Bà mẹ kể chuyện 2 tiếng sau khi sinh máu chảy không cầm được, hàng chục bác sĩ vào cấp cứu

Thu Phương,
Chia sẻ

Gemma Atkinson – cô nàng người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp, tài năng đã chia sẻ về ca sinh nở khó khăn của chính mình, băng huyết đến nỗi suýt mất mạng.

Gemma Atkinson không còn là cái tên xa lạ của làng giải trí xứ sở sương mù. Cô được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên tài năng của làng giải trí nước Anh. Ngoài việc được biết đến là nghệ sĩ đa tài và từng là người yêu cũ của cầu thủ Ronaldo thì mỹ nhân 35 tuổi này mới đây còn gây chú ý sau khi đăng tải câu chuyện về ca sinh khó của chính mình. Bạn trai hiện tại của Gemma là vũ công 28 tuổi Gorka Marquez. Câu chuyện sinh nở của Gemma đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

57210794_292114541687035_3999090951819301920_n_002

61020878_619825001830531_4978880080167466569_n

61922063_146874213125794_5106882290618565140_n

Câu chuyện sinh nở của Gemma đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Gemma đã chia sẻ tường tận về ca sinh của mình. "Tôi bắt đầu vỡ ối chuyển dạ sinh bé Mia và dự kiến tôi sẽ sinh thường. Nhưng thật không may, bác sĩ cho rằng em bé của tôi hơi yếu, bé có thể không đủ sức đi qua âm đạo. Sau mỗi cơn co thắt, nhịp tim của Mia giảm dần. Mặc dù bé đã xuống vị trí khá thấp nhưng tôi vẫn không thể sinh thường", Gemma nhớ lại quãng thời gian khó khăn của mình.

Sau khi thăm khám và phát hiện Gemma không thể sinh thường, em bé có nguy cơ ngạt, bác sĩ đã quyết định ngay lập tức di chuyển cô sang phòng mổ cấp cứu chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút. Rất may ca mổ diễn ra thành công, bé Mia chào đời khỏe mạnh nhưng chỉ nặng chưa tới 2kg. Hai tiếng sau, khi đang ở bên cạnh bạn trai và con gái, tưởng như mọi chuyện đã ổn thì Gemma tiếp tục phải đối mặt với biến chứng băng huyết sau sinh mổ. "Tôi bất ngờ cảm thấy không ổn, bác sĩ khám và ấn bụng thì phát hiện tôi bị băng huyết. Tôi chảy rất nhiều máu và gần như không còn hay biết gì. Tôi không nhớ gì ngoài việc có khoảng gần chục bác sĩ trong phòng cấp cứu cho tôi. Người tiêm thuốc, người rút máu đông, còn Gork thì đứng ở góc phòng chờ đợi", Gemma kể lại giây phút nguy hiểm sau khi sinh con gái.

65964138_471474303665337_4996656042326492658_n

66017175_132418087979372_2717177317349190034_n

66503910_374694080139221_4698084047992941464_n

66659811_214068836170706_2511000716953894189_n

66663079_183455422664973_8191782484846122565_n

Gemma và con gái yêu.

Hiện tại, bà mẹ nghệ sĩ và cô con gái sức khỏe đã ổn định và trở về nhà. Bác sĩ khuyên Gemma nên tập đi lại vì điều đó tốt cho việc hồi phục sau sinh. Cô nàng đã tận hưởng quãng thời gian hồi phục và niềm hạnh phúc bên cạnh con gái mới sinh.

Băng huyết sau sinh mổ - biến chứng sản khoa khó lường

Hiện tượng băng huyết sau khi sinh là một trong 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở sản phụ. Hiện tượng này khiến không chỉ các bác sĩ ở Việt Nam mà ngay cả các bác sĩ trên thế giới cũng thấy e ngại. Đối với những sản phụ sinh mổ, khả năng bị băng huyết sau sinh còn cao hơn hẳn so với những sản phụ sinh thường.

1

Những sản phụ sinh mổ, khả năng bị băng huyết sau sinh cao hơn hẳn so với những sản phụ sinh thường (Ảnh minh họa)

Băng huyết sau khi sinh mổ là hiện tượng máu chảy ra ồ ạt, không rõ nguyên nhân ở âm đạo của sản phụ. Trung bình mẹ sinh thường sẽ mất một lượng máu khoảng 500cc (tương đương khoảng 2 cốc), trong khi mẹ sinh mổ mất máu nhiều gấp đôi, khoảng 4 cốc hoặc 1 lít. Khi phẫu thuật mổ lấy thai, các bác sĩ sẽ thực hiện cắt mạch máu lớn trong tử cung để tiếp cận em bé. Hầu hết phụ nữ khỏe mạnh đều có thể chịu đựng được lượng máu mất nhiều này mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, tình trạng chảy quá nhiều máu kéo dài trong vòng 24 giờ sau khi sinh, không có dấu hiệu ngưng lại sẽ khiến cơ thể bị mất máu quá nhiều. Nếu không được điều trị kịp thời, người mẹ sẽ dần mất máu và nguy hiểm tính mạng.

2

Sản phụ cần chú ý theo dõi sau sinh để kịp thời phát hiện băng huyết (Ảnh minh họa).

Người mẹ cần chú ý và liên hệ bác sĩ ngay nếu có các dấu hiệu băng huyết như sau:

- Ra máu cục to, nhiều, ồ ạt và không ngừng.
- Máu ra nhiều ướt miếng lót trong vòng 1 giờ và không giảm.
- Thị lực giảm.
- Ớn lạnh.
- Tim đập loạn nhịp.
- Chóng mặt.
- Người mệt, yếu.
- Buồn nôn.
- Cảm giác mơ màng, không nhận thức rõ.

Mặc dù y học ngày nay đã tiến bộ và rất hiện đại nhưng băng huyết sau khi sinh mổ vẫn là một trong những tai biến khoa sản đứng đầu gây tử vong cho người mẹ. Để không gặp phải nguy cơ này, ngay từ khi mang thai, người mẹ phải hết sức chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, kiêng cữ sau sinh mổ để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả mẹ và con.

Nguồn: Mum, WebMD

Chia sẻ