Cơ hội trò chuyện trực tiếp với em bé Việt 5 tuổi có màn "bắn tiếng anh như gió"

T.Q,
Chia sẻ

Bé Miu - bé gái 5 tuổi với hàng loạt clip "bắn" tiếng Anh như gió khiến người lớn “phục sát đất” sẽ cùng mẹ giao lưu với độc giả để trao đổi về kinh nghiệm dạy con nói tiếng Anh như người bản xứ.

Khả năng tiếng Anh đáng nể của bé Miu và những kinh nghiệm dạy ngoại ngữ cho con đầy bổ ích của chị Thủy Tiên là điều mà bậc phụ huynh nào cũng mong mỏi. Song có lẽ vẫn còn rất nhiều câu hỏi, thắc mắc khác xung quanh câu chuyện nói tiếng Anh như người bản ngữ và dạy con thành thạo tiếng Anh từ nhỏ của mẹ con bé Miu. Bé Miu và chị Thủy Tiên sẽ ngồi ghế nóng JAM - Jusk Ask Me để giao lưu trực tiếp với độc giả về những vấn đề này.

Clip Miu đối đáp với mẹ về "hai con người thật và giả" trong mình.

Cách đây không lâu, những clip bắn tiếng Anh như gió của bé Đoàn Ngọc Minh Anh (tên thường gọi ở nhà là Miu, sinh năm 2011) đã được cư dân mạng chia sẻ "rần rần" với sự ngưỡng một tột đỉnh. Có clip là màn đối đáp “ráo hoảnh” của bé Miu và mẹ - chị Liêu Thủy Tiên, có clip lại là màn kể chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem vô cùng lôi cuốn... Điểm chung trong các clip - điều khiến người lớn sững sờ đến mức hoài nghi đó là khả năng nói tiếng Anh của bé Miu không chỉ chuẩn xác, thành thạo mà ngữ điệu còn y hệt người bản ngữ. Thậm chí, nhiều người còn lầm tưởng: "Đây là người bản ngữ chứ gì nữa?", hay có người lại hoài nghi: "Liệu có đúng bé là người Việt và sinh ra, lớn lên tại Việt Nam không đấy?".

Bé Miu
Không chỉ nể phục tài "bắn" tiếng Anh vanh vách như người bản địa mà mọi người còn trầm trồ trước sự thông minh, lém lỉnh, khả năng ứng biến linh hoạt của bé Miu.

Tâm lý chung của hầu hết mọi người khi nghe các clip đối thoại bằng tiếng Anh của bé Miu đó là nể phục đến kinh ngạc. Ít ai ngờ rằng một bé gái nhỏ xíu, mới chỉ 5 tuổi, bố mẹ hoàn toàn là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội lại có thể nói tiếng Anh trôi chảy không khác gì người nước ngoài.

Không chỉ nể phục tài "bắn" tiếng Anh vanh vách như người bản địa mà mọi người còn trầm trồ trước sự thông minh, lém lỉnh, khả năng ứng biến linh hoạt của bé Miu. Càng khâm phục bé Miu bao nhiêu, bạn đọc lại càng tò mò về bố mẹ bé bấy nhiêu. Hầu hết bạn đọc đều thắc mắc: "Không biết bé được dạy như thế nào mà có thể giỏi tiếng Anh đến vậy?".

mẹ con Tia

Mẹ của bé Miu - chị Liêu Thủy Tiên (sinh năm 1988), hiện là giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, từng tốt nghiệp MBA tại Thụy Sỹ. Chị đã sớm ý thức được tầm quan trọng của việc dạy con học tiếng Anh từ nhỏ và nỗ lực hết mình cũng như luôn tạo điều kiện để bé Miu phát huy sở thích cũng như khả năng tiếng Anh của mình.

Trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho con, chị Thủy Tiên bày tỏ quan điểm cho rằng "thời điểm vàng" để trẻ bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ là từ 1 - 3 tuổi vì trong giai đoạn này, bộ não của trẻ cực kì phát triển, những tế bào thần kinh trong não đã có sự liên kết với nhau thông qua thông tin, hoạt động mà bé học được. Chính vì vậy bố mẹ nên dạy tiếng Anh cho trẻ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, công nghệ cũng là một phương pháp hay, hữu ích mà mẹ Miu đã áp dụng thành công khi dạy tiếng Anh cho con mình....

Tia
Chị Thủy Tiên - mẹ bé Miu đã sớm ý thức được tầm quan trọng của việc dạy con học tiếng Anh từ nhỏ và nỗ lực hết mình cũng như luôn tạo điều kiện để bé Miu phát huy sở thích cũng như khả năng tiếng Anh của mình.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể click vào ĐÂY để đặt câu hỏi cho bé Miu và chị Thủy Tiên bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để 2 mẹ con trả lời những câu hỏi xung quanh vấn đề dạy con học tiếng Anh. Cũng đừng quên buổi giao lưu sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 31/3 sắp tới nhé!

JAM là tên viết tắt của Just ask me!/ Hãy hỏi tôi! – chương trình giao lưu tương tác trực tuyến giữa bạn và một khách mời. Bạn có thể HỎI VỀ TẤT CẢ MỌI THỨ BẠN MUỐN VỀ HỌ.

Nếu bạn có những câu hỏi đặc biệt thú vị và được yêu thích, bạn có thể còn được khách mời trả lời bằng video!

Để gửi câu hỏi cho JAM, bạn cần đăng nhập tài khoản VietID hoặc đăng ký đơn giản bằng email/số điện thoại, tài khoản Facebook ngay tại khung gửi câu hỏi của JAM.


Chia sẻ