Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu

Anh Tuấn,
Chia sẻ

Chỉ cần một động tác kéo vòng, thiết bị báo động này sẽ phát ra tiếng chuông inh ỏi đánh lạc hướng kẻ xấu hoặc giúp những người xung quanh phát hiện, giải cứu cho trẻ.

Hàng loạt những con số nhức nhối như: “Trung bình cứ mỗi 8 giờ trôi qua lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại tình dục” hay những vụ án ấu dâm, bắt cóc, xâm hại… gây rúng động xã hội. Nhưng, thay vì chỉ ngồi rùng mình trước tin tức, like và share trong hoảng sợ những bài viết trên mạng thì có nhiều bố mẹ lại tìm đến biện pháp đảm bảo an toàn cho con. Một trong số đó, có thể kể đến là thiết bị báo động tự vệ cho trẻ em Kutsuwa - hỗ trợ trẻ báo nguy trong các trường hợp bị người lạ tiếp cận, báo nguy ở nơi vắng vẻ khi bé bị lạc.

Clip giới thiệu thiết bị báo động tự vệ cho trẻ em Kutsuwa.

Với mức giá phải chăng và những quảng cáo đánh trúng vào tâm lý lo sợ của các bố mẹ, liệu thiết bị này có thật sự hoàn hảo? Hãy cùng tìm hiểu:

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 2.

Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn với nhiều màu sắc ưa nhìn.

Theo nghiên cứu của Cục phòng chống tội phạm Nhật, kẻ xấu có tâm lý không ổn định, cho dù rất mạnh dạn nhưng rất sợ ánh sáng và tiếng còi báo động. Dựa vào chi tiết này, thiết bị báo động tự vệ cho trẻ em Kutsuwa cũng được sáng tạo ra nhằm mục đích tạo ra tiếng còi lớn, khiến kẻ xấu sợ hãi, hoảng sợ để dừng ý đồ, đồng thời giúp trẻ báo động cho những người xung quanh khi gặp nguy hiểm.

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 3.

Chỉ cần kéo vòng kéo của thiết bị, chuông báo động sẽ được kích hoạt. Âm lượng chuông lên đến 90db (decibel) vang lên chói tai sẽ giúp trẻ đánh lạc hướng kẻ xấu và có thời gian để bỏ chạy. Thời lượng pin có thể phát liên tục trong 5 tiếng đồng hồ. Mỗi một lần kéo, chuông sẽ kêu trong khoảng 10-15 giây, sau đó tự ngắt.

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 4.

Chỉ cần kéo nhẹ vòng phía dưới, chuông sẽ phát ra trong khỏng 10-15 giây và tự ngắt sau đó.

Thêm một điểm cộng của thiết bị này nữa là thiết kế nhỏ gọn, nhiều màu xinh xắn phù hợp với sở thích của trẻ em. Bố mẹ có thể giúp con đeo vào dây đai, quai cặp của con như một phụ kiện luôn mang bên mình và hướng dẫn con sử dụng đúng mục đích.

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 5.

Có thể đeo ở quai cặp như một phụ kiện xinh xắn.

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 6.

Phía dưới thiết bị còn trang bị thêm đèn led phát sáng.

Tuy nhiên, thiết bị báo động tự vệ cho trẻ em Kutsuwa ngoài những tính năng nổi trội như trên vì vẫn bị chê ở nhiều điểm bất hợp lý:

Không ít ý kiến cho rằng, kẻ xấu trong các trường hợp xâm hại trẻ em thường là kẻ thân quen, lại chọn nơi vắng vẻ để ra tay nên khi bé kéo chuông một lần mà vẫn chưa có ai nghe thấy thì kẻ xấu sẽ phát hiện ra thiết bị để tẩu tán. Thiết bị quá nhỏ, lại thô sơ nên dễ dàng bị dẫm bẹp hay vứt đi ở một góc nào đó.

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 7.

Thêm vào đó, thiết bị này cũng không có định vị GPS, không có phần mềm kết nối với điện thoại của bố mẹ như một số loại thiết bị an toàn khác nên phụ huynh sẽ không thể biết được con mình ở đâu. Trong trường hợp con đi lạc hoặc gặp tai nạn ở một nơi xa, tìm được con để ứng cứu cũng là điều rất khó.

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 8.

Với các bé còn nhỏ tuổi, thậm chí chưa ý thức được việc phải bảo vệ đồ dùng của mình thì việc sử dụng thiết bị này cũng bất khả thi. Các bé sẽ dễ dàng đánh mất hoặc coi nó như một món đồ chơi. Trong trường hợp thứ 2, nhiều bé sẽ gây mất trật tự trong nhà hoặc hàng xóm khi liên tục kéo vòng cảnh báo và phát ra tiếng chuông lớn.

Chuông báo động - Thiết bị giúp trẻ dễ dàng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu - Ảnh 9.

Thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng.

Bố mẹ cần phải gắng sức hướng dẫn được trẻ có ý thức sử dụng sao cho hiệu quả, hợp lý khi muốn mua một thiết bị báo động tự vệ này. Tuy nhiên, nhiều bố mẹ lại lắc đầu bởi việc này rất khó khăn khi con cái họ luôn là những đứa trẻ hiếu động, chỉ chực chờ có thiết bị nào đó vào tay… để chơi, để khám phá.

Với thiết bị báo động tự vệ cho trẻ em Kutsuwa, bố mẹ có thể tìm mua tại các cửa hàng chuyên về đồ dùng cho trẻ em ở Nhật với mức giá khoảng $11.64 (tương đương khoảng 263.000 VNĐ). Tại Việt Nam, thiết bị này hiện đang được các mẹ đặt mua qua đường xách tay hoặc qua một số cửa hàng phân phối đồ dùng hàng Nhật chính hãng với mức giá dao động xung quanh 300.000 VNĐ.

Trước tình trạng thật sự đáng lo ngại về an toàn cho trẻ em như hiện tại, việc trang bị cho con những thiết bị cảnh báo an toàn, định vị sẽ là công cụ hỗ trợ để bảo vệ trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn cần giáo dục trẻ cách tự bảo vệ bản thân và luôn luôn quan tâm tới con để chủ động phát hiện những dấu hiệu xấu.

Chia sẻ