Công nương Meghan đã đầu tư bao nhiêu tiền cho chiếc chăn "hand made" được làm từ bông hữu cơ để quấn con trai Archie?

Tào Nga,
Chia sẻ

Công nương Meghan đã quấn một chiếc chăn hàng hiệu được làm từ bông hữu cơ cho con trai Archie khi xuất hiện trước công chúng.

Nữ Công tước xứ Sussex lần đầu tiên bế con trai hơn 2 tháng tuổi xuất hiện công khai nơi đông người để tới cổ vũ cho Hoàng tử Harry tham gia một trận đấu polo từ thiện ngày 10/7 vừa qua.

Một chi tiết được mọi người chú ý trong sự kiện này là chiếc chăn quấn bé Archie. 

15961168-7240751-image-a-76_1562932961383

Công nương Meghan bế con trai giấu trong chiếc chăn.

Công nương Meghan giấu con trai trong chiếc chăn màu trắng, viền vàng. Được biết, đó là chăn Dohar của thương hiệu Malabar Baby, hiện có trụ sở tại Hong Kong.

Dohar, một loại chăn mùa hè truyền thống của Ấn Độ. Theo thông tin từ trang web của thương hiệu, chiếc chăn đơn giản mà rất sang trọng. Nó có 3 lớp và được làm hoàn toàn từ bông hữu cơ tự nhiên mềm mại. 

15961602-7240751-image-a-79_1562933049944

Chiếc chăn được làm bằng tay trong 7 ngày.

Điều đáng kể là chiếc chăn được làm bằng tay, "tận tâm đến từng chi tiết" trong vòng 7 ngày. Hiện chăn Dohar có giá 42 USD (khoảng 1 triệu đồng).

Tuy nhiên, chiếc chăn được gửi từ Mỹ chứ không phải mua ở Anh. Điều đó cho thấy có thể đây là một món quà người bạn của Meghan gửi từ Mỹ sang.

15961600-7240751-The_brand_describe_the_blanket_online_as_perfect_for_making_cudd-a-77_1562933012597

Malabar Baby được thành lập bởi doanh nhân người Mỹ gốc Ấn Anjali Harjani-Hardasani. Doanh nhân này đã chuyển từ New York đến Hong Kong vào năm 2014.

15961170-0-image-a-73_1562932626048

Một báo cáo trước đây cho biết, vợ chồng Hoàng tử Harry rất muốn nuôi dạy con trai có ý thức hệ sinh thái. Công nương Meghan còn sử dụng sơn thuần chay dầu bạch đàn để trang trí cho phòng của Archie thay vì lựa chọn các hãng sơn thời thượng khác.

Đây là một phần của công trình cải tạo trị giá 3 triệu bảng Anh (khoảng 87,5 tỷ đồng) cho dinh thự Frogmore Cottage. Ngoài ra, Meghan cũng lắp đặt cửa sổ và nồi hơi thân thiện với môi trường cho dinh thự trị giá 50.000 bảng Anh (khoảng 1,4 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó, nữ Công tước 37 tuổi cho biết, trước đây cô tuân theo chế độ ăn kiêng với các thực phẩm từ thực vật và hiện đã thuyết phục Hoàng tử Harry giảm tiêu thụ thịt trong khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, cặp đôi gần đây đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã kêu gọi những người theo dõi Instagram của họ "bảo vệ hành tinh", vài ngày sau khi số liệu cho thấy lượng khí thải carbon từ du lịch hoàng gia đã tăng gấp đôi.

Theo Hiệp hội Thương mại hữu cơ, bông hữu cơ là loại bông được trồng mà không cần sử dụng thuốc trừ sâu độc hại hoặc phân bón. Thay vào đó, các phương pháp được sử dụng như thả côn trùng có lợi, cắt cỏ và sử dụng máy móc làm cỏ mới, chăm sóc đất đai,… giúp giảm tác động xấu tới môi trường, rủi ro sức khỏe cho những trồng và người sử dụng sản phẩm.

Chia sẻ