Bài học dạy con gái gây sốt của phu nhân tổng thống Mỹ

Bana Houz (Tổng hợp),
Chia sẻ

Michelle Obama không chỉ là hậu phương vững chắc của một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới mà bà còn là một người mẹ tuyệt vời, luôn hết lòng vì các con.

Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, phần chia sẻ của đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại một sự kiện của Glamour Magazine đã thu hút được rất đông sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là cộng đồng những cô gái tuổi teen. Trong buổi nói chuyện này, bà Michelle nhắc nhở họ về tầm quan trọng của sự tập trung, đồng thời khuyên các cô gái về những gì mà các thế hệ đi trước đã dặn dò: Books before boys (tạm dịch: Hãy tập trung học tập trước khi yêu đương!).


Bà Michelle nói:"Không có một chàng trai nào ở độ tuổi này đủ hấp dẫn hay thú vị để các cháu phải lơ là việc học tập. Khi ở độ tuổi của các cháu, nếu cô cứ mải miết với suy nghĩ rằng: Ai thích mình nhỉ? Ai thấy mình đáng yêu nhỉ?, thì cô đã không lấy được Tổng thống Mỹ hiện nay.”


Trong bài phát biểu "gây sốt" của mình, phu nhân Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng: “Cô mong rằng tất cả các cháu luôn cảm thấy khao khát được học tập, được trau dồi kiến thức, bởi vì đó chính là chìa khoá hạnh phúc và thành công của cuộc đời”

Trên cương vị đệ nhất phu nhân, Michelle Obama luôn cống hiến hết mình cho các hoạt động từ thiện và phát triển cộng đồng, với lịch làm việc và di chuyển dày đặc, nhưng không vì thế mà bà lơ là vai trò người vợ - người mẹ, Michelle được thế giới ngưỡng mộ với phương pháp giáo dục các cô con gái một cách tuyệt vời và đặc biệt là sự tận tâm của bà đối với gia đình. 

Với Michelle, bà luôn coi việc nuôi dạy Malia (17 tuổi) và Sasha (14 tuổi) là một nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm túc. Ngay từ khi 2 cô con gái còn nhỏ, bà cũng tự tay chăm sóc và dần dần hướng các con đến cuộc sống đúng đắn, lành mạnh. 

Những điều dưới đây sẽ chia sẻ phần nào những điều mà đệ nhất phu nhân nước Mỹ đã, đang làm để chăm sóc và vun đắp một nền tảng gia đình bền vững, hạnh phúc cho 2 con gái bà hết mực yêu thương. 

1. Trở thành tấm gương sáng cho các con noi theo trong việc tạo lập một nếp sống lành mạnh, tinh thần lạc quan và tự biết chăm sóc bản thân. 

Bà tâm niệm rằng, các con sẽ lớn lên, trưởng thành và học hỏi qua những gì chúng thấy được từ một người mẹ luôn lạc quan và biết tự chăm lo cho bản thân. 

Nếu chồng bà đã từng chia sẻ với công chúng về những điều bố mẹ nên làm và không nên làm trong việc nuôi dạy con cái, thì Michelle lại hướng sự tập trung vào chế độ dinh dưỡng và rèn luyện thể chất. Bản thân bà rất quan tâm đến việc giúp các con hình thành lối sống lành mạnh qua các thói quen hàng ngày, từ việc ăn uống đến luyện tập thể thao. 

Tháng 4/2009, khi mới chuyển tới sống tại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân đã trồng một vườn rau với rất nhiều loại rau, quả, thảo dược và rau gia vị. Khu vườn nhanh chóng trở thành chủ đề của những cuộc thảo luận trên khắp nước Mỹ, xoay quanh chế độ dinh dưỡng trong gia đình, các tác động đến sức khoẻ và sự phát triển của con cái. 

Michelle Obama dạy con.

Năm 2012, bà ra mắt cuốn sách về khu vườn này với những nỗ lực trong việc thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh, có tựa đề “American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America”. Khu vườn trong Nhà Trắng rộng khoảng 100m2 là nơi bà Michelle Obama và 2 con gái thường xuyên trồng các loại rau củ phục vụ cho bếp của dinh Tổng thống. Nhà Trắng cho biết khu vườn này đã mang lại hơn 2.000 kg trái cây tươi và rau quả: “Chúng tôi đã có những thực phẩm tuyệt vời từ khu vườn và những món ăn thật ngon từ chúng. Vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ việc này với những người dân trong nước và trên thế giới”. 

