Check hộ các mẹ món "bảo bối thần kỳ" mà nhất định phải sắm khi cho tụi nhỏ đi du lịch

Mạn Ngọc,

Món đồ nhìn thì buồn cười, dùng rồi mới thấy không thể thiếu khi đi du lịch

Nhìn hình ảnh này chắc nhiều mẹ sẽ có cùng một suy nghĩ: “Ủa… có cần phải đeo dây xích cho con như vậy không?”

Một em bé lon ton trên bãi biển, tay cầm đồ chơi, lưng đeo dây đai nối với mẹ phía sau. Nhìn thì hơi “lạ mắt”, thậm chí có người còn thấy… kỳ kỳ.

Nhưng chỉ cần từng đưa một đứa trẻ hiếu động đi du lịch, các mẹ sẽ thấy đây không phải là lựa chọn mà gần như là “phao cứu sinh”.

Đi du lịch với trẻ nhỏ: không phải lúc nào cũng “chill” như tưởng tượng.

Giữa bãi biển rộng, đông người, không gian mở. Bên trong 1 trung tâm thương mại rộng lớn. Hay 1 buổi đi dạo chẳng hạn... Đây chính là những kiểu không gian dễ “lạc con” nhất.

Trẻ nhỏ thì cứ thấy nước là chạy, thấy người là tò mò, thấy cái gì lạ là lao tới bất chấp cản phá của bố mẹ.

Chỉ cần mẹ cúi xuống nhặt đồ, trả lời điện thoại hay quay đi 3–5 giây… là khoảng cách đã đủ để bạn hoảng hốt.

Review dây đai dắt trẻ/chống lạc – món đồ nhất định phải có khi đưa con đi du lịch

Trẻ nhỏ, đặc biệt từ 1–4 tuổi, có một “đặc điểm chung” là hiếu động, tò mò, thích chạy theo mọi thứ chúng thấy.

Ở những nơi đông người như sân bay, khu du lịch, trung tâm thương mại, chỉ cần quay đi một chút là con có thể chạy xa vài mét trong tích tắc. Lúc đó, dù mẹ có nhanh đến đâu cũng không thể phản xạ kịp.

Dây chống lạc không phải để “trói con”, mà là để giữ khoảng cách an toàn trong tầm kiểm soát.

Lần đầu dùng, nhiều mẹ (trong đó có mình) sẽ hơi lăn tăn: “Có bị giống… dắt thú cưng không?”

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Con vẫn được tự do đi lại, khám phá xung quanh. Mẹ không cần lúc nào cũng phải bế hoặc nắm tay. Và quan trọng nhất: không còn cảm giác thót tim mỗi khi con chạy đi nhoằng 1 phát đi tận đẩu tận đâu.

Nhất là những chuyến du lịch dài ngày, việc phải bế con liên tục vừa mệt vừa dễ cáu. Mẹ nào có con trộm vía bụ bẫm 1 xíu thì bế con chẳng khác gì tập tạ cường độ cao. Có dây đai, cả mẹ lẫn con đều thoải mái hơn hẳn.

Ưu điểm nổi bật của dây đai chống lạc

1. Giữ an toàn trong phạm vi kiểm soát

Dây có độ dài vừa phải, giúp con không đi quá xa nhưng vẫn đủ không gian vận động.

2. Thiết kế thân thiện với trẻ nhỏ

Nhiều loại có dạng balo hình thú, đeo như một món đồ chơi nên trẻ rất thích, không hề phản kháng.

Dây đai được chia làm 2 phần: Phần dây nối và phần đai.

Check hộ các mẹ món

Phần đai thiết kế có như 1 chiếc áo, cài chốt trước ngực. Những vị trí như nách, vai của bé đều có đệm lót để không làm đau bé.

Phần dây nối tích hợp phần dây nối có thể tách biệt để cột vào tay mẹ và tay bé. Nếu bé đã lớn 1 chút, mẹ không cần sử dụng phần đai mà chỉ cần dùng phần dây nối, 1 đầu cột vào tay mẹ, 1 đầu cột vào tay bé.

Dây nối thiết kế lò xo có thể kéo dãn linh hoạt.

Check hộ các mẹ món

3. Giảm áp lực cho bố mẹ

Không cần lúc nào cũng nắm chặt tay con, đặc biệt khi phải mang đồ hoặc trông thêm em bé.

4. Phù hợp với nhiều hoàn cảnh

Không chỉ du lịch, mà đi chợ, đi siêu thị, đi bệnh viện… đều cực kỳ hữu ích.

Nhược điểm

Dây chống lạc chỉ thực sự phát huy tác dụng khi dùng đúng cách:

Không kéo giật mạnh hoặc dùng như “công cụ điều khiển”.

Luôn kết hợp với việc dạy con quy tắc an toàn.

Giải thích cho con hiểu: đây là để bảo vệ con, không phải để kiểm soát. Vì trong nhiều trường hợp, bé sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị hạn chế việc chạy nhảy.

Nói thẳng ra, nếu chỉ phụ thuộc vào dây mà không dạy con kỹ năng thì vẫn chưa đủ.

Ngoài ra, phần dây thiết kế lò xo nên nhiều khi mẹ sẽ không kiểm soát được chiều dài của dây dẫn đến ước lượng sai khoảng cách giữa mẹ và bé. Nếu đang ở những nơi không mấy an toàn như vị trí cao, gần đường có xe qua lại... thì mẹ nên đặc biệt chú ý hơn.

Check hộ các mẹ món
Check hộ các mẹ món

Có nên mua không?

Nếu bạn thường xuyên đưa con ra ngoài, đặc biệt là:

Đi du lịch đông người

Có con hiếu động, hay chạy

Hoặc một mình phải trông con

Thì câu trả lời là: NÊN – và nên mua sớm.

Đây không phải món đồ “cho có”, mà là thứ giúp giảm rất nhiều rủi ro trong những tình huống mà không ai muốn xảy ra.

Đặc biệt, nếu mẹ đang chuẩn bị cho bé đi du lịch ở các vùng biển thì càng nên sắm 1 em này vì mẹ có thể kiểm soát được việc bé bơi hoặc chạy ra xa bờ, dễ đến tình huống nguy hiểm.

Check hộ các mẹ món
Check hộ các mẹ món

Trải nghiệm thực tế: Đỡ mệt cho mẹ, thoải mái cho con

Nếu không có dây đai, ở tình huống như mình trong chuyến cho con đi du lịch lần này, mình chỉ có 3 lựa chọn:

Một là bế con: Mà bế con thì mệt vì con mình có cân nặng khá trộm vía, đặc biệt khi đi cả ngày thì chắc là thở không ra hơi mất.

Hai là nắm tay liên tục: Mà nắm liên tục thì con khó chịu, giãy ra, còn lâu nó mới chịu để yên cho mẹ dắt khi phía trước là thiên đường của nó.

Ba là thả tự do: Thôi cái này thì bỏ qua đi, đi biển mà thả nó tự do chạy thì đuổi theo nó đứt hơi mà có khi đuổi không kịp ấy chứ.

Năm nay mình có "bảo bối thần kỳ" này thì đúng là mừng rơi nước mắt.

Con vẫn được khám phá thế giới theo cách của mình. Mẹ không cần gồng mình kiểm soát từng bước chân. Cảm giác an toàn tăng lên rõ rệt. 

Với nhà mình, lần này đi biển mà bé nhà mình rất mê biển nên cực kỳ khó kiểm soát con. Nhưng vì có dây nên mình cứ kệ cho con phi ra biển thoải mái vì có chạy kiểu gì cũng chỉ đến căng hết dây là cùng. Mình cũng không phải cuống cuồng đuổi theo vì có thể kiểm soát được tốc độ chạy của con.


Kết

Nhìn một đứa trẻ đeo dây chống lạc, có thể người ngoài sẽ thấy “lạ”. Nhưng chỉ những người từng trải qua cảm giác tim rớt ra ngoài khi lạc con vài giây mới hiểu giá trị của nó. Nuôi con không phải lúc nào cũng cần những món đồ đắt tiền, nhưng có những thứ nhỏ thôi mà cực kỳ đáng giá.

Đi du lịch với con nên là niềm vui, không phải chuỗi lo lắng. Mẹ nào hơi overthinking thì cũng đỡ nhiều lắm đó! Nó không làm thay trách nhiệm của cha mẹ, nhưng nó cho mẹ thêm một lớp an toàn, và đôi khi, chỉ cần thêm một lớp đó thôi cũng đủ để tránh những tình huống khiến mình hối hận cả đời.

Và nếu một sợi dây nhỏ có thể giúp mẹ yên tâm hơn, thì thật sự… đó là món đồ rất đáng để có trong vali mỗi chuyến đi.

Check hộ các mẹ món

 

Chia sẻ