Con trai cầm cả đống lì xì nhưng không ai biết, bà mẹ quyết định đập lợn, phát hiện sự thật không dám tin vào mắt

Bob V,
Chia sẻ

Không ngờ cậu con trai đã dùng số tiền lì xì mà mình có để làm việc này.

Lì xì được lưu truyền như một phong tục truyền thống ngày Tết mà ở đó người lớn gửi gắm đến trẻ em lời chúc may mắn, sức khỏe, thành công thông qua chiếc phong bao đỏ có đựng một khoản tiền. Tuy nhiên, quyền sở hữu bao lì xì là của con hay của cha mẹ? Nhiều bậc phụ huynh đang rất hoang mang về vấn đề này. 

Vì sắp đến Tết Nguyên đán, một bà mẹ ở Trung Quốc được con trai xin mua cho mình một con lợn đất. Người mẹ này cũng tò mò vì sao con lại đề cập đến chuyện này trong khi từ trước đến nay, bố mẹ chưa bao giờ thấy em có nhiều tiền trong người và cũng không thấy em sắm sửa gì. Thậm chí, đến cả dịp Tết năm ngoái, em cũng không khoe mẹ số tiền lì xì của mình có là bao nhiêu. Mẹ chỉ ngầm cho rằng con đã sử dụng hết vào các trò chơi ngày Tết.

 - Ảnh 1.

Song, người con trai nói rằng lý do để nhờ mẹ mua con lợn đất là vì em cũng đã có 1 con lợn khác nhưng chú lợn này đã đầy ắp rồi và không thể bỏ thêm được nữa. Người mẹ khá bất ngờ và đề nghị con đập con lợn cũ ra để mẹ giúp cậu bé gửi số tiền vào ngân hàng. Bất ngờ là khi đập ra, tiền từ trong con lợn đã vô cùng đầy và tràn ra bên ngoài. Mệnh giá tiền thì đủ loại từ loại nhỏ nhất như 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, thậm chí còn có cả 50 tệ, 100 tệ.

Số tiền rất lớn khiến người mẹ vô cùng bất ngờ và có chút "choáng váng" vì không thể tin nổi con trai mình lại có tài sản riêng nhiều như thế. Nhưng điều khiến người mẹ nể phục hơn là em đã biết tập tính tiết kiệm từ nhỏ, không tiêu xài phung phí. Nhiều cư dân mạng phải cảm thán và cho rằng, dù mình có đi làm nhiều năm nhưng cũng không thể dành dụm được nhiều tiền như cậu bé. 

 - Ảnh 2.

Khi con nắm trong tay khoản tiền nhiều như tiền mừng tuổi đầu năm, các em thường có xu hướng thích dùng số tiền cho những mục đích, sở thích cá nhân. Ở vai trò làm cha, làm mẹ, phụ huynh tất nhiên không thể xem số tiền này là số tiền của mình nhưng cũng không thể để con tiêu xài một cách bừa bãi. 

Phụ huynh nên dạy cho con trẻ tính tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ, dạy cho con biết được giá trị của đồng tiền để các em trân trọng những đồng tiền mà mình nhận được. Nhất là hãy giúp con trau dồi kiến thức về khả năng quản lý tài chính.

Theo Sohu

Chia sẻ