Trẻ bị cảm sốt cha mẹ nhất định nên cho ăn những thực phẩm này bởi những công dụng tuyệt vời mà chúng mang lại Nhi Trần, Theo Helino Chia sẻ Thích Tiêu điểm Hot mom Trầm cảm sau sinh Dạy con kiểu nhật Người nổi tiếng dạy con Chuyện đi đẻ của người nổi tiếng Mang thai40 tuần thai kỳTháng đầu tiênTháng thứ 2Tháng thứ 3Tháng thứ 4Tháng thứ 5Tháng thứ 6Tháng thứ 7Tháng thứ 8Tháng thứ 9Sức khỏe mẹ bầuSiêu âm thaiTâm lý bà bầuNhững điều nên làmNhững điều nên tránhRắc rối trong thai kỳĐau lưngChuột rútTáo bónRạn daThể dục khi mang thaiBài thể dục cho bà bầuLưu ý khi tập thể dụcMẹ thông tháiChăm con0 đến 3 tháng tuổi3 đến 6 tháng tuổi6 đến 9 tháng tuổi9 đến 12 tháng tuổi1 tới 3 tuổi3 tới 5 tuổiTrên 5 tuổiĂn dặmChăm con bị ốmSai lầm chăm conTư vấn dinh dưỡngTăng chiều cao cho béDạy conDạy con thông minhDạy con kiểu NhậtDạy con kiểu PhápDạy con nên ngườiChia sẻ kinh nghiệmSao Việt dạy conNhững sai lầm cần tránhDạy con trưởng thànhVideoCác cách chăm conKỹ năng cần dạy conVideo về mang thaiGóc hài hướcẢnh đẹp của béẢnh hài hướcNgộ nghĩnh trẻ thơVideo hài hướcDanh sách bác sĩ nhiĐịa chỉ khám thai Những thực phẩm này vô cùng nhiều dưỡng chất giúp bé yêu bị sốt, cảm cúm phục hồi nhanh chóng hơn. BS hướng dẫn cách dùng thuốc hạ sốt "chuẩn": Cha mẹ cần biết để con không bị uống quá liều Trẻ bị sốt có nên đưa đến bệnh viện không, bố mẹ sẽ không còn lúng túng khi nhận biết những điều này 9 món ăn ngon cho trẻ bị ho gà cung cấp dưỡng chất thiết yếu giúp long đờm, giảm sốt hiệu quả Trước hết, các cha mẹ hãy nhớ rằng sốt không phải là bệnh. Trên thực tế đó là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của con bạn đang hoạt động rất tốt.Nhiệt độ trung bình của một người là khoảng 37 độ C thì khi nhiệt độ cao hơn tức là bạn đang bị sốt. Và sự nhiễm trùng thường do vi khuẩn và virus gây ra, nhiều trong số này còn phát triển mạnh khi cơ thể của bạn ở nhiệt độ bình thường. Khi trẻ bị sốt, điều đó có nghĩa là cơ thể của bé đang cố gắng giết những vi sinh vật gây bệnh, hệ thống miễn dịch của con bạn cũng được kích hoạt trong quá trình này.Dù đây không hẳn là một căn bệnh nhưng bản thân trẻ bị sốt sẽ cảm thấy khó chịu, đặc biệt là nếu có thêm các triệu chứng khác như đau họng và chảy nước mũi. Ngoài ra, điều quan trọng các cha mẹ nên nhớ là đừng để trẻ bị sốt quá cao, vì điều này có thể gây ra những triệu chứng nguy hiểm ở một số trẻ. Trong thời gian bị sốt, sự thèm ăn của bé cũng sẽ bị giảm sút. Trong khi đây là điều hoàn toàn bình thường thì nhiều cha mẹ vẫn lo lắng nên cho con ăn gì khi bé bị sốt. Nếu trẻ vẫn tự ăn được như bình thường thì không sao, còn trong trường hợp bé quá kén ăn thì những thực phẩm sau vừa cung cấp đủ chất dinh dưỡng lại giúp bé thấy ngon miệng hơn.1. Sữa mẹSữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho trẻ (Ảnh minh họa).Nếu con bạn vẫn còn đang bú mẹ thì hãy cho trẻ bú thường xuyên hơn trong