Bỏ qua những sai lầm cũ và làm mẹ tốt hơn!

Dương Anh,
Chia sẻ

Như nhiều ông bố bà mẹ khác, chắc hẳn bạn đã có những lúc ứng xử, thể hiện không hề tốt chút nào trước mặt con trẻ. Nghĩ lại những ngày đó, bạn ước mình có thể quay lại và làm tốt hơn?

Tuy nhiên, bạn nên ngừng việc ảo tưởng về một chiếc máy thời gian và thay vào đó là hãy trở thành một người mẹ tốt từ hôm nay.

Một tin đáng mừng là trở thành một ông bố bà mẹ tuyệt vời không hề khó chút nào. Dưới đây là 7 lời khuyên giúp bạn thực hiện điều đó.

1. Đừng mất thời gian suy nghĩ quá nhiều về những ứng xử sai lầm của bạn với con trước đây. Hãy làm mới mình để bản thân tràn đầy năng lượng. Khi bạn vui vẻ và khỏe mạnh, cách bạn đối xử với con cũng sẽ dễ chịu hơn.

Bỏ qua những sai lầm cũ và làm mẹ tốt hơn! 1

2. Để con tự tin trải nghiệm những điều xung quanh bằng chính đôi chân của chúng. Hãy để con trẻ tự giải quyết những vấn đề, tự vực dậy bản thân và bước qua những nỗi buồn. Con trẻ sẽ càng cứng rắn hơn.

Bỏ qua những sai lầm cũ và làm mẹ tốt hơn! 2

3. Hãy tập cho mình suy nghĩ những sai lầm, những tai nạn là cơ hội để bạn rút ra nhiều bài học trở thành cha mẹ tốt.

4. Không nên so sánh những đứa trẻ với nhau và ấn định tính cách của chúng. Việc bạn ấn định tính cách một đứa trẻ, dù là tích cực, thì cũng sẽ tạo ra một kết quả xấu - đó là lối suy nghĩ cố định của trẻ: người đó (hoặc chính là bé) chỉ là xấu hoặc là tốt. Trong khi cuộc sống thì luôn thay đổi. Suy nghĩ cố định còn gây ra hậu quả làm ức chế sự tăng trưởng về tinh thần của trẻ.

Bỏ qua những sai lầm cũ và làm mẹ tốt hơn! 3

5. Hãy cố gắng khuyến khích con trẻ làm càng nhiều việc tốt càng tốt. Sau mỗi lần như thế, hãy dành lời khen cho trẻ để trẻ tự hào về những gì mình đã làm và sẽ có động lực cho những lần sau.

Bỏ qua những sai lầm cũ và làm mẹ tốt hơn! 4

6. Hãy nhận thức rằng: trẻ em như những bọt biển, chúng hấp thụ mọi thứ xung quanh. Nếu cha mẹ chúng làm điều tốt thì chúng cũng sẽ học hỏi theo. Chúng làm theo những gì bạn làm chứ không phải những gì bạn nói.

Bỏ qua những sai lầm cũ và làm mẹ tốt hơn! 5

7. Thiết lập những quy định rõ ràng và nhất quán. Những đứa trẻ cần biết cái gì được phép và cái gì không và khi chúng làm điều gì không đúng sẽ bị phạt. Vì thế, bạn cần nhất quán trong việc khen phạt trẻ. Nếu không, những đứa trẻ sẽ không biết điều gì tốt - xấu sẽ xảy ra khi chúng làm một việc.
Chia sẻ