Bé gái nghẹt thở vì dùng dây rút nhựa làm vòng cổ, phụ huynh lưu ý vì đồ vật này nhiều nhà sử dụng và rất hay để lung tung

Minh Phương ,
Chia sẻ

Sợi dây này vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ vì vậy bố mẹ sử dụng xong cần cất cẩn thận, tránh để bé lôi ra nghịch.

Dây rút nhựa là đồ vật mà rất nhiều gia đình sử dụng để buộc đồ dùng, hàng hóa. Ưu điểm của loại dây này là rất chắc chắn và đảm bảo tính thẩm mỹ, gọn gàng, giá thành rẻ, thường được bán theo vài chục hoặc cả trăm chiếc. Chính vì thế nên vật dụng này xuất hiện trong nhiều gia đình, mọi người cũng mua nhiều để tiện sử dụng. Tuy nhiên có lẽ nhiều người sử dụng loại dây rút này ít khi nghĩ đến trường hợp nguy hiểm nếu chúng rơi vào tay trẻ nhỏ.

Mới đây, một bà mẹ tên Thủy Tiên (Quảng Nam) đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để cảnh báo cho các bậc cha mẹ khác cùng biết về sự nguy hiểm của loại dây rút này.

"Mình chia sẻ lên đây là lời cảnh tỉnh cho sự bừa bộn và bất cẩn của chúng ta khi nhà có con nhỏ. Bé nhà mình 4 tuổi rồi, rất nghịch ngợm. Mấy hôm trước nhà mình có sửa chữa một số vật dụng trong nhà và dùng cái dây này để cố định đồ vật, còn dư nhiều nên mấy đứa nhỏ lấy chơi.

Ai ngờ bé lấy đeo vào cổ giống như các nghệ sĩ trẻ hay đeo vòng mà cái dây này nó cứ siết chặt lại không kéo ra được. Bé càng hoảng loạn thì dây càng siết chặt, may là con hét lên được nên vợ chồng mình ở đó đã lấy kéo cắt đi. Nếu không có người lớn mà chỉ có mấy đứa trẻ chơi đùa với nhau thì dù có nhanh trí lấy dao, kéo cắt dây cũng rất nguy hiểm. Mong mọi người cẩn trọng với những thứ tưởng như vô hại này" - chị Thủy Tiên viết.

Bé gái nghẹt thở vì dùng dây rút nhựa làm vòng cổ, phụ huynh lưu ý vì đồ vật này nhiều nhà sử dụng và còn hay để lung tung - Ảnh 1.

Chiếc dây rút nhựa dùng để cố định hàng hóa, đồ vật có mặt trong rất nhiều gia đình.

Bài đăng của chị Thủy Tiên đã lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Sau chia sẻ của chị Thủy Tiên thì nhiều bậc phụ huynh mới nhớ ra trong gia đình mình có rất nhiều dây rút này và cũng để khá lung tung, hoàn toàn có thể khiến trẻ tò mò và lấy chơi. Đa số các bậc cha mẹ cũng không nghĩ rằng sợi dây này lại có thể gây nguy hiểm cho con em mình. Mọi người đã lập tức chia sẻ bài viết của chị Thủy Tiên để nhắc nhở các bậc phụ huynh rút kinh nghiệm.

Liên hệ với chị Thủy Tiên để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện, chị cho biết gia đình chị có 2 con nhỏ, hôm xảy ra sự việc thì 2 bé chơi cùng một bé nữa 7 tuổi, là cháu gọi chị bằng bác.

Ban đầu, bé sợ bị mắng nên cố gắng tháo sợi dây ra nhưng càng tháo thì dây càng siết chặt khiến bé đau và khó thở nên mới hét lên. Thấy vậy vợ chồng chị Thủy Tiên cũng hoảng hốt, ông xã của chị cố gắng nới một khoảng dây để chị có thể luồn kéo vào cắt đứt dây. Bé bị dây thắt chặt vào cổ nên bị nghẹt thở, lúc mẹ cắt dây xong thì ho sặc sụa.

Sau khi sự việc đã trôi qua, con gái của chị Thủy Tiên rất sợ và xin lỗi bố mẹ. Bây giờ bố mẹ hỏi có dám chơi dây rút nữa không thì bé lắc đầu và nói: "Con không bao giờ dám chơi nữa".

Qua sự việc, chị Thủy Tiên cũng rút ra kinh nghiệm xương máu cho bản thân trong việc trông nom con nhỏ. Bên cạnh việc dặn dò con không được chơi những trò nguy hiểm thì chị cũng tự nhắc nhở bản thân cần phải trông con một cách chặt chẽ và sát sao hơn nữa, tránh những tình huống tương tự xảy ra vì khi gặp những tình huống này, ngay cả người lớn cũng mất bình tĩnh chứ chưa nói trẻ con.

Bé gái nghẹt thở vì dùng dây rút nhựa làm vòng cổ, phụ huynh lưu ý vì đồ vật này nhiều nhà sử dụng và còn hay để lung tung - Ảnh 3.

Chỉ một phút lơ là, trẻ nhỏ có thể gặp nguy hiểm trong chính ngôi nhà của mình.

Dây rút nhựa có tháo được không?

Nhiều người lầm tưởng loại dây rút này không tháo được mà chỉ có thể dùng dao kéo để cắt. Tuy nhiên thực tế loại dây này hoàn toàn có thể tháo được dễ dàng. Loại dây này có thiết kế bộ phận mở khóa và khi muốn tháo ra thì chỉ cần nhẹ nhàng ấn bộ phận này xuống và kéo phần thân dây ngược trở ra ngoài là được.

Thế nhưng việc tháo dây chỉ dễ dàng với những ai biết sử dụng nó. Trẻ nhỏ sẽ rất khó có thể tháo được dây và đặc biệt là trong tình huống cấp bách, trẻ hoảng loạn cố tháo dây không đúng cách sẽ càng làm dây siết chặt hơn.

Chính vì thế để đảm bảo an toàn cho trẻ, bố mẹ tuyệt đối không để con ở nhà một mình hay chơi một mình mà phải luôn quan sát chúng để giúp đỡ kịp thời trong tình huống nguy hiểm.

Tất cả những đồ vật có thể gây nguy hiểm cho bé như: Dao, kéo, vật sắc nhọn, ổ điện, hóa chất độc hại, phích nước nóng, đồ thủy tinh dễ vỡ, dây rút nhựa... đều phải để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Chỉ một phút lơ là của người lớn, tất cả những vật dụng này đều có thể gây hại cho bé.

Bé gái nghẹt thở vì dùng dây rút nhựa làm vòng cổ, phụ huynh lưu ý vì đồ vật này nhiều nhà sử dụng và còn hay để lung tung - Ảnh 5.

Chia sẻ