TP HCM: Nhiều trẻ nguy kịch vì mắc sốt xuất huyết nặng

Hải Yến,
Chia sẻ

Trong tháng 5, số ca sốt xuất huyết đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đã có trẻ rơi vào sốc nặng, nguy kịch tính mạng.

Ngày 11-6, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cứu sống 2 bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng. 

Theo BSCK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 2, trong tháng qua, khoa đã tiếp nhận 4 ca  bệnh nặng, trong đó điển hình có 2 trường hợp chuyển nặng. 

Sốt xuất huyết tăng đã có trẻ rơi vào sốc nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Bé gái L.N.T.T (15 tuổi, ngụ Bình Dương) nhập viện trong tình trạng sốc nặng, huyết áp giảm. Trước đó, sau 3 ngày sốt cao, gia đình chỉ tự mua thuốc hạ sốt, không đưa đi khám. Đến khi bé ói ra máu mới đưa vào viện cấp cứu. 

Bệnh nhi thứ 2 là bé trai N.B.H (12 tuổi, ngụ Bình Phước) nhập viện trong tình trạng sốc, tổn thương gan nặng, men gan tăng 100 lần bình thường. Trước đó, bé bị sốt, gia đình đưa đến cơ sở y tế địa phương thăm khám, được chẩn đoán sốt xuất huyết và được theo dõi tại nhà. Sau ngày thứ 2, bé xuất hiện triệu chứng nặng như đau bụng, ói liên tục. Gia đình tự thuê xe đến Bệnh viện Nhi đồng 2; sau gần 3 giờ di chuyển, bé rơi vào sốc nặng khi đến bệnh viện. 

May mắn, cả hai trường hợp trên đều được các bác sĩ kịp thời cấp cứu và đang hồi phục tốt.

BS Việt cảnh báo sốt xuất huyết có thể xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh vào mùa mưa. Điều quan trọng là phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan khi trẻ sốt cao. Vì vậy, khi trẻ sốt cao liên tục trên 2 ngày cần được đưa đi khám để loại trừ sốt xuất huyết.

"Khi theo dõi tại nhà, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu trở nặng như: mệt nhiều, ói liên tục, đau bụng, chảy máu cam, chảy máu răng hoặc nốt xuất huyết dưới da…, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp tránh nguy cơ biến chứng nặng và tử vong" - BS Việt nhấn mạnh

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, cho biết vừa cứu sống thành công một bé gái 4,5 tháng tuổi (ngụ Tây Ninh) bị sốc sốt xuất huyết nặng, rối loạn đông máu nguy kịch.

Trước đó, bé chỉ sốt vừa trong 3 ngày, kèm ho nhẹ, sổ mũi nên gia đình đưa đi khám và được chẩn đoán theo dõi bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, đến ngày thứ 4, trẻ ngủ nhiều, tay chân lạnh nên được chuyển viện trong tình trạng tím tái, mạch yếu, huyết áp tụt, nổi chấm xuất huyết.

Xét nghiệm cho thấy bé dương tính với sốt xuất huyết Dengue, dung tích hồng cầu tăng cao, tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng gấp nhiều lần. Bé được chẩn đoán sốc nặng, rối loạn đông máu và nhanh chóng được xử trí tích cực, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành truyền dịch chống sốc, truyền máu, huyết tương, tiểu cầu đậm đặc và hỗ trợ hô hấp bằng CPAP. Sau 72 giờ điều trị, bé hồi phục tốt, tỉnh táo, bú và tiểu khá.

Bác sĩ cảnh báo sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ có thể biểu hiện không điển hình, dễ nhầm với bệnh hô hấp, tiêu hóa hoặc tay chân miệng. Phụ huynh không nên chủ quan, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị sớm.

Chia sẻ