Bụng bầu vượt mặt vẫn... cử tạ, chống đẩy như vận động viên

Nguyệt Nguyễn (Theo DM),
Chia sẻ

Một phụ nữ đang mang bầu tuần thứ 35 thai kỳ đang gây tranh cãi khi liên tục thực hiện các bài tập vận động mạnh như chống đẩy, tập tạ trong phòng gym.

Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa là lên bàn đẻ, song cô Sara Haley, một huấn luyện viên thể dục 35 tuổi, người Mỹ, vẫn miệt mài tập luyện trong phòng gym. Mỗi tuần, cô đều đặn đến phòng gym 6 ngày để nâng tạ, chống đẩy và thực hiện nhiều bài tập khác.

Haley cho hay, mặc dù vận động nhiều nhưng cô không hề bị cản trở bởi cái bụng bầu 35 tuần tuổi khá nặng nề. Tuy nhiên, thái độ của những người khác trong phòng gym thực sự khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Bụng bầu vượt mặt vẫn... cử tạ, chống đẩy như vận động viên 1
Sara Haley hiện đang mang bầu tuần thứ 35
.

Bụng bầu vượt mặt vẫn... cử tạ, chống đẩy như vận động viên 2
Cô vẫn đến phòng gym để lập luyện đều đặn dù đã "bụng bầu vượt mặt"
.

Một số người tỏ vẻ không mấy đồng tính với việc Haley đến phòng tập khi đã sắp đến ngày đẻ vì lo ngại có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, bà mẹ này thì khẳng định quan niệm cho rằng phụ nữ mang thai nên ít vận động trong 9 tháng đang dần trở nên ít phổ biến.

Haley cho hay, giờ cô đã chuyển sang một phòng gym khác, nơi mọi người chào đón phụ nữ mang bầu bằng nụ cười và sự khích lệ.

Ở các phòng gym trước kia, cô luôn nhận được những lời móc máy như: "Đây là những vết rạn da kinh khủng nhất mà tôi từng thấy" hay "Ôi, mông của chị thật là 'khủng'".

Haley cho rằng rất nhiều phụ nữ mang thai giờ cũng đi tập thể hình và điều đó đang ngày càng trở nên bình thường. "Giờ đây, hầu hết các bác sĩ đều thực sự ủng hộ việc tập thể dục đều đặn trong suốt thời kỳ mang thai", cô nói.

Bụng bầu vượt mặt vẫn... cử tạ, chống đẩy như vận động viên 3
Haley cho hay những ánh mắt soi mói và bình luận khó chịu ở phòng tập khiến cô không thoải mái.

Bụng bầu vượt mặt vẫn... cử tạ, chống đẩy như vận động viên 4
Đây là lần mang bầu thứ 2 của Haley.

Với tư cách là một giáo viên thể dục, cô cũng khẳng định phụ nữ mang bầu nếu không thoải mái khi đến phòng gym thì hoàn toàn có thể tự tập ở nhà.

"Tôi nghĩ rằng rất nhiều phụ nữ mang thai chọn tập luyện ở nơi khác thay vì phòng gym. Một số đi bộ hoặc bơi, nơi họ có thể tập một mình. Một số đến lớp yoga để học cùng những bà bầu khác. Và một số thì tập thể dục cường độ cao theo các đĩa hướng dẫn cho phụ nữ mang thai giống như tôi", nữ huấn luyện viên khẳng định.

Bụng bầu vượt mặt vẫn... cử tạ, chống đẩy như vận động viên 5
Cô không ngại ngần thực hiện những bài tập khá nặng.

Bụng bầu vượt mặt vẫn... cử tạ, chống đẩy như vận động viên 6
Tuy nhiên, nhiều người thường nhìn cô với ánh mắt ái ngại hoặc bình luận không hay khi thấy Haley vác bụng bầu đi tập
.

Haley cũng không phải là bà mẹ đầu tiên gây tranh cãi vì tập luyện như vận động viên khi đang trong thai kỳ. Năm ngoái, hình ảnh cô Lea-Ann Ellison, một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp vẫn nâng tạ nặng khi chỉ còn cách ngày sinh 2 tuần cũng nhận được nhiều phản ứng trái chiều.

Và mới đây, bà mẹ trẻ 35 tuổi Ellison cũng đã khoe hình đứa con 4 tháng tuổi kháu khỉnh, đáng yêu của mình khi trở lại phòng gym.

"Tôi muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ mang thai để họ có thể tập luyện và giữ sức khỏe, thậm chí là trở nên gợi cảm. Tôi đã phát hành các đĩa tập DVD để họ có thể tập ở nhà riêng, nơi không ai nhìn họ với ánh mắt tọc mạch hay buông lời bình luận khó chịu", Haley nói.
Chia sẻ