Bà thường cùng 2 con trồng và chăm sóc các loại cây trong vườn, thông qua hoạt động này, bà trò chuyện với 2 con gái về cách chăm sóc cơ thể bản thân. “Con đừng bao giờ tưới soda vào cây. Cây cối cần nước và ánh sáng mặt trời. Chúng ta cũng giống như những cái cây – những sinh vật sống – và chúng ta cần đưa vào cơ thể những loại thực phẩm giá trị, bổ dưỡng. Soda không làm chúng ta héo úa như cây nhưng nó sẽ gây hại cho cơ thể nếu các con uống trong thời gian dài”. Bà cũng cho biết, bà không bao giờ nói với các con về vấn đề cân nặng mà chỉ đề cập tới việc sử dụng thực phẩm, vận động ra sao để có một cơ thể khỏe mạnh. 

Michelle Obama dạy con
Đầu năm nay, bà Michelle Obama đã phát động một chiến dịch tầm quốc gia mang tên "Let's Move" (tạm dịch: Hãy di chuyển!) để ngăn chặn béo phì - đặc biệt là ở trẻ em. 

Bà Michelle Obama nhảy cùng các thí sinh So You Think You Can Dance trong chiến dịch kêu gọi mọi người vận động thể chất để tiêu hao bớt năng lượng, giảm béo phì.

Bà từng trả lời phỏng vấn của iVillage rằng: “Tôi không thích ăn kiêng, tôi yêu đồ ăn. Tôi không thích phải lo lắng và đong đếm từng calo. Tôi không muốn sống theo cách đó”. Thay vì phải kiêng khem kham khổ, bà luôn làm gương và khuyến khích các con tham gia các hoạt động thể thao, Malia thích chơi tennis và Sasha lại có niềm đam mê với bóng rổ. Michelle chia sẻ “Tôi cũng khuyến khích các con tham gia cả những môn thể thao chơi cá nhân và chơi theo đội. Tôi nói với chúng rằng, đừng lo lắng về việc con bị đổ mồ hôi, bị bẩn hay bị ngã…”.

2. Dạy các con sống tự lập, không ỷ lại vào vị thế của gia đình

Vào những ngày đầu tiên sống tại Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Mỹ nói với các phóng viên rằng bà đã dặn nhân viên phục vụ phòng không dọn giường hay dọn dẹp phòng cho 2 con gái của bà vì: "Chúng nên làm những việc đó cho chính mình".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên “Live With Kelly and Michael”, Michelle chia sẻ bà không cảm thấy vui khi tạp chí Time đưa tên Malia và Sasha vào danh sách 25 thiếu niên có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Bà không hiểu tại sao con gái mình lại được nhận danh hiệu này, “Chúng không có ảnh hưởng gì cả, chúng chỉ sống ở đây và chúng cũng chẳng làm gì để tạo nên bất kỳ một ảnh hưởng nào”. 

Tuy nhiên, bà cũng chia sẻ thêm rằng các con của bà sống khá năng động và vô cùng trách nhiệm. "Chúng tôi luôn có quy tắc nhất định… không ngồi suốt ngày suốt tuần trước màn hình, không điện thoại. Bây giờ Malia đã trưởng thành hơn, con bé dần được làm quen với cuộc sống tự lập bởi vì tôi muốn chuẩn bị cho con những bước đệm cần thiết trước khi Malia vào đại học và tôi không thể ở đó bên con”, Michelle giải thích. 
 
Michelle Obama dạy con
"Đối xử với con như mọi phụ huynh bình thường. Chúng tôi không để cho hoàn cảnh của mình trở thành một cái cớ cho những vấn đề của các con".

Theo Michelle, các bậc phụ huynh nên ngừng nói với con họ là chúng thật đặc biệt mà chẳng vì lý do cụ thể nào. Bố mẹ cần yêu cầu trẻ làm việc nhà, vâng lời cha mẹ, tìm việc làm thêm khi nghỉ hè, luôn khiêm tốn, học hành tới nơi tới chốn và không coi mình là cái rốn của vũ trụ. Bà liên tục nhắc nhở 2 cô con gái rằng việc lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt không khiến họ trở thành người đặc biệt.

