Trắng ngay hay cứ từ từ?

Theo Đẹp ,
Chia sẻ

Phụ nữ Việt Nam, suốt bốn mùa đều loay hoay tìm cách làm trắng da, nhưng chẳng mùa nào nhu cầu ấy mạnh mẽ bằng mùa hè.

Phụ nữ phương Tây đến Việt Nam tranh thủ tối đa thời gian để phơi nắng, còn phụ nữ Việt lại chỉ chịu ra đường trong trang phục... Ninja, với áo chống nắng kéo trùm từ đầu đến chân. Đúng thật, cái gì mình chưa có chính là cái mình cần.

Hay bởi vì các người đẹp trong truyện cổ tích đã có sức ảnh hưởng quá mạnh lên tâm lý phụ nữ Việt Nam? Từ cô Tấm đến nàng Bạch Tuyết, cô nào cũng phải có làn da trắng mới được gọi là người đẹp, mới được hạnh phúc, chứ mỹ từ “người đẹp” nhất định không thuộc về cô nào có làn da ngăm bánh mật hay nâu bóng khỏe mạnh. Chẳng thế mà cô Cám tin sái cổ rằng tắm nước sôi thì da sẽ trắng. Chẳng thế mà truyện cổ Grim tả Bạch Tuyết da trắng như tuyết chứ không phải đen như... gỗ mun. Chẳng thế mà phụ nữ Việt Nam, suốt bốn mùa đều loay hoay tìm cách làm trắng da, nhưng chẳng mùa nào nhu cầu ấy mạnh mẽ bằng mùa hè.


Bởi mùa hè nắng nóng, không cần phơi nắng, chỉ cần phơi gió thôi cũng đã đủ đen, mà không phải đen đều mà là đen từng khúc. Trong khi mùa hè lại khuyến khích chị em ăn mặc mát mẻ (cái này không hẳn chỉ để mát thân nhiệt mà còn phục vụ mục tiêu mát mắt). Hở mà trắng thì đẹp, chứ hở mà loang lổ chỗ trắng chỗ đen thì kỳ cục chết. Thế nên mặt hàng thời trang bán chạy nhất mùa hè là áo chống nắng. Dịch vụ làm đẹp đắt sô nhất mùa hè là làm trắng. Chị em phụ nữ sẵn sàng ra đường như Ninja mặc áo hoa, miễn khi bước vào nhà hoặc buổi tối đi bar vẫn trắng đẹp như tiên sa.

1. “Trắng tự nhiên nhờ thành phần tự nhiên”?

Hai phương thuốc tắm trắng phổ biến nhất mà chị em hay được chào mời là thuốc bắc và bột ngọc trai. Lẽ dĩ nhiên khi nghe đến tên của hai thành phần thiên nhiên này, ai chẳng an tâm về độ mát lành và an toàn của nó. Tuy nhiên công bằng mà nói, thuốc bắc chỉ có công dụng làm mát da tạm thời chứ không hẳn là làm sáng da. Còn bột ngọc trai có khả năng tăng cường collagen, làm giảm các sắc tố melanin trong da, khiến làn da sáng hơn - nhấn mạnh: sáng chứ không phải trắng. Ngoài ra, nhà sản xuất phải trộn thêm nhiều thành phần khác nữa, như bột cám gạo, mật ong, bột đậu nành, sữa ong chúa...


Tất cả các thành phần này đều xuất phát từ thiên nhiên. Nhưng nếu chỉ đơn giản là cây cỏ thiên nhiên, công dụng làm trắng sẽ chẳng thể nào đến nhanh và hiệu quả như chị em mong muốn. Để đáp ứng được nhu cầu làm trắng càng nhanh càng tốt, các hỗn hợp kem tắm trắng buộc phải được pha trộn thêm thành phần kim loại như chì, kẽm hoặc cám vàng bởi chúng có khả năng ức chế melanin hiệu quả. (Cùng là kim loại nhưng thực tế cho thấy, cám vàng được chị em sùng bái trong khi chì và kẽm thì bị bài trừ ngay khi nghe nhắc đến tên. Có lẽ phụ nữ muôn đời vẫn vậy. Sắc đẹp phải đi với giá trị vàng).

