngữ, ngoại ngữ- Ảnh 4.

7. Nhạy cảm với nhạc, vần điệu

Có thể nhanh thuộc bài hát, thơ, đồng dao – đây là nền tảng quan trọng cho khả năng học ngoại ngữ.

Nói chung, trẻ có năng lực học ngôn ngữ thường sở hữu khả năng nghe – ghi nhớ – diễn đạt vượt trội, cùng với niềm yêu thích tự nhiên với ngôn từ.

Chia sẻ