Bí quyết chăm con "siêu lợi hại" của các hot mom Việt

Saga,
Chia sẻ

Nuôi con là một quá trình không hề đơn giản, đặc biệt là trong giai đoạn ăn dặm - giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới về cả thể chất lẫn trí não của trẻ.

Một khi đã trải qua thời gian chăm con nhỏ, các bà mẹ sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Hãy cùng xem những bí quyết chăm con ăn dặm "siêu lợi hại" của các hot mom Việt nhé:

MC Thanh Thảo: Đọc sách cùng bé mỗi ngày

Được mệnh danh là "bà mẹ đảm" của showbiz Việt, MC Thanh Thảo Hugo tự nhận mình là bà mẹ khá "kỹ tính". Ngay từ khi mang thai, Thanh Thảo dành khá nhiều thời gian tìm hiểu các phương pháp chăm con giúp bé phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, một trong những phương pháp vô cùng hữu ích là đọc sách cho bé nghe hàng ngày.

Dù công việc bận rộn nhưng Thanh Thảo luôn dành thời gian cùng con khám phá những điều thú vị.

Khi bé Dâu và Bòn Bon được khoảng 3 tháng tuổi, Thanh Thảo thường cho bé ngồi vào lòng, rồi cùng bé lật giở những cuốn truyện. Theo Thanh Thảo, việc đọc và cho con xem những sách truyện có hình vẽ ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc sẽ kích thích thị giác, óc sáng tạo và trí tưởng tượng của con, có thể giúp bé trở nên hoạt ngôn và dạn dĩ hơn trong giao tiếp.

Hot mom Nguyễn Lệ Thúy: Tôn trọng sở thích ăn uống của bé

Là mẹ của hai bé trai khỏe mạnh, thông minh, chị Nguyễn Lệ Thúy chia sẻ: "Khi chăm con ăn dặm, mẹ nào cũng muốn con ăn ngoan, hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng và tăng cân đều đặn. Vì quá sốt ruột với chỉ số cân nặng và chiều cao của bé mà không ít mẹ ép con ăn quá nhiều những đồ ăn bổ dưỡng, không chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng cũng như sở thích của bé. Tình trạng trên nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, khiến bé chán ăn, nghiêm trọng hơn có thể gây ra tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng".

Hot mom Nguyễn Lệ Thúy: “Để bé hợp tác với cha mẹ trong mỗi bữa ăn cha mẹ không nên ép bé ăn quá nhiều và ăn những thực phẩm mà bé không thích”.

Vì lý do trên nên trong quá trình cho con ăn dặm, chị Nguyễn Thúy đặc biệt tôn trọng sở thích ăn uống của bé, không ép bé ăn những đồ ăn mà bé không thích hay ăn quá nhiều bữa trong một ngày. Chị luôn chọn những loại thực phẩm tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho bé đồng thời không ngừng tìm tòi những cách chế biến món ăn mới mẻ để nấu cho bé những món ăn có hương vị thơm ngon, phong phú.

Hot mom Nguyễn Thị Ngọc Lan: Luôn chú ý bổ sung chất béo cho con

Giai đoạn ăn dặm được coi là giai đoạn vàng trong quá trình phát triển của các bé. Ý thức được điều này, chị Ngọc Lan đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sách báo, xây dựng cho con yêu một chế độ dinh dưỡng khoa học, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu.

Sử dụng dầu ăn dinh dưỡng khi chế biến món ăn cho bé là cách mẹ Ngọc Lan thực hiện để giúp bé lớn lên khỏe mạnh, thông minh.

Trong khi nhiều mẹ vì sợ con béo phì nên đã gạch bỏ tất cả những loại thức ăn chứa chất béo ra khỏi thực đơn của bé thì chị Ngọc Lan lại không ngần ngại bổ sung dưỡng chất này cho con. "Nếu thiếu chất béo, bé sẽ luôn trong tình trạng mệt mỏi, cáu kỉnh, mất tập trung, khả năng tư duy kém... Vì vậy, mình luôn chú ý bổ sung chất béo cho bé qua khẩu phần ăn hàng ngày".

Chị Ngọc Lan thường cho bé ăn các loại thực phẩm chứa chất béo có lợi cho cơ thể như cá nước lạnh, dầu cá hồi, dầu ô-liu, dầu đậu nành, sữa không đường... và không quên trộn thêm vào bát bột, cháo của bé 1 thìa cafe dầu ăn đặc chế cho trẻ em.

Những kinh nghiệm trên đã được các hot mom vận dụng khéo léo trong quá trình nuôi con. Còn bạn, bí quyết chăm con của bạn là gì? Để đo độ khéo chăm con, các mẹ hãy tham gia cuộc thi "So tài mẹ khéo" do nhãn hàng dầu ăn dinh dưỡng Kiddy tổ chức. Rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ các mẹ "rinh" ngay về nhà! Còn chần chừ gì nữa mà không nhấn nút "Tham gia ngay"!

1

Chia sẻ