Hỗn hợp này dùng để bôi lên người trong quá trình tắm trắng. Liệu trình tắm trắng ở các thẩm mỹ viện có thể ngốn mất của bạn đến 40 triệu cho lần trị liệu đầu tiên, và ba tháng tiếp theo, mỗi tháng quay lại “bảo dưỡng” mất khoảng 15 triệu. Sau khi tắm trắng, làn da phụ nữ sẽ trắng mịn, căng mướt như da em bé khiến chị em nào cũng ngất ngây và tin vào công dụng kỳ diệu của phương pháp làm trắng tự nhiên bằng các thành phần thiên nhiên.

Tuy nhiên, hãy tỉnh lại một chút, tắm trắng thực ra là một công cuộc tẩy màu da. Nếu chỉ bằng cách loại bỏ tất cả các lớp tế bào da chết bằng thành phần thiên nhiên, nó chỉ mang lại hiệu quả sáng da.Còn để đổi màu da thực sự, hỗn hợp làm trắng không thể thiếu hai thành phần khác: HydroquinoneMonobenzyl Ether.

Hydroquinone là một chất có khả năng ức chế melanin, làm những hắc tố này tiêu biến, giảm các đốm nâu trên làn da nám, đồi mồi có triệu chứng lão hóa. Monobenzyl Ether có thể hủy hoại toàn bộ melanin, nó độc hại hơn nhiều, thậm chí có thể gây ung thư nếu bị sử dụng quá liều. 
Hydroquinone và Monobenzyl Ether được coi như con dao hai lưỡi. Nếu được pha chế ở mức độ hợp lý, nó có lợi cho quá trình làm trắng da của bạn. Nếu bị lạm dụng, nó gây nguy hiểm đến sức khỏe của làn da.


Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng, BS cao cấp, Thầy thuốc ưu tú, Tổng Thư ký Hội Da liễu Việt Nam cho hay:“Hydroquinone có hiệu quả làm giảm melanin nên có tác dụng làm trắng da. Tuy nhiên, sử dụng Hydroquinone dạng bôi thường ở nồng độ 2%. Kem bôi có thể gây tác dụng phụ như viêm da tiếp xúc, khiến da bị trắng loang lổ không đều và nồng độ cao có cảnh báo gây độc, ung thư, ảnh hương đến gan, tuyến giáp… Không bôi gần mắt, không dùng cho đối tượng phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em. Hydroquinone còn có dạng uống nhưng không sử dụng trong da liễu thông thường. Monobenzyl Ether có tác dụng gây độc và làm chết các tế bào hắc tố (Melanocyte), giảm quá trình sản sinh melanin và làm trắng da. Tuy nhiên, chất này rất nguy hiểm dù nó có tác dụng làm trắng da rất nhanh và kéo dài. Nguy cơ hủy hoại tế bào và gây ung thư con cao hơn cả Hydroquinone.

Các chất này được sử dụng trong mỹ phẩm và thuốc làm trắng da trong bệnh lý rám má, tàn nhang, trị các vết thâm. Nồng độ các chất này trong kem được sử dụng là 2%. Nồng độ cao hơn có thể gây nguy hại cho người sử dụng”.

2. Cẩn trọng với thuốc bôi không rõ nguồn gốc

Cũng chọn phương pháp bôi kem tắm trắng nhưng không tìm đến beauty salon, nhiều phụ nữ có thu nhập ít hơn hoặc ngại chi tiền cho một dịch vụ làm đẹp lên đến mấy chục triệu thường rỉ tai nhau về những bộ kem tắm trắng bao gồm muối tẩy trắng, kem làm trắng và kem dưỡng được bán trôi nổi trên các forum hoặc… facebook. Chi phí cho những bộ sản phẩm này thường chỉ một vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng, lại có thể tự làm tại nhà khiến nhiều chị em mừng rỡ khi nghĩ rằng mình đã tìm ra phương pháp làm đẹp vừa nhanh, vừa rẻ, vừa tiện lợi.

Nhiều phụ nữ ở Sài Gòn không còn xa lạ với phương pháp làm trắng tại nhà kiểu bình dân. Sau khi bôi kem lên các vùng da cần làm trắng, họ cuốn nilon bọc lại những vùng cơ thể này (dạng nilon giống như nilon bọc đồ ăn) và giữ nguyên trong nhà 6 tiếng. Khi bỏ tấm nilon ra, sẽ thấy làn da bong tróc, đỏ hồng lên, sau đó họ phải bôi ngay kem dưỡng, và gắn bó với kem dưỡng cho tới khi nào hết muốn... trắng. Hiện tượng da bong tróc và đỏ hồng lên là minh chứng rõ ràng của việc lột tẩy da mà hợp chất làm trắng mang lại. Muốn đổi màu da hoặc xóa nám nặng cần phải tẩy đến 15 lớp da từ thượng bì đến hạ bì. Da đỏ lên vì bị tẩy quá nhiều lớp da chết một lúc, cơ thể sẽ ấm lên râm ran vì hỗn hợp kem đang làm nhiệm vụ... lột da. Cũng có trường hợp, người tắm trắng cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, thậm chí bị rối loạn nhịp tim phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân là loại kem tắm trắng đó đã bị pha chế quá nhiều axit bào mòn nhằm mang lại cho người dùng hiệu quả nhanh trông thấy.

