Mê tít vẻ kháu khỉnh của quý tử nhà MC Thanh Thảo Hugo

Saga,
Chia sẻ

Vẻ kháu khỉnh, dễ thương của bé Bòn Bon (Bảo Khôi) con trai MC Thanh Thảo Hugo khiến ai cũng mê tít cậu bé ngay từ lần gặp đầu tiên. Thanh Thảo chia sẻ, để các con luôn khỏe mạnh, cứng cáp cô đặc biệt chú ý tới chế độ dinh dưỡng ăn dặm của bé.

Cứ nhìn hai bé Dâu và Bòn Bon là hiểu vì sao MC Thanh Thảo được mệnh danh là “bà mẹ đảm” của showbiz Việt. Bé trai thứ hai của MC Thanh Thảo mới được 9 tháng tuổi nhưng đã rất cứng cáp, vẻ kháu khỉnh của cậu bé khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm ngay vào lòng.

Thanh Thảo chia sẻ: “Bòn Bon có nhiều nét giống bố, đặc biệt bé rất hay cười. Tuy còn nhỏ xíu nhưng Bòn Bon rất mạnh dạn. Khi được cho ra sân chơi, bé hào hứng tham gia chơi cùng các anh chị”.

Hai má phúng phính, đôi mắt sáng tinh anh, trông Bòn Bon thật lanh lợi, đáng yêu! Bé Bòn Bon rất hiếu động và cứng cáp, những món đồ chơi nhiều màu sắc luôn thu hút cậu bé.
 
Có vẻ như Bòn Bon rất hoạt ngôn, bé bi bô “xe-xe, chi chơi, ma-ma, chị-chị, cin-cin” suốt cả ngày..
 
Vẻ tò mò trên gương mặt Bòn Bon khi được ba mẹ đưa ra biển chơi. Bòn Bon rất thích khám phá thế giới xung quanh, những điều lạ lẫm ở bên ngoài luôn thu hút cậu bé.
 
“Cũng như với bé Dâu, ngay từ khi Bòn Bon sang tháng thứ 5, mình đã cho cu cậu ngồi vào lòng rồi hai mẹ con cùng lật giở những trang sách. Mình chỉ cho Bòn Bon những hình vẽ thú vị rồi kể cho con nghe câu chuyện về những đồ vật thân thuộc” – Thanh Thảo bật mí bí quyết giúp các con thông minh và lanh lợi ngay từ khi còn nhỏ.
 
 
Thanh Thảo cho biết khi chăm hai bé Dâu và Bòn Bon cô đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng ăn dặm để các con luôn khỏe mạnh, thông minh. Ngay từ giai đoạn cho bé ăn dặm, Thanh Thảo luôn tỉ mỉ trong việc chế biến các món ăn. Nữ MC kỳ công băm nhỏ thịt cá, rau củ… rây kỹ rồi đem xào qua rồi mới cho vào nấu cùng bột, cháo cho các bé. Cô không bao giờ ép con ăn quá nhiều, gây không khí căng thẳng trong mỗi bữa ăn…
 
 
Bòn Bon luôn hào hứng với những món ăn mẹ Thảo nấu, cậu bé đặc biệt thích ăn cháo nấu cùng rau củ, Cá hồi, uống nước ép dưa hấu... Trong danh sách các thực phẩm vàng dành cho các con không bao giờ thiếu thịt bò, Cá hồi, trứng, sữa, các loại rau xanh, củ quả giàu vitamin.
 
 
Ngoài ra nữ MC còn sử dụng dầu ăn cho trẻ em để cho thêm vào bột, cháo dành cho Bòn Bon. Thanh Thảo tự nhận mình là bà mẹ kỹ tính, khi lựa chọn dầu ăn dinh dưỡng cho con, nữ MC luôn ưu tiên sản phẩm dầu ăn đặc chế dành riêng cho trẻ nhỏ được chiết xuất từ những loại thực phẩm giàu DHA, các loại chất béo Omega… như dầu Cá hồi, dầu ô-liu…
 

1

Kiddy nay đã có thêm sản phẩm mới là dầu ô-liu đặc chế cho trẻ em với thành phần là 100% dầu ô-liu nguyên chất được sản xuất và nhập khẩu nguyên chai từ Ý, có hương vị thơm ngon, dịu nhẹ. Dầu ô-liu Kiddy giàu Omega 3, 6, 9, Vitamin E, K và hợp chất chống ôxy-hóa Polyphenol tự nhiên có sẵn, đồng thời được bổ sung tối đa hàm lượng Vitamin A, E, D có tác dụng hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Với công thức đặc chế cho trẻ từ 6 tháng, dầu ăn dinh dưỡng Kiddy là sự kết hợp khoa học giữa dầu Cá hồi tinh luyện nhập khẩu và các loại dầu thực vật cao cấp như dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu mè và dầu gạo. Dầu ăn dinh dưỡng Kiddy giàu DHA, EPA tự nhiên từ cá hồi, Omega 3, 6, 9, Vitamin A, E và hơn 20 loại axít béo thiết yếu, đặc biệt quan trong cho sự phát triển toàn diện não bộ, thị giác và cơ thể của trẻ. Chỉ với 10ml dầu ăn Kiddy mỗi ngày, con bạn đã được cung cấp đủ lượng DHA cần thiết theo khuyến nghị của Viện Y khoa Hoa Kỳ.
Chia sẻ