5 kiểu váy "chống chỉ định" mặc đi ăn cưới, nếu không muốn là người kém duyên nhất bữa tiệc

Lâm,
Chia sẻ

Thay vì diện 5 kiểu váy sau đây, chị em nên đầu tư cho những mẫu mã chỉn chu hơn để đi ăn cưới.

Khi đi đám cưới, đa phần chị em sẽ chọn diện váy vì đây là kiểu trang phục tươi xinh và chỉn chu, rất hợp với những dịp trang trọng. Dẫu vậy, không phải kiểu váy nào cũng là lựa chọn phù hợp để chị em mặc đi dự tiệc cưới. Nếu không cân nhắc kỹ, một số mẫu váy có thể khiến vẻ ngoài của chị em trông luộm thuộm, lạc quẻ, thậm chí là kém duyên. Dưới đây chính là 5 mẫu váy "chống chỉ định" mặc đi ăn cưới, chị em hãy xem để rút kinh nghiệm nhé!

Váy cotton

tt - Ảnh 1.

Váy cotton nhẹ mát, phủ sóng khá nhiều vào mùa hè. Chưa kể, kiểu váy này còn hack tuổi tốt, nàng nào diện trông cũng trẻ trung, năng động hơn hẳn. Sành điệu là vậy như váy cotton hoàn toàn lệch pha nếu chị em mặc đi đám cưới. Kiểu váy này quá thoải mái và phóng khoáng, mặc lên giống như đang đi dạo phố hơn là dự tiệc trang trọng. Để trông trẻ trung mà vẫn sang chảnh, chị em nên chọn váy len tăm thì tốt hơn. 

Váy rộng thùng thình

tt - Ảnh 2.

Sự thoải mái và phóng khoáng của những chiếc váy rộng là điều không thể bàn cãi. Nhưng đây lại chính là đặc điểm khiến váy rộng thùng thình không hề lý tưởng để mặc đi ăn cưới. Đặt trong bối cảnh tiệc trang trọng, kiểu váy này trông khá luộm thuộm. Chưa kể, váy quá rộng còn khiến chị em bị nuốt dáng, tổng thể nhìn thấp hẳn đi vài phân. Để thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhân của buổi tiệc cưới và các khách mời, chị em nên chọn những dáng váy gọn gàng, chỉn chu, nếu có thêm chi tiết nhấn eo nữa thì càng tốt.

Váy xuyên thấu

tt - Ảnh 3.

Váy xuyên thấu hợp diện để đi dạo phố, đi hẹn hò nhưng với đám cưới thì không hề. Việc mặc váy xuyên thấu, để lộ nội y chưa kịp giúp bạn trông gợi cảm hơn, mà đã hóa thành người kém duyên trong mắt người khác. Đi đám cưới, bạn có thể chọn nhiều kiểu váy xinh tươi, rạng rỡ, nhưng hãy đặt sự kín đáo, tinh tế lên hàng đầu để không khiến người xung quanh phải nhìn với ánh mắt ái ngại nhé.

Váy trắng

tt - Ảnh 4.

Thông thường, váy trắng là kiểu trang phục sang trọng và tinh tế. 

Thế nhưng khi dự tiệc cưới, váy trắng là món thời trang "tối kỵ". Lựa chọn này có thể gây hiểu nhầm là bạn muốn lấn át cô dâu, người sẽ mặc váy trắng trong ngày trọng đại nhất. Vì vậy, để không khiến nhân vật chính của bữa tiệc phải khó xử, bạn nên chọn những mẫu váy mang màu sắc khác biệt, nhưng đủ tươi tắn như: hồng pastel, xanh nhạt hay ghi xám thanh lịch.

Váy ngắn cũn cỡn

tt - Ảnh 6.

Váy quá ngắn cũng không phải là lựa chọn hợp lý khi đi tiệc cưới. Mẫu váy này dễ khiến bạn rơi vào tình huống hớ hênh nếu không cẩn thận. So với váy midi hay váy ngắn vừa phải, thiết kế ngắn cũn cỡn kém xa về độ thanh lịch, tinh tế. Bởi vậy, để có được hình ảnh đẹp và văn minh khi đi dự đám cưới, chị em hãy tránh những mẫu váy quá ngắn nhé!

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