3. Chọn mặt gửi vàng

Thật ra, làm trắng da là một nhu cầu hoàn toàn dễ hiểu và dễ... cảm thông. Cũng chẳng phải riêng phương pháp làm trắng da bị mang tiếng “không tự nhiên”, bởi một khi đã nhờ đến sự can thiệp của dịch vụ thẩm mỹ tức là vẻ đẹp của bạn đã không tự nhiên rồi. (Nhưng có sao đâu, như câu nói rất nổi tiếng của một cô ca sỹ rất đẹp trong V-Pop: “thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” đấy còn gì). Chỉ có điều, hãy là một người làm đẹp thông minh.

Thứ nhất, trước khi tiến hành làm thẩm mỹ, hãy tìm đến lời khuyên của các bác sỹ chuyên khoa.


Thứ hai, khi đã quyết định nhờ đến sự can thiệp của thẩm mỹ, đừng tiếc tiền đầu tư. Tuyệt đối không tin và mua những sản phẩm trôi nổi không giấy phép đang được bán tràn lan trên mạng, bán dạo hoặc ở những cơ sở bình dân. Hãy chọn một cơ sở thẩm mỹ uy tín, có giấy phép, và đặc biệt là... có tâm. Nói đơn giản, nhan sắc và sức khỏe của bạn nằm trong tay của chuyên viên thẩm mỹ, các thành phần trong hợp chất làm trắng được pha chế với nồng độ bao nhiêu là chuyện chỉ có họ biết chứ bạn không thể nào biết được. Một dịch vụ thẩm mỹ “có tâm” sẽ chỉ sử dụng những nhãn hàng đã qua kiểm định, và biết đâu là điểm dừng khi can thiệp vào cơ thể bạn. (Điều này tương tự với chuyện một người làm tóc có tâm sẽ nói cho bạn biết rằng chất tóc xù bông của bạn chưa thể đạt độ thẳng tưng sau lần ép đầu tiên, chứ không phải cố tăng nồng độ PH trong thuốc ép để bạn nhìn thấy hiệu quả nhanh hơn nhưng tóc bạn cũng hỏng nhanh hơn).
Thứ ba và cũng là cuối cùng, không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mục tiêu trắng da. Bởi có thể sự quá sốt sắng của bạn sẽ khiến dịch vụ thẩm mỹ vì muốn chiều khách mà bỏ quên “cái tâm”. Hãy tập trung vào việc bôi kem chống nắng, mặc áo chống nắng và làm sáng da hàng ngày bằng các phương pháp mát-xa, tẩy da chết, đắp mặt nạ thiên nhiên... Chờ đợi sự trở lại của làn da trắng vào mùa đông, nếu bạn chưa thật sự sẵn sàng để tắm trắng trong mùa hè này!

Một số sản phẩm làm đẹp bạn có thể tham khảo để có một làn da trắng sáng trong hè này:


Even Better Clinical Dark Spot Corrector (Clinique): tinh chất vitamin C tăng cường dưỡng trắng sáng da.  



Fairlucent Concentrate White AD (Menard): huyết thanh đặc trị nám và dưỡng trắng.  


Cyber White Brilliant Cells Milky lotion (Estee Lauder): sữa dưỡng thể làm trắng da. 


OatMeal Rice Body Scrub (Toskani): Tẩy tế bào chết toàn thân chiết xuất từ gạo, bột yến mạch giúp loại bỏ tế bào da chết và nuôi dưỡng làn da trắng sáng mềm mại. 
 
Cleansing Milk Leche des Maquillante (Toskani): Sữa rửa mặt chứa thành phần nước cốt tre tinh khiết, dưỡng ẩm sâu, kháng khuẩn, điều trị viêm nhiễm, cho làn da sáng hồng.  


Cyber White Brilliant Cells Night (Estee Lauder): kem dưỡng trắng da ban đêm.
Chia sẻ