8 điều bí mật tạo nên gương mặt huyền thoại mang tên Marilyn Monroe

Đinh Hương,
Chia sẻ

Nhờ vào bàn tay tài hoa của Allan "Whitey" Snyder, một bậc thầy trang điểm, và những thủ thuật nhỏ của ông đã tạo nên một huyền thoại nhan sắc gợi cảm nhất nước Mỹ.

Nói đến Marilyn Monroe, ai cũng sẽ nhớ ngay đến một tuyệt sắc giai nhân từng một thời khuynh đảo cả Hollywood. Với đôi môi sắc đỏ bóng bẩy và nũng nịu, đôi mắt sắc sảo đến chết người và khuôn mặt đẹp hoàn hảo được ví như một nữ thần. Marilyn Monroe chính là  một biểu tượng gợi cảm cho đến ngày nay vẫn không ai có thể vượt qua được.

8 điều bí mật tạo nên gương mặt huyền thoại mang tên Marilyn Monroe - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Có một điều ít ai biết rằng, để làm nên vẻ đẹp “thương hiệu” của Marilyn Monroe, không thể không nhắc đến bàn tay “phù thủy” của một chuyên gia trang điểm nổi danh nhất Hollywood thời bấy giờ, Allan "Whitey" Snyder. Bên cạnh Marilyn, ngay cả các minh tinh màn bạc khác như Katharine Hepburn, Doris Day, hay Raquel Welch cũng tin tưởng và nhờ đến Whitey để trang điểm cho mình.

Suốt bao năm làm bạn đồng hành, dưới đây chính là những bí mật mà Whitey đã sử dụng, tạo nên kiểu trang điểm huyền thoại của nữ minh tinh Marilyn Monroe.

Dùng vaseline làm kem lót và tạo độ sáng

Đối với Marilyn, dưỡng ẩm là một công đoạn dưỡng da không thể thiếu, là tối quan trọng và giúp cô nuôi dưỡng được sự trẻ trung, tươi tắn. Chính vì thế, vaseline là một sản phẩm được Marilyn cực kỳ yêu thích.

8 điều bí mật tạo nên gương mặt huyền thoại mang tên Marilyn Monroe - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Trước khi trào lưu trang điểm bóng ẩm như sương của Hàn Quốc ra đời thì Whitey đã từng dùng vaseline để giúp Marilyn đạt được nét đẹp gợi cảm trong suốt. Ông tiết lộ, trước khi bôi foundation, Marilyn sẽ thoa một lớp mỏng vaseline thay cho kem dưỡng hay kem lót. Lớp sáp dưỡng ẩm này giúp tạo nên độ bóng nhẹ, khiến gương mặt nữ minh tinh sáng và  tươi tắn hơn dưới ánh đèn studio. Ông cũng cho biết, sao khi hoàn tất trang điểm, ông sẽ chấm một ít vaseline lên xương gò má và khung chân mày để tạo điểm bắt sáng cho khuôn mặt thêm sắc xảo.

Tạo khối cho môi bằng 5 màu

Để tạo ra được đôi môi đỏ căng tràn hấp dẫn như Marilyn, Whitey chia sẻ ông đã sử dụng đến 5 sắc độ màu khác nhau để tạo khối. 

8 điều bí mật tạo nên gương mặt huyền thoại mang tên Marilyn Monroe - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng thực chất mẹo này cũng khá dễ thực hiện: viền môi bằng màu tối nhất, phủ toàn bộ lòng môi bằng màu đỏ tươi, màu đỏ sáng nhất dùng để tán và tạo chiều sâu cho môi, kế đến là chấm highlighter vào giữa môi dưới tăng độ mọng, cuối cùng là dùng son trong tạo độ bóng cho môi và chấm một chút vào nhân trung giúp cho đôi môi thêm nổi bật.

Dùng dầu tạo bóng cho đôi mắt

Marilyn yêu thích một đôi mắt đơn giản nhưng phải đủ sự nổi bật. Whitey cho biết, nữ minh tinh luôn tin rằng đôi mí mắt bóng bẩy sẽ giúp phụ nữ quyến rũ hơn bao giờ hết. Chính vì thế, ông thường hay dùng vaseline hoặc dầu dừa bôi vào mí mắt để tạo nên đôi mắt ướt át đầy tinh tế của Marilyn.

8 điều bí mật tạo nên gương mặt huyền thoại mang tên Marilyn Monroe - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Đánh mắt như Greta Garbo

Greta Garbo là ngôi sao phim câm vô cùng nổi tiếng, bà được xem là người đầu tiên dùng phấn mắt màu trắng bôi toàn bộ mí mắt và hốc mắt, giúp cho đôi mắt trở nên tròn sâu và ấn tượng. Marilyn đặc biệt yêu thích cách trang điểm này.

Kết hợp 4 màu khi viền mí mắt

Bình thường khi kẻ mắt phụ nữ thường chỉ chọn một trong hai màu cơ bản là đen hoặc nâu. Nhưng với Marilyn , Whitey đã dùng kết hợp cả hai màu này để kẻ viền mí mắt.

8 điều bí mật tạo nên gương mặt huyền thoại mang tên Marilyn Monroe - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Ông dùng chì kẻ mắt vẽ một đường ở mí trên kéo dài hơn đuôi mắt để giúp mắt trông dài hơn. Phần mí dưới cũng được kẻ một đường nhỏ tạo thành đuôi dài. Ngay góc đuôi mắt, Whitey dùng màu trắng để vẽ một tam giác nhỏ giúp cho đôi mắt của Marilyn to và rõ hơn. Cuối cùng ông dùng chì trắng viền trong sát chân mi, góc trong của mắt và chấm một chút chì đỏ trong góc mắt để làm đôi mắt nổi bật hơn.

Dùng má hồng để đánh khối cho mũi

Má hồng thường được dùng để tạo khối cho phần xương gò má, nhưng với Whitey, ông đã phủ một chút má hồng lên chóp mũi để giúp chiếc mũi của Marilyn thêm gọn gàng, cân xứng.

Chỉ dùng một nửa mi giả

Mặc dù muốn có đôi mi dày, dài và cong vút, nhưng Marilyn vẫn muốn đôi mắt có vẻ đẹp tự nhiên hết mức có thể. Chính vì vậy, Whitey đã nghĩ ra một cách đơn giản, đó là ông chỉ dùng nửa chiếc mi giả và dán chúng ở phía đuôi mắt của Marilyn. Bằng cách này, phần lông mi của cô vẫn được nhấn đậm lên, cong vút nhưng không bị giả tạo vì dày quá đà.

8 điều bí mật tạo nên gương mặt huyền thoại mang tên Marilyn Monroe - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Vẽ chân mày có đỉnh

Vì Marilyn có vầng tráng khá cao và rộng, chính vì vậy Whitey đã giúp cô hạn chế bớt nhược điểm này bằng cách vẽ chân mày có đỉnh cao lên, cân bằng với những đường nét khác trên khuôn mặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp với kiểu chân mày này, bạn cẩn thận nhé, đừng nên vẽ quá nhọn hay quá đậm sẽ làm mặt cực kỳ mất tự nhiên đấy!

(Nguồn: Marie Claire)

Chia sẻ