Trong chương trình Late Show thực hiện tháng 4 vừa qua, Đệ nhất phu nhân cũng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy hai cô con gái tuổi teen với MC truyền hình nổi tiếng Mỹ David Letterman rằng: Mặc dù có rất nhiều áp lực khi nuôi dạy con trong Nhà Trắng, vợ chồng bà luôn "Đối xử với con như mọi phụ huynh bình thường. Chúng tôi không để cho hoàn cảnh của mình trở thành một cái cớ cho những vấn đề của các con". 

3. Luôn biết cân bằng cuộc sống gia đình và sự nghiệp

Michelle Obama là một người mẹ rất trách nhiệm. Bà coi chuyện nuôi dạy các con là một nhiệm vụ và cần thực hiện một cách nghiêm túc. Ngay cả khi Malia và Sasha con nhỏ, bà cũng không phó thác việc nuôi dạy con cho các vú em hay trông trẻ.

Bà Obama thừa nhận, giống như nhiều phụ nữ khác, bà cũng phải thực hiện nhiều vai trò khác nhau: một người vợ, một người lao động, một người con, một người chị và một người bạn thân. Michelle chia sẻ: “Tôi là một người mẹ, đó là điều quan trọng nhất. Cho dù tôi ở đâu, ở nơi làm việc hay trên đường vận động chiến dịch, thì các con gái vẫn luôn ở trong tâm trí tôi". 

Bà cho biết, tìm được sự cân bằng giữa tất cả các vai trò này là điều bà phải đối diện suốt những năm tháng hôn nhân. Bà cảm thấy may mắn vì có một nguồn hỗ trợ rất quan trọng chính là mẹ của bà, sống ở gần nhà luôn sẵn sàng trợ giúp, đó là điều mà không phải gia đình nào cũng có được. Những lúc phải cùng chồng đi công du, bà thường nhờ mẹ tới ở cùng các con gái. Bên cạnh đó, Michelle cũng luôn tìm kiếm những lời khuyên hữu ích từ những người phụ nữ “đàn chị” như Hillary Clinton và Tipper Gore, họ cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự và đã làm được rất tốt. 
 
Michelle Obama dạy con.
“Tôi là một người mẹ, đó là điều quan trọng nhất. Cho dù tôi ở đâu, ở nơi làm việc hay trên đường vận động chiến dịch, thì các con gái vẫn luôn ở trong tâm trí tôi".

Trong gia đình bà, có một nguyên tắc quan trọng là, cứ 18h30, hai vợ chồng sẽ cùng ăn tối với các con, nếu không có việc đột xuất hay phải đi công tác. "Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong bếp và dành thời gian ăn tối, trò chuyện cùng nhau. Đó luôn là khoảng thời gian được ưu tiên nhất", bà nói. Bà cho rằng, trong các gia đình, dù bố mẹ đang làm gì hay kiếm được bao nhiêu tiền hoặc chẳng kiếm được gì, việc ngồi bên nhau trong bữa ăn tối là vô cùng quan trọng nhưng điều này lại bị nhiều người xem nhẹ. "Xã hội đã đẩy chúng ta vào một hướng rất khác vì bố mẹ quá bận rộn. Tivi có ở khắp nơi và nhiều trò tiêu khiển kéo gia đình ra khỏi những điều cơ bản này. Thật đáng tiếc", Michelle chia sẻ.

4. Yêu thương và sát cánh cùng chồng để chăm sóc con cái

Vợ chồng Obama chia sẻ sở thích, sự kính trọng và tình yêu họ dành cho nhau. Tổng thống Mỹ Obama luôn có một hậu thuẫn vững chắc chính là vợ mình trong suốt chặng đường từng bước bước lên những nấc thang danh vọng.

Khi được báo chí hỏi rằng, bà phải hy sinh điều gì khi làm mẹ, đệ nhất phu nhân Mỹ nói rằng: Bà, cũng như mọi người mẹ đang đi làm khác đều đều hiểu, luôn có những lựa chọn khó khăn phải đưa ra để đảm bảo cho gia đình mình hạnh phúc và bình yên. "Nhưng tôi không coi những lựa chọn này là sự hy sinh. Tôi hạnh phúc khi làm những việc đó. Có người, khi tập trung vào con cái, họ cảm thấy bình an và cuộc sống có thêm ý nghĩa, và đó là tôi", bà chia sẻ.

