Tiết lộ về những bộ phận khi mới sinh càng xấu thì bé càng thông minh, khỏe mạnh

Nguyên,
Chia sẻ

Mẹ đừng vội buồn khi thấy những bộ phận trên người bé hơi xấu một tí nhé.

Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều bằng chứng thuyết phục về việc những bộ phận trên người bé càng xấu thì lại càng có lợi với sức khỏe. 

Mắt xấu

Từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ thì mắt của bé sẽ ngâm trong nước ối nên vào thời điểm ra đời, bạn sẽ thấy mắt bé như bị phù thủng và hơi xấu xí một tí. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng vì chỉ sau một thời gian sau đó, mắt của bé sẽ thay đổi và tốt hơn. Mắt càng xấu chứng tỏ bé rất hiếu động và ham học hỏi, thông minh, thích quan sát mọi thứ xung quanh từ khi chưa ra khỏi bụng mẹ. 

Mũi to
 
Bo phan xau be thong minh 1
Mũi to sẽ giúp bé hạn chế được nhiễm các bệnh lặt vặt. (Ảnh: Internet)

Nếu như về phương diện thẩm mỹ, chuẩn đẹp của các "soái ca" và "mỹ nhân" nhí là một chiếc mũi cao và thon nhỏ thì ở một khía cạnh khác, các chuyên gia cho rằng, chiếc mũi có xu hướng hơi to sẽ là một đặc điểm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn là hại. Mũi to sẽ giúp bé hít được nhiều không khí hơn và giúp hệ hô hấp hoạt động tốt hơn. Ngược lại, mũi nhỏ sẽ khiến cho trẻ hô hấp yếu và dễ bị khó thở, tức ngực. 

Bên cạnh đó, theo các nhà nghiên cứu Mỹ, mũi to cũng giúp cho bé hạn chế việc hít phải khói bụi nên sẽ chống lại được các vi khuẩn gây hại và từ đó bé cũng ít khi bị cảm cúm hay bị nhiễm các bệnh lặt vặt liên quan đến đường hô hấp. 

Lỗ tai lớn 
 
Bo phan xau be thong minh 2
Lỗ tai lớn giúp bé nghe rõ hơn 
(Ảnh: Internet)

Lỗ tai lớn là một trong những dấu hiệu cho thấy thính giác của bé tốt và vượt trội hơn những bé có đôi tai nhỏ hơn. Các chuyên gia sinh học cho rằng, tai ngoài của con người lớn đồng nghĩa với ống tai lớn và nghe rõ hơn, bé sẽ thính tai hơn và đặc biệt, khi về già thì khả năng bị lãng tai cũng sẽ rất thấp.

Đùi dày 
 
Bo phan xau be thong minh 3
Những em bé có đùi dày sẽ khỏe mạnh và nguy cơ mắc bệnh tim thấp 
(Ảnh: Internet)

Trong suốt hơn 12 năm qua, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã tìm hiểu và cho ra một kết luận về mối tương quan giữa những người có đùi to và sức khỏe của họ. Nghiên cứu này chỉ ra những người có chu vi bắp đùi lớn thường sẽ khỏe mạnh và nguy cơ mắc bệnh tim thấp, đồng thời họ sẽ có tuổi thọ cao hơn. 

Phần thịt ở đùi là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng của cơ thể. Khi gặp một vấn đề sức khỏe dẫn đến hư hại phần thịt này sẽ sinh ra nhiều cytokine chất béo khiến cho cơ thể dễ bị viêm và dẫn đến các bệnh về tim mạch và tiểu đường. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, trẻ em có đùi dày là những em bé khỏe mạnh. 

Ngón chân ngắn 
 
Bo phan xau be thong minh 4
Những em bé sở hữu ngón chân ngắn sẽ chạy nhanh hơn người bình thường 
(Ảnh: Internet)

Các nhà nghiên cứu ở Anh đã cho rằng, ngón chân của con người được rút ngắn lại trong quá trình tiến hóa để giúp chúng ta chạy nhanh hơn. Những người có ngón chân ngắn thì cơ thể chỉ cần cung cấp một lượng máu ít hơn cho sự phát triển của bộ phận này, từ đó cơ thể sẽ tự động điều chỉnh để cung cấp nguồn năng lượng nhiều hơn cho các cơ quan khác.

Ngược lại, những người có ngón chân dài sẽ có cơ bắp và xương nhiều hơn dẫn đến việc cơ thể sẽ trì hoãn tốc độ của cơ thể, khá nặng nề, khó chạy nhanh và hiệu quả giảm xóc cũng không cao.

Nhiều nốt ruồi

Có nhiều trẻ xuất hiện nốt ruồi từ rất sớm và bố mẹ thường hay lo lắng liệu rằng điều này có phải là dấu hiệu của căn bệnh nào đó về da hay không. Trên thực tế, những người có nhiều nốt ruồi sẽ có thể duy trì được tuổi xuân cao hơn từ 5 đến 7 năm so với những người khác. Bên cạnh đó, họ còn là người ít chịu tác động của lão hóa và các bệnh về tim mạch.

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