Vừa vui mừng chào đón con trai đầu lòng, bà mẹ đau đớn nhìn con 11 ngày tuổi tử vong chỉ vì một nụ hôn

H.H ,
Chia sẻ

Có thể nói đây là nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng người mẹ này.

Nhìn những đứa trẻ sơ sinh thơm mềm rất đáng yêu thì ai cũng muốn được ôm ấp hít hà "cục bông" đó. Song mới đây, một bà mẹ người Anh tên là Dakota Elizabeth Goss đã chia sẻ lên TikTok về câu chuyện đau lòng của mình sau khi con trai, bé Emmitt, tử vong chỉ vì một nụ hôn.

Chị Dakota chia sẻ: "Tôi sinh con vào ngày 26/2/2019. Sáu ngày sau khi chào đời, con trai tôi phải nhập viện vì virus herpes simplex và qua đời khi vừa tròn 11 ngày tuổi. Cho tới bây giờ, nỗi đau đó chưa bao giờ nguôi trong lòng của tôi.

Vì vậy, tôi xin mọi người, xin hãy vui lòng rửa tay trước khi bế em bé, tuyệt đối không hôn hay chạm vào miệng của con. Bởi trẻ sơ sinh chưa có hệ miễn dịch tốt và các bé không thể chống lại vi trùng vi khuẩn giống như người lớn chúng ta".

Vừa vui mừng chào đón con trai đầu lòng, bà mẹ đau đớn nhìn con 11 ngày tuổi tử vong chỉ vì một nụ hôn - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hạnh phúc đón con trai Emmitt chào đời của chị Dakota.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn tâm sự này đã thu hút 1,4 triệu lượt xem. Mọi người đều gửi lời chia buồn với nỗi đau của chị Dakota. Và dù mọi người đều thắc mắc làm thế nào Emmitt lại bị lây nhiễm virus herpes nhưng bà mẹ này không trả lời. Chị chỉ cho biết là năm 2020, vợ chồng chị đã có cậu con trai thứ 2 tên là Everritt, nhưng họ không dám thơm hôn con cho đến khi con được 4 tháng tuổi.

Vừa vui mừng chào đón con trai đầu lòng, bà mẹ đau đớn nhìn con 11 ngày tuổi tử vong chỉ vì một nụ hôn - Ảnh 2.

Chỉ 6 ngày sau khi chào đời, Emmitt đã phải nhập viện vì nhiễm virus herpes.

Để giải thích cho mọi người hiểu rõ, Tiến sĩ Carol Cooper – giảng dạy sinh viên y khoa của trường Đại học Imperial (London, Anh) cho biết bệnh do Herpes Simplex Virus (HSV) gây ra ở trẻ sơ sinh là một bệnh hiếm nhưng lại có khả năng gây tử vong và nó thường xảy ra trong 4 tuần đầu đời của trẻ. Virus này có trên 70% người lớn ở Anh và nó thường lây từ người này sang người kia khi tiếp xúc trực tiếp.

"Mặc dù trẻ sơ sinh nhận được một số kháng thể từ mẹ trước khi sinh ra và từ sữa mẹ, nhưng về cơ bản, hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt trong vài tháng đầu sau sinh. Vì vậy trẻ rất dễ bị nhiễm virus từ người lớn. Trong khi đó, virus herpes lại dễ dàng lây lan sang trẻ nếu vô tình một người lớn đang bị nhiễm virus herpes hôn vào môi", tiến sĩ Cooper cho biết.

Vừa vui mừng chào đón con trai đầu lòng, bà mẹ đau đớn nhìn con 11 ngày tuổi tử vong chỉ vì một nụ hôn - Ảnh 3.

Và cậu bé đã kết thúc cuộc đời mình khi chỉ mới ở bên cạnh bố mẹ 11 ngày.

Tuy các triệu chứng khi trẻ bị nhiễm virus herpes chủ yếu là những mụn rộp ảnh hưởng trên da, mắt, miệng, nhưng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, hồng ban đa dạng, viêm võng mạc...

Ngoài ra, bệnh Herpes còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Nếu bệnh nhẹ sẽ để lại di chứng làm cho trẻ khó thích nghi với cuộc sống về sau. Nếu nặng có thể gây tử vong.

Vì vậy, tiến sĩ Cooper khuyên các cha mẹ hãy rửa tay trước khi bế con, đồng thời tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân hay người khác được chạm vào miệng hay hôn con.

Nguồn: The Sun, Kit Tarka

Chia sẻ