Xe đẩy Cybex cánh vàng: Siêu phẩm dành cho những em bé sướng từ trong nôi, được đích thân Giám đốc sáng tạo của Moschino thiết kế

Minh Phương,
Chia sẻ

Không chỉ có thiết kế đẹp và ấn tượng, xe đẩy Cybex "e-Priam Jeremy Scott - Wings" còn có nhiều tính năng nổi bật khiến các mẹ mê mệt.

Tiếp tục series về những chiếc xe đẩy cao cấp trong mơ của nhiều mẹ, hôm nay, một siêu phẩm sẽ được giới thiệu đó chính là chiếc xe mang tên "e-Priam Jeremy Scott - Wings" của thương hiệu Cybex. 

Giá thành của chiếc xe này rất đắt đỏ, được niêm yết với con số 2.199,95 Eur (tương đương hơn 61,5 triệu đồng), chưa gồm chi phí vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên có câu: "Tiền nào của nấy", đắt tiền nhưng từ thiết kế cho đến tính năng của "e-Priam Jeremy Scott -  Wings" đảm bảo sẽ khiến các mẹ mê mệt cho mà xem.

1. Đích thân Giám đốc sáng tạo của Moschino thiết kế

Cybex có rất nhiều xe đẩy xịn sò, nhưng điểm khác biệt nổi trội của "e-Priam Jeremy Scott -  Wings" là ở chỗ, nó được chính Giám đốc sáng tạo của nhà mốt nổi tiếng thế giới Moschino hợp tác với Cybex để thiết kế. Vì vậy khi ra mắt, dòng xe đẩy này mang tên riêng của anh - Jeremy Scott. 

a - Ảnh 1.

Xe đẩy cao cấp "e-Priam Jeremy Scott - Wings" được đích thân Giám đốc sáng tạo của nhà mốt nổi tiếng thế giới Moschino hợp tác với Cybex để thiết kế.

a - Ảnh 2.

Chiếc xe còn có phiên bản màu hồng.

a - Ảnh 3.

Và màu xanh.

Ngay khi nhìn vào chiếc xe, đảm bảo mọi người đều bị thu hút với đôi cánh mạ vàng. Khung xe và bánh xe được làm từ crôm cũng được mạ vàng lấp lánh. 

Ngoài màu vàng - đen đem lại cảm giác khỏe khoắn, sang trọng, chiếc xe còn có phiên bản ghế và mái che màu hồng, xanh.

2. Xe đẩy điện tử đầu tiên của Cybex

"e-Priam Jeremy Scott - Wings" sẽ giúp các mẹ lướt dễ dàng đẩy xe di chuyển trên những địa hình khó như lên, xuống đồi hay gồ ghề cát sỏi, đá cuội nhờ, dốc cao nhờ chế độ di chuyển tự động của xe đẩy. Các mẹ chỉ cần dùng chân để bật nút nguồn hỗ trợ di chuyển tự động, kéo chốt an toàn xuống và đi như bình thường. 

Xe đẩy Cybex cánh vàng: Siêu phẩm dành cho những em bé sướng từ trong nôi, được đích thân Giám đốc sáng tạo của Moschino thiết kế - Ảnh 5.

Đôi cánh mạ vàng là điểm nhấn ấn tượng của chiếc xe.

a - Ảnh 5.

Phần khung và bánh xe cũng được mạ vàng lấp lánh.

Khi xuống dốc, tính năng phát hiện hỗ trợ của xe sẽ được kích hoạt bằng cách tăng áp lực lên tay lái, giúp làm chậm quá trình xuống dốc. Bánh xe trước dạng xoay, có thể khóa chắc chắn dù ở địa hình nào, đảm bảo an toàn cho bé. 

3. Ghế ngồi thông minh

Ghế ngồi có thể xoay chiều dễ dàng cho bé ngồi hướng về phía bố mẹ hoặc hướng ra ngoài. Phần tựa lưng và chỗ để chân của chiếc xe được thiết kế bằng vải lưới nên đảm bảo lưu thông không khí trong lành, có thể chỉnh được 4 cấp độ ngả khác nhau dễ dàng bằng một tay. 

Chiều cao ghế được giới thiệu là phù hợp với những chiếc bàn thông thường nên với các bé lớn hơn, mẹ có thể biến chiếc xe thành ghế ăn. 

a - Ảnh 6.

Đây là chiếc xe đẩy điện tử đầu tiên của Cybex.

4. Chỗ để chân thoải mái, tấm che có khả năng chống nắng tốt

Chỗ để chân của xe có thể điều chỉnh với 3 cấp độ khác nhau, lớp lót trong xe có đệm tạo cảm giác êm ái, dễ chịu tối đa cho bé.

Tấm che có kích thước XXL, khả năng chống nắng UPF50+ bảo vệ bé khỏi tia nắng mặt trời có hại, ngoài ra còn có một tấm che mưa đi kèm. Tay lái được bọc bằng chất liệu da cao cấp, mềm mại, có thể điều chỉnh tương ứng với độ cao của bố mẹ.

Xe đẩy Cybex cánh vàng: Siêu phẩm dành cho những em bé sướng từ trong nôi, được đích thân Giám đốc sáng tạo của Moschino thiết kế - Ảnh 8.

a - Ảnh 7.

Xe có thể sử dụng cùng ghế ngồi ô tô tương thích.

a - Ảnh 9.

5. Giỏ đựng đồ rộng rãi, dễ dàng gấp gọn, sử dụng được cùng ghế ngồi ô tô

Bên dưới yên xe là một giỏ đựng đồ cực lớn, có thể mở rộng, thuận tiện cho việc cất giữ đồ của cả mẹ và bé. Chiếc xe có tính năng gập một tay, giúp mẹ gấp xe đẩy nhanh chóng, dễ dàng và nhỏ gọn. Kích thước khi gấp gọn tương đương chiều dài, rộng, cao là: 95cmx60cmx36,5cm. Xe cũng có thể sử dụng cùng ghế ngồi ô tô tương thích

a - Ảnh 10.

Cậu ấm nhà Duy Mạnh sử dụng xe đẩy Cybex bản "Jeremy Scott Wings MIOS", cánh vải, khung và bánh xe không mạ vàng .

Lưu ý: Nếu muốn sở hữu chiếc xe tương tự như trên với mức giá tiết kiệm hơn thì các mẹ có thể lựa chọn chiếc xe đẩy khác của Cybex là "Jeremy Scott Wings MIOS". Sản phẩm này phần cánh là bằng vải, khung, bánh xe cũng không được mạ vàng nên giá thành rẻ hơn, khoảng 1.199.95 Eur (tương đương hơn 32 triệu đồng) chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Con trai của cầu thủ Duy Mạnh và hot mom Quỳnh Anh cũng sử dụng chiếc xe "Jeremy Scott Wings MIOS". 

Ưu điểm nổi trội của xe đẩy Cybex "e-Priam Jeremy Scott - Wings"

- Thiết kế mang tính cách mạng, sang trọng, điểm nhấn cánh vàng ấn tượng.

- Xe đẩy điện tử đầu tiên của Cybex.

- Ghế ngồi dễ dàng xoay chiều, 4 cấp độ ngả, điều chỉnh bằng 1 tay.

- Giỏ đựng đồ rộng rãi, tấm che chống nắng UPF50+.

- Dễ dàng gấp gọn.

Nhược điểm

- Xe nặng, trọng lượng tịnh: 15,2kg.

- Giá thành đắt đỏ.

- Bản nguyên màu đen nhìn khỏe khoắn nên hợp với bé trai hơn so với bé gái.

a - Ảnh 11.

Chia sẻ