Bé ngủ không ngon giấc có thể do thiếu kẽm

,
Chia sẻ

Việc bé thường xuyên ngủ không ngon giấc, thường xuyên giật mình có thể do bé bị thiếu kẽm.

Bé gái nhà em hiện 7 tháng được 7 kg cao 68 cm khi sinh cháu 2,9 kg, ngày cháu ăn 2 bữa bột ngoài ra bú mẹ theo nhu cầu nhưng rất lười ăn cứ nhìn thấy bát bột là khóc. Em cứ lo cháu bị bé va không biết có bị còi không? Ban ngày khi ngủ nếu có mẹ thì ngủ rất say nhưng ngủ một mình thì chỉ được 20 phút. Đêm thì thường ngủ say thỉnh thoảng có đêm cũng khóc. Hơn 6 tháng cháu đã biết bò giờ thì biết bám vào bàn để đứng lên, biết nói (gọi bà, măm măm, và mấy câu đơn giản).
 
Thanh Loan (Hà Nội)
 

Trả lời:

Cháu nhà em chỉ bị hơi nhẹ cân một chút thiếu 0,6 kg so với chuẩn, theo các dấu hiệu em mô tả thì cháu không bị bệnh còi xương, nhưng do biếng ăn nên dẫn đến tình trạng bé bị thiếu cân thôi. Với tháng tuổi của cháu cần ăn 3 bữa bột (cháo) và bú mẹ, nếu cháu không chịu ăn bột em có thể chuyển cháo hạt xem sao. Ngoài ra cũng có thể do thiếu kẽm nên cháu có bị rối loạn giấc ngủ một chút, tốt nhất em nên cho bé đến Viện Dinh dưỡng khám và làm xét nghiệm xem có thiếu kẽm không? Vì thiếu kẽm cũng là một trong những nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ.
 
Bác sĩ Lê Thị Hải – Viện dinh dưỡng QG

Nếu các mẹ có những câu hỏi thắc mắc về sức khỏe, dinh dưỡng khi nuôi con cần có sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn xin gửi về địa chỉ mail: nuoicon@afamily.vn

Chia sẻ