8 món đồ vừa ấm áp vừa phong cách mà bạn cần chuẩn bị cho đợt Tết lạnh

Gia Ngọc Huệ,
Chia sẻ

Những ngày đại hàn như hiện tại, bạn sẽ luôn cần những món đồ dày dặn ấm áp để giữ ấm cơ thể mà vẫn tạo vẻ ngoài phong cách hợp thời trang.

Nền nhiệt độ Bắc bộ xuống mức thấp nhất trong mùa đông, không khí lạnh mang theo mưa ẩm ướt, chắc hẳn mối quan tâm hàng đầu của các quý cô là mặc làm sao cho ấm và không mất quá nhiều thời gian cho việc lựa chọn áo quần mà vẫn đẹp và thời trang? Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm qua 9 món đồ  thời trang không thể thiếu giúp các quý cô luôn xinh đẹp trong giá rét nhé!

1. Áo khoác dày dặn

Một thiết kế áo khoác dày dặn như áo phao, áo dạ hay parka... luôn trông thật thời trang với chi tiết mũ lót lông, túi may đường chìm theo thân áo và dây thắt quanh eo sẽ giữ ấm cho bạn theo một cách thời trang nhất.

áo khoác

áo khoác

áo khoác

áo khoác

2. Áo giữ nhiệt

Trong lĩnh vực áo giữ nhiệt, nổi tiếng và được ưa chuộng nhất tại VN phải kể đến những mẫu áo của Uniqlo, sợi vải dệt đặc biệt siêu mỏng ôm sát thoái mái vào cơ thể giúp giữ nhiệt tốt , là một giải pháp khi mặc đồ layering để tránh tình trạng bộ đồ trở nên cồng kềnh khiến bạn trông như những "chú gấu".

Áo giữ nhiệt

Áo giữ nhiệt

3. Legging 

Vừa đủ tinh tế và đơn giản, vừa giữ ấm và dễ dàng sử dụng, quần legging màu sắc cơ bản có trang trí thêm bằng các đường may da giúp tôn dáng và thật tiện lợi khi sử dụng. Các quý cô lưu ý khi chọn quần legging phối da chỉ nên chọn với những màu tối và chi tiết da thật đơn giản sẽ đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất.

legging

legging

legging

legging

4. Boots cao cổ

Với quá nhiều đặc tính hữu dụng như giữ ấm hoàn hảo, tôn lên vẻ đẹp của đôi chân cũng như phong cách thời trang cá nhân, những đôi boots cao cổ là một trong các món đồ luôn chiếm được vị trí cố định trong trái tim của phái đẹp. Ưu điểm của boot cao gối là giữ ấm và mang đến một phong cách sang trọng, đẳng cấp, nhất là khi mặc một chiếc áo khoác dáng dài hay một bộ đầm liền thời thượng. 

boót cao cổ

boót cao cổ

boót cao cổ

boót cao cổ

5. Khăn choàng to bản

Một chiếc khăn quàng cổ luôn là một loại phụ kiện phù hợp với mọi phong cách trong tiết trời mùa đông. Khăn quàng cổ rất đa dạng về chất liệu, màu sắc và kiểu dáng, nhưng những thiết kế to bản mới là chiếc khăn bạn cần sở hữu ngay trong mùa lạnh này. Chiếc khăn không chỉ giúp bạn ấm áp hơn mà còn tôn lên vẻ duyên dáng, phong cách cho các quý cô. 

khăn to bản

khăn to bản

khăn to bản

khăn to bản

6. Mũ len 

Chúng ta không thể bỏ qua một phụ kiện rất cần thiết giữ ấm cho đầu và đôi tai nhạy cảm như một chiếc mũ len, vừa giữ ấm, vừa là một phụ kiện điểm xuyết tuyệt vời cho bộ trang phục phải không nào? 

mũ len

mũ len

mũ len

mũ len

7. Găng tay 

Hãy luôn bảo vệ bàn tay của bạn trong mùa đông buốt giá nhé. Những chiếc găng tay bằng len hay da màu cơ bản như xám tro, đen, nâu nhạt... phù hợp với hầu hết các loại trang phục và kiểu dáng. Chúng đan lấy và giữ ấm cho đôi bàn tay bạn khiến bạn sẽ không muốn tháo chúng ra một chút nào đâu.

Găng tay

Găng tay

Găng tay

Găng tay

8. Đôi tất dày, cao cổ ấm áp

Không phải chiếc vớ nào được tạo ra cũng như nhau, đặc biệt là trong tiết đông lạnh giá. Có lẽ bạn đừng nghĩ rằng chiếc ủng là đủ nhé, vì một đôi vớ len dày cũng không thừa chút nào đâu. Mùa đông năm nay, những mẫu tất in họa tiết chìm, vân nổi màu nhạt, in hình vui nhộn, cá tính vẫn rất được ưa chuộng bởi tính tiện dụng cao.

tất chân

tất chân

tất chân

tất chân

Nguồn: Instyle
Chia sẻ