lúc bé bị ốm. Ngực của bạn có thể cảm nhận được bé đang sốt hay nhiễm trùng (thông qua nước bọt của bé). Thành phần của sữa mẹ tiết ra sau đó sẽ thay đổi, bao gồm nhiều kháng thể hơn để giúp chống lại nhiễm trùng và hạ sốt. Ngoài ra, cho con bú sẽ mang lại sự thoải mái cho bé, giúp bé dễ chịu hơn trong khi bị bệnh.2. Súp gàNếu bé đã ăn được thức ăn dạng lỏng thì súp gà bổ sung thêm rau là một thực phẩm lý tưởng để cho ăn khi bị sốt. Đây là món ăn cân bằng đủ cả vitamin, khoáng chất và protein mà cơ thể bé rất cần khi đang bị ốm.Ngoài ra, bé cũng cần bổ sung nhiều chất lỏng và chất điện giải cần thiết. Nếu bé bị sốt vì bị cảm lạnh hoặc cúm, thì hơi nước từ súp sẽ giúp làm giảm tình trạng tắc nghẽn mũi. Đồng thời, thịt gà có chứa một axit amin gọi là cysteine có tính chất chống virus và chống oxy hóa giúp kiểm soát cơn sốt.3. Súp nấmNhững lợi ích sức khỏe của nấm là rất nhiều trong đó có khả năng ngăn ngừa nhiễm trùng. Súp nấm nóng là thực phẩm tuyệt vời cho trẻ mới biết đi khi bị cảm lạnh và ho. Tốt nhất nên cho các bé đã hoặc trên một tuổi ăn.4. Hoa quả Bạn hãy thử nghiền nát trái cây tươi, đổ vào khuôn và đem đông lạnh, có thể làm tương tự với sữa mẹ. Cả hai loại thực phẩm này đều chứa chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác giúp trẻ chống lại nhiễm trùng tốt hơn. Ngoài ra, sự mát mẻ của những món này cũng sẽ giúp hạ nhiệt cơ thể bé lại còn rất ngon nữa.5. Khoai tây nghiềnKhoai tây nghiền rắc gia vị có thể giúp bé no bụng và có hương vị thơm ngon. Món này thường hấp dẫn trẻ em ở mọi lứa tuổi. Hãy cho bé ăn khi bé được tám tháng tuổi trở lên.6. Yến mạchCác mẹ nên tránh những loại yến mạch ăn liền đã qua chế biến mà nên chọn những loại yến mạch nguyên hạt (Ảnh minh họa).Bột yến mạch có chứa nhiều vitamin E giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, nó còn chứa chất chống oxy hóa polyphenol, và chất xơ beta-glucan cũng giúp củng cố hệ miễn dịch.Các mẹ nên tránh những loại yến mạch ăn liền đã qua chế biến mà nên chọn những loại yến mạch nguyên hạt.Những món nên tuyệt đối tránh cho bé ăn khi đang bị sốt, cảm cúmĐồ uống có chứa caffein: Dù cho bé không uống trà hay cà phê thì đồ uống có ga và nước ngọt cũng có chứa caffein. Chúng chứa nhiều đường và có thể khiến cơ thể bé bị mất nước nếu uống vào.Thức ăn cứng: Nếu bé bị sốt là do nhiễm trùng cổ họng, tốt nhất bạn nên tránh những món như bánh quy giòn, khoai tây chiên và các loại thực phẩm thô khác bởi chúng có thể gây kích thích cổ họng.Thực phẩm chế biến sẵn: Loại thực phẩm này ít chất dinh dưỡng, giàu chất béo bão hòa và đường, đồ ăn vặt không hề giúp hệ thống miễn dịch của con bạn chống lại sự nhiễm trùng gây sốt được nên hãy tránh càng xa càng tốt.Nguồn: Science, Parent Rất nhiều sai lầm các mẹ thường mắc phải khi chăm trẻ bị sốt Chia sẻ Thích Bé bị sốtChăm sóc trẻ nhỏThực phẩm tốt cho béChăm con ốmTrẻ bị sốtBệnh thường gặp ở trẻ