Trẻ có 7 đặc điểm này thường lớn lên thành công, hạnh phúc
Cha mẹ nào cũng mong con lớn lên hạnh phúc và thành công. Những đứa trẻ sở hữu 7 đặc điểm tính cách dưới đây thường có nền tảng vững chắc để đạt được điều đó.
Thật lòng mà nói, có cha mẹ nào bước vào hành trình nuôi dạy con mà không mong con lớn lên hạnh phúc và thành công?
Vấn đề là nhiều bậc phụ huynh thường nhầm lẫn những nét tính cách giúp trẻ hạnh phúc và thành công với những biểu hiện bị coi là bướng bỉnh. Vì thế, họ áp đặt cho con khái niệm thế nào mới là “tốt”, thế nào mới được coi là “thành công”.
Những áp đặt này thường xuất phát từ cách mà họ từng được nuôi dạy, cũng như từ những nhu cầu chưa được đáp ứng, những điều họ thích, không thích, hay những giấc mơ chưa trọn vẹn của chính họ.
Nhưng trẻ con là những cá thể riêng biệt, với tâm hồn và suy nghĩ độc lập.

Ảnh minh hoạ.
7 đặc điểm tính cách của những đứa trẻ hạnh phúc và sẽ có thể thành công khi trưởng thành:
1. Tự do thể hiện bản thân
Trẻ cảm thấy an toàn và được là chính mình.
2. Thẳng thắn, có chính kiến
Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ biết khẳng định bản thân và có khả năng suy nghĩ độc lập.
3. Hiếu kỳ
Sự tò mò khiến trẻ trở thành người ham học hỏi, biết tìm kiếm sự thật và lắng nghe trực giác của mình.
4. Không sợ hãi
Trẻ sẵn sàng thử cái mới, dám bước qua giới hạn để khám phá và tích lũy kinh nghiệm.
5. Kiên trì, bền bỉ
Trẻ không dễ bỏ cuộc trước khó khăn, biết rõ mình muốn gì và nỗ lực để đạt được.
6. Sáng tạo
Những tâm hồn giàu trí tưởng tượng và mơ mộng có thể làm nên những điều đặc biệt ấn tượng.
7. Phá cách, dám khác biệt
Trẻ không chịu gò bó trong khuôn khổ, thích thử cách làm mới và thách thức những giới hạn quen thuộc.

Ảnh minh hoạ.
Mỗi đặc điểm trên đều giúp trẻ sống chân thật với chính mình và trong xã hội ngày nay, sự chân thật chính là “tài sản” quý giá nhất.
Trẻ học bằng cách quan sát xung quanh, và chính hành động, lời nói, thái độ của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến cách trẻ hình thành hành vi, những điều sẽ theo chúng suốt đời.
Cha mẹ có ảnh hưởng lớn, nhưng cá tính của trẻ vẫn là của riêng trẻ. Chỉ khi được khuyến khích sống đúng với tính cách, chúng mới thực sự hạnh phúc và thành công.
Hẳn bạn đã từng trải qua cảm giác này: Đang vui vẻ, là chính mình thì bị ai đó dập tắt? Hay từng ấp ủ giấc mơ lớn lao, chỉ để bị bảo rằng “hãy thực tế đi”? Hoặc từng phản ứng giống hệt như cách cha mẹ đã dạy, nhưng lại bị phạt? Những lúc ấy, bạn hẳn vừa bối rối vừa đau lòng, rồi dần dần học cách thay đổi để được chấp nhận, thậm chí là bỏ quên bản thân thật sự.
Điều đó đã ảnh hưởng thế nào đến niềm tin của bạn vào chính mình?

Ảnh minh hoạ.
Khi nhìn lại tuổi thơ và thấu hiểu “cái tôi bị bỏ quên” ngày ấy, bạn sẽ dễ dàng đồng cảm hơn với con, đứa trẻ cũng đang loay hoay tìm chỗ đứng chân thật trong thế giới này.
Vì vậy, để khích lệ con, trước hết hãy thấu hiểu bản thân: bạn cần gì, muốn gì. Trao cho con sự tự do mà có thể chính bạn đã từng bị tước mất, đó chính là cách bạn nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc, rồi lớn lên trở thành người thành công.
Bởi lẽ, những người hạnh phúc và thành công nhất chính là những người từng được khuyến khích nuôi dưỡng 7 đặc điểm tính cách này.