Thời điểm cha mẹ nên nói với con chuyện "chim cò"?

Thu Hương (Theo Parenthood),
Chia sẻ

Có thể nhiều phụ huynh ngại nói đến những chuyện giới tính với chính con cái mình vì không biết thời điểm nào mới nên nói cho con hiểu những "chuyện ấy"!

Cha mẹ nào cũng muốn con mình khỏe mạnh và thông minh, hiểu biết. Và ai cũng biết dạy con về giới tính là việc hết sức quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp. Rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy ngại khi nói đến những chuyện như vậy, nhất là lại nói với chính con cái của mình.
 


"Mẹ ơi con muốn cưới vợ!"

Trên suốt quãng đường từ trường về nhà, Bo liên tục hát, hát đủ các thể loại bài, từ bài thuộc nhiều, đến bài thuộc ít, rồi đến bài thuộc vài từ. Chị Lê (Hoàn Kiếm) chắc mẩm: “Nay chắc cu Bo có chuyện gì vui đây, về phải khoe cả nhà mới được!”. Ấy thế mà vừa đến nhà, mẹ chưa kịp khoe “khả năng ca hát” của con thì cu Bo đã chạy ào vào với ông bà nội và líu lo: “Ông bà ơi, con muốn cưới vợ!”.

“Hả?” Mắt chữ A, mồm chữ O, ông bà nội Bo hết nhìn Bo lại nhìn mẹ Bo, chị Lê chỉ biết lắc đầu chẳng hiểu gì, vì con trai “kín tiếng” suốt đường về, có ê a gì với chị đâu.

Cuối cùng, bằng kinh nghiệm dạy mầm non của mình, chị đã “dụ” được cậu con trai 5 tuổi của mình tỉ tê tiết lộ: “Ở lớp con có bạn Bông xinh lắm nhé, bạn ý cười rất là duyên. Con thích nằm ngủ trưa cạnh bạn Bông, vì bạn toàn sờ vào người con thôi. Sờ như vậy thích lắm mẹ ạ. Bạn Bông bảo, bố mẹ bạn ấy toàn làm vậy khi ngủ. Thế nên con muốn cưới bạn Bông để được bạn ấy sờ như thế…”.


Cả nhà nghe mà như không tin vào tai mình nữa. Trẻ con giờ học tập cha mẹ thật nhanh. Chị Lê chợt giật mình, là bậc cha mẹ mà đoảng quá, vô tình đã để con cái thấy được những điều không nên thấy, hay ít ra thì cũng nên giải thích và nói với con về những chuyện liên quan đến