Michelle Obama dạy con.

Bà nói rằng, mọi việc bà và chồng làm, tất cả những lựa chọn hai người đưa ra đều vì lợi ích cho các con gái của mình. "Phần lớn thời gian Barack phải ở xa gia đình, trên những chuyến công du, bởi anh ấy quyết tâm thay đổi Washington, và vì vậy, thay vì chỉ nói về những giá trị gia đình, chúng tôi thực sự thực hiện các chính sách thể hiện sự coi trọng gia đình". 

Trong một bài phát biểu, người phụ nữ này khẳng định: "Chồng tôi làm việc hằng ngày để các con chúng tôi và cả những đứa trẻ trên đất nước này được lớn lên lành mạnh và an toàn, trong một thế giới mà chúng có thể theo đuổi những ước mơ của mình và không gặp bất cứ trở ngại nào".

Bà cho hay, điều Tổng thống Barack có thể tin cậy nhất ở vợ là biết bà luôn sát cánh cùng ông và giữ cho tổ ấm của hai người yên ổn khi ông vắng nhà. "Chúng tôi là bạn tốt nhất và người cố vấn thân cận nhất của nhau", đệ nhất phu nhân tiết lộ.

5. Động viên con vững vàng đối mặt với thử thách

Michelle Obama dạy con.

"Tôi luôn nói với các con của tôi rằng chúng không nên né tránh những việc khó khăn, bởi vì đó chính là nơi mà chúng ta phát triển bản thân. Không chỉ về vấn đề điểm số, các bạn trẻ ngày nay có thể né tránh việc nộp hồ sơ vào trường đại học nếu họ cho rằng điểm của mình không đủ tốt. Nhưng sự thật là những bạn trẻ thành công trên con đường sự nghiệp của họ là những người biết cách làm việc chăm chỉ, họ sẵn sàng xắn tay áo lên, thử những điều mới mẻ, thất bại, đứng dậy và làm lại. Đó là những gì chúng tôi muốn con mình hiểu về giáo dục. Tôi không muốn chúng buông xuôi và bỏ cuộc vì chúng tin rằng chúng không thể làm được”, Michelle chia sẻ. 

“Khi tôi nói chuyện với con mình và những đứa trẻ khác, tôi luôn nhắc nhở chúng rằng kiến thức là vô tận và những điều chúng biết sẽ không có giới hạn. Và rằng các con sẽ thông minh hơn nếu học tập chăm chỉ hơn nữa. Càng dành nhiều nỗ lực vào việc gì, con sẽ càng gặt hái được nhiều điều có giá trị từ nó”, bà nói.

6. Hướng các con dành thời gian và sự tập trung cho việc học – “chìa khoá của hạnh phúc và thành công”

Bà là một trong ba Đệ nhất phu nhân có bằng sau đại học, sau bà Hilary Clinton và Laura Bush. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong suốt 4 năm trung học, bà luôn đạt kết quả xuất sắc, năm 1981, Michelle tốt nghiệp với danh hiệu Á khoa. Sau đó bà trúng tuyển vào đại học Princeton chuyên ngành Xã hội học, năm 1985, bà nhận bằng cử nhân hạng ưu với luận văn Sinh viên Da màu ở Princeton và Cộng đồng người da màu. 3 năm sau, Michelle nhận bằng tiến sĩ Luật ở Havard - đại học danh giá nhất thế giới. 

Michelle Obama dạy con.

Michelle Obama
luôn hướng các con chú trọng vào việc học tập để tạo dựng một tương lai vững vàng. Trong một chia sẻ với ESSENCE, phu nhân tổng thống Mỹ đã nói: “Đây là thời điểm mà các cô gái trẻ không chỉ nên dành sự tập trung vào các mạng xã hội, tivi, máy tính hay người yêu. Các con sẽ có cả một cuộc đời để làm những việc đó, sau khi con có được một nền tảng kiến thức vững chắc, một công việc phù hợp giúp con có được tất cả những thứ con mong muốn, ước mơ và nhiều hơn thế nữa. Và bây giờ các con nên tập trung vào công việc học tập một cách thật nghiêm túc”.
Chia sẻ