Vết bẩn có thật sự đáng ngại?

Admicro ,
Chia sẻ

Bà mẹ nào cũng muốn con vui chơi hết mình để bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não nhưng những vết bẩn trên quần áo của con lại là nỗi lo ngại lớn của các mẹ.

Không ít bậc phụ huynh lo lắng rằng việc tiếp xúc với môi trường lấm bẩn có thể chẳng có lợi cho trẻ con nhà mình.
 
Hai quan điểm trái chiều về chuyện vui chơi của bé
 
Mấy ngày nay, câu chuyện một người mẹ cho con mình lội trên trên dòng nước đầy bùn đất để tải nghiệm mò cua, bắt ốc đã là đề tài nóng để cho khá nhiều mẹ bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nội dung chính xoay quanh việc các mẹ có nên hay không nên cho con chơi đùa thỏa thích, kể cả những trò chơi có thể làm bé ướt quần áo hay dính một vài vết bẩn cũng không sao. 
 
Qua một khảo sát ngắn, chúng ta có thể thu được những quan điểm trái chiều nhưng cũng không kém phần thuyết phục. Nickname kemyeu2011 cho biết: “Thời đại công nghệ số rồi các mẹ ơi. Đâu phải vào vườn mới biết chim làm tổ như thế nào, phải dầm người trong bùn mới biết làm sao để mò cua bắt ốc được chứ! Chỉ cần máy tính có kết nối internet thì mọi chuyện đều có thể tìm hiểu được mà. Con ở nhà chơi Ipad, đồ chơi điều khiển từ xa hay chơi đồ hàng vậy thì không lo con bị bệnh do tiếp xúc với bùn đất. Như thế mình mới an tâm kiếm tiền. Cũng là lo cho điều kiện sống và tương lai của con ngày một tốt hơn!
 
Vết bẩn có thật sự đáng ngại? 1
 
Nhiều bà mẹ cũng có cùng quan điểm với Nickname kemyeu2011 không muốn thấy con lấm lem bùn, đất nên chỉ cho con vui chơi ở các khu vui chơi trong nhà có máy lạnh là chủ yếu. Tuy vậy, theo GS Peter Gray, Trường Đại học Boston (Mỹ) thì việc quản lý quá chặt môi trường chơi đùa của con cái là điều “lợi bất cập hại”. “Một trong những nguyên nhân làm cho tỉ lệ trẻ em bị dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất an ngày càng tăng nhanh từ thập niên 50 đến nay là do trẻ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và bị hạn chế vui chơi ngoài trời cùng bạn bè”, giáo sư chia sẻ.
 
Mẹ có Nickname huynhdoanthuc cho biết: “Theo quan điểm của mình thì cứ để các con vô tư đùa nghịch dưới sự giám sát của bố/mẹ/ông/bà vì như vậy thì các con mới tự do khám phá được thế giới xung quanh, hiểu thêm về môi trường các con đang sống và còn tăng khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng nữa. Mình nhớ ngày xưa mình cũng được ba mẹ cho chơi đủ thứ trò chơi như thả diều, chơi ô ăn quan, banh đũa… thậm chí lang thang khắp vườn bắt sâu bọ, côn trùng, bắt cá… và đó là những kí ức đẹp về tuổi thơ mà không bao giờ mình quên”.
 
Cuộc tranh luận càng “nóng” và chưa có hồi kết
 
Cuộc tranh luận sôi nổi về chuyện vui chơi của con cái hẳn còn tiếp diễn nhưng hầu hết các bậc phụ huynh đều đồng ý để con trẻ phát triển tốt nhất, tuổi thơ phải luôn gắn liền với những trò chơi giúp phát triển toàn diện. Các chuyên gia tâm lý trẻ thơ cũng thường nhắc nhở việc cha mẹ cùng chơi với bé rất quan trọng trong việc phát triển tâm lý, tính cách và tình cảm của con trẻ. Vì vậy, ngày càng nhiều bố mẹ dù công việc bận rộn vẫn dành thời gian vui chơi cùng con ở nhà, ở các khu vui chơi và cả ngoài công viên. 
 
Vết bẩn có thật sự đáng ngại? 2
 
Nghiên cứu của các bác sĩ từ Đại học Y Albert Einstein cho thấy trẻ em vui chơi thoải mái, không bị ngăn cản ngay cả có lấm lem bùn đất hay không ít nhất 5 tiếng mỗi ngày sẽ có những biểu hiện tâm lý hành vi tốt hơn trẻ ít ra ngoài hơn. Sau thời gian vui chơi, những đứa trẻ này có thêm năng lượng và hứng khởi để quay lại với việc học.
 
Ngoài ra, việc khuyến khích con vui chơi, chạy nhảy có thể làm tăng khả năng hoạt động thể chất cũng như rèn luyện các kĩ năng cơ bản để trẻ sớm nhận thức thế giới xung quanh. Tuy vậy, song song đó vẫn có những ý kiến cho rằng trẻ nên được phát triển trong môi trường sạch sẽ không hẳn là không có lý, đây xuất phát từ tâm lí lo lắng chung của các mẹ có con nhỏ rất ngại để con tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Cho con chơi như thế nào mới tốt? Câu hỏi này của các mẹ vẫn chưa đến hồi kết thúc và vẫn và vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng cho các mẹ. Còn bạn, bạn sẽ nghiêng về phe nào?
 
Chia sẻ