Cặp song sinh Diệu Nhi - Trúc Nhi đã tỉnh lại sau ca mổ tách rời kéo dài hơn 12 tiếng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo các bác sĩ, dù tỉnh lại nhưng các bé vẫn dùng thuốc an thần nhẹ. Hai bé cũng chưa được rút ống thở.

Thông tin này được đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) chon biết trong buổi trưa 16/7.

Cụ thể theo bác sĩ, dù 2 bệnh nhi đã tỉnh nhưng vẫn dùng an thần nhẹ, vì nếu để tỉnh ngay các bé sẽ còn đau nhiều. Ngoài ra, Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng chưa được rút nội khí quản.

Dự kiến, việc rút nội khí quản sẽ diễn ra 1 tuần sau mổ. Còn việc tái tạo đường tiêu hóa, niệu đạo, hậu môn được tiến hành 3 tháng sau.

Hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi trong ca mổ tách rời nhau đã tỉnh lại nhưng còn dùng thuốc an thần - Ảnh 1.

Ca đại phẫu kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc BV cho biết, đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định ca mổ tách hai bé song sinh 13 tháng tuổi dính nhau vùng bụng chậu đã thành công bước đầu.

Đây là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực, trí tuệ của gần 100 người. Hai bé hiện đã được chuyển qua phòng hồi sức.

Hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi trong ca mổ tách rời nhau đã tỉnh lại nhưng còn dùng thuốc an thần - Ảnh 2.

2 bé hiện đang trong quá trình hồi sức.

"Cảm giác nói chung là thấy một thử thách rất lớn, không phải ngày hôm nay mà ngay từ khi bé được chuyển vào BV. 2 bé trải qua thời kỳ sơ sinh đầy sóng gió, bé Diệu Nhi rất yếu, BV phải tốn nhiều công sức cứu bé.

Trải qua rất nhiều cuộc hội chẩn huy động nhiều chuyên gia của cả thành phố để đi đến thành công ngày hôm nay.

BV may mắn khi có đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị tương đối hiện đại, do đó tất cả chẩn đoán trước mổ về hình ảnh học và kế hoạch đi theo đúng như những gì đã dự kiến, dù trải qua thời gian khá dài" - bác sĩ Định chia sẻ.

Hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi trong ca mổ tách rời nhau đã tỉnh lại nhưng còn dùng thuốc an thần - Ảnh 3.

Bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố chia sẻ thông tin với báo chí.

Trước đó như đã thông tin, ca mổ tách hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ. Ekip phẫu thuật đến 93 người là các y, bác sĩ đến từ những BV lớn của TP.HCM.

Ca mổ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận đã thành công như mong đợi. Hai bé gái sẽ bắt đầu một hành trình mới với hai cơ thể độc lập.

BV Nhi đồng Thành phố cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, điều trị cho các bé đến khi 18 tuổi và trưởng thành.

=> Xem toàn bộ quá trình phẫu thuật TẠI ĐÂY

Chia sẻ