Chọn ở nhà thay vì đi chơi dịp lễ, gia đình nhỏ tận hưởng phút giây thảnh thơi bên nhau

Thảo Hương,
Chia sẻ

Ngại bon chen đi chơi trong ngày lễ đông đúc, hai vợ chồng chị Trinh quyết định dành toàn bộ thời gian cho các con.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và và 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày mùng 3/5. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để dành thời gian bên gia đình trong những chuyến đi chơi, thay đổi không khí, nạp năng lượng trước khi trở lại với công việc.

Tuy nhiên, thay vì chọn đi chơi xa hay đến một địa điểm nào đó, gia đình chị Trinh (sống tại Hà Nội) quyết định tận hưởng thời gian bên nhau ngay tại ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình. Lý do được bà mẹ 3 con đưa ra là vì các con còn quá nhỏ, đi du lịch vào dịp này vừa đông đúc lại đắt đỏ, các bé không được tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Bên cạnh đó, trông 3 con mà đi xa cũng sẽ khiến bố mẹ kiệt sức. 

Gia đình nhỏ của bà mẹ 3 con.

Ngoài ra, dịch đang có dấu hiệu tăng lên nên để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các con, chị Trinh nghĩ ở nhà là giải pháp an toàn nhất. 

"30/4, 1/5 năm nay nhà mình ở nhà. Thật ra mọi thứ không quá khác ngày cuối tuần, chỉ là ít công việc hơn và có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Với mình kỳ nghỉ là thời gian dành cho bản thân, là dịp để mình nghỉ ngơi chứ không nên rước bực bội và mệt mỏi vào người. Bản thân mình và chồng cũng không thích nơi quá đông đúc", chị Trinh tâm sự. 

Cùng con xem bộ phim hoạt hình bé yêu thích

Cả nhà có thể lựa chọn một bộ phim hoạt hình hay phim gia đình nhẹ nhàng, ý nghĩa để xem cùng nhau. Dù là xem ở rạp hay xem ở nhà thì đây cũng là hoạt động giải trí thú vị giúp bé khám phá thật nhiều điều mới mẻ, bổ ích, cải thiện vốn từ vựng của bản thân...

Trong lúc xem, chị Trinh cũng giải thích cho con tại sao nhân vật này lại làm thế, ý nghĩa qua câu chuyện là gì. Cả nhà vừa xem vừa trò chuyện cũng là một hoạt động giúp gắn kết tình cảm gia đình. 

Rủ con chơi những trò mà bé mê

Còn gì tuyệt vời hơn khi khoảng thời gian nghỉ lễ, ba mẹ và bé cùng nhau chơi những trò chơi hấp dẫn. Nếu con còn nhỏ, ba mẹ có thể chơi các trò chơi như trốn tìm, đuổi bắt, lò cò. Hay tổ chức chơi đá bóng, đánh bóng chuyền, bóng rổ với những trẻ lớn hơn. Ngoài ra, ba mẹ cũng có thể cùng con chơi các trò chơi tại nhà thú vị như trò chơi cờ tỷ phú, cờ ca rô, đồ chơi lắp ráp, xếp hình...

Bí quyết để khuyến khích con tham gia vui chơi nhiều hơn đó là lên kế hoạch cho các hoạt động giải trí. Hãy để bé tránh xa tivi, các thiết bị điện tử và đưa ra các hoạt động vui chơi cùng nhau. Bên cạnh đó, ba mẹ hãy khám phá các hoạt động vui chơi theo nhiều cách để tìm ra trò chơi yêu thích và có thể gắn bó với con trong thời gian dài.

Các bé nhà chị Trinh rất mê cát và xếp lego nên bà mẹ trẻ đã chuẩn bị sẵn chiếc bàn có thể chơi mọi loại đồ chơi, đảm bảo các bé không chán trong kỳ nghỉ lễ. 

Dạo quanh nhà với xe đạp, scooter, patin

Ngoài chơi trong nhà, các em bé cũng cần không gian thể dục thể thao, rèn luyện thể chất. Chính vì vậy, chị Trinh cũng không quên cho các con vận động với những chiếc xe đạp, scooter hay trượt patin. Để đảm bảo an toàn cho các con, bố mẹ theo sát bé, cho con chơi ở những khu vực rộng rãi, tránh xe cộ hay khói bụi. Khi đi ra ngoài, cũng nhớ nên đeo khẩu trang và mang cho con mũ, nước.


Làm cho con những món ăn thật ngon

Ngày nghỉ có nhiều thời gian nên chị Trinh nấu cho các con những món ăn ngon lành, cầu kỳ hơn ngày thường một chút. Bé nào cũng thích mê và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc được ở bên bố mẹ. Quả thực với bà mẹ 3 con, lễ là dịp để cả nhà dành thời gian cho nhau, tránh xa những xô bồ, ồn ào hay mệt mỏi trong công việc, học tập. 

"Có lẽ nhiều mẹ cũng giống mình, mong muốn được vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn trong ngày lễ. Dù ngày nghỉ lễ hay ngày thường, khoảnh khắc hạnh phúc vẫn là khi cả gia đình sum vầy bên nhau, được ở cạnh các con. Bố mẹ có thời gian làm những điều đơn giản như uống trà, xem phim, nhâm nhi tách cafe. Các con được tô màu, chơi xe đua, đọc truyện. Dành thời gian bên người thân giúp chúng ta vun đắp hạnh phúc tinh thần và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là bố mẹ và các con được ở cạnh nhau", bà mẹ trẻ chia sẻ thêm. 

Chia sẻ