Bé gái dễ thương có biệt tài uốn cong lưỡi khiến ai cũng ngạc nhiên, người lớn học theo mỏi miệng mà làm không nổi

V.V.,
Chia sẻ

Bé Thỏ có thể xoắn cong lưỡi, uốn vào trong, uốn ra ngoài cực kỳ khéo léo khiến mọi người thích thú.

Gia đình nào cũng vậy, cứ có thêm một đứa trẻ là nhà cửa rộn ràng lên trông thấy. Mỗi cột mốc phát triển trôi qua, bé biết lẫy, biết ngồi rồi bò trườn hay biết làm trò là cả nhà lại có được những tiếng cười vui vẻ, lúc nào cũng quấn lấy thiên thần nhỏ trong nhà. Đặc biệt, có nhiều em bé lại còn có khả năng thú vị khi làm được những điều mà đôi khi người lớn cũng không làm được. Bố mẹ có tin không? Nếu chưa tin thì hãy cùng xem đoạn clip bé gái dễ thương tên Thỏ này nhé.

Thỏ có tên thật là Nguyễn Diệp Anh, cô bé hiện hơn 1 tuổi và đang sống ở Hà Nội. Trong một đoạn clip mà chị Lưu Ly, mẹ của Thỏ chia sẻ trên mạng xã hội thì cô bé đã gây ấn tượng vì khả năng uốn cong lưỡi cực kỳ hay ho của mình. Thỏ có thể xoắn cong lưỡi, uốn cong vào trong, uốn cong ra ngoài hết sức thú vị. Nhiều cư dân mạng đã lập tức ấn tượng khi xem clip của Thỏ. Mọi người đều thử làm theo cô bé này nhưng hầu như tất cả đều thất bại.

Chính vì thế mà ai cũng thích thú với khả năng của Thỏ. Bên cạnh đó, làn da trắng, gương mặt tròn trịa và xinh xắn của Thỏ đã lập tức "đốn tim" các cô chú dân mạng.

Clip bé Thỏ uống cong lưỡi cực siêu khiến nhiều người thích thú.

Trò chuyện với chị Nguyễn Lưu Ly, mẹ của Thỏ, chị Ly cho hay mọi người trong nhà phát hiện Thỏ có thể uốn cong lưỡi từ khi bé 8 tháng tuổi. Trước đó khi mới chào đời, cô bé cũng hay lè lưỡi rất dễ thương.

Lưỡi của Thỏ khá dài và uốn lên được gần mũi. Thấy Thỏ có thể làm được như vậy, cả nhà cũng bất ngờ và vui vẻ. Những người thân quen đều thích thú khi nhìn bé uốn lưỡi, mọi người trong nhà cũng không ai làm được như Thỏ.

Chia sẻ thêm về con gái, chị Ly cho biết trộm vía Thỏ là một cô bé rất ngoan, năng động và nhanh nhẹn. Một phần do từ khi Thỏ chào đời, chị đã cho bé tự lập, chủ yếu tự chơi, tự học và khám phá. Thỏ được mẹ cho ra ngoài chơi từ khi được 14 ngày tuổi, chị Ly không kiêng khem quá nhiều vì chị nghĩ rằng cho bé ra ngoài sớm để dạn dày sương gió, tất nhiên là bản thân chị nhận thấy sức khoẻ của con mình tốt. Từ khi sinh ra đến hiện tại là hơn 1 tuổi Thỏ ít bị ốm.

Từ nhỏ bé Thỏ đã thích đưa lưỡi qua lại trong miệng.

"Bé nhà mình tiếp xúc bên ngoài sớm nên không bị lạ, rất mạnh dạn. Tuy còn nhỏ nhưng theo mọi người đánh giá là bé rất nhanh nhạy, hoạt bát và giao tiếp tốt, bé rất hay tự ra bắt chuyện và gây sự chú ý với mọi người.

Trong người bé luôn có một nguồn năng lượng tích cực, theo mình cảm nhận là như vậy. Từ khi bé tập lẫy, tập ngồi, tập bò, tập đi cũng đều rất cố gắng, ngã cũng không bao giờ khóc, vẫn hớn hở ngồi dậy làm đến bao giờ được thì thôi chứ không bỏ cuộc" - chị Ly kể thêm.

Hiện tại bé Thỏ đã biết đi và đi khá nhanh, bé cũng biết làm xấu, vỗ tay, vẫy tay chào, chơi ú oà với bố mẹ, gọi bà, mẹ, măm măm, nhanh nhanh, đi đi... Khi mẹ hỏi ai, cái gì xinh hay xấu thì Thỏ cũng biết gật hoặc lắc đầu.

Thỏ là cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, theo mẹ bé nhận xét là trong người Thỏ luôn có một nguồn năng lượng tích cực.

Về ngoại hình thì Thỏ giống bố đến 90% từ khuôn mặt, dáng dấp đến tính cách. Chỉ có duy nhất đôi mắt là giống mẹ. Mọi người vẫn nhận xét thời điểm Thỏ mới chào đời còn xinh xắn hơn hiện tại, xinh theo kiểu dễ thương. Còn khi lớn hơn thì bé lại xinh theo kiểu lí lắc.

Hiện tại, đoạn clip Thỏ uốn cong lưỡi cực siêu vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Chia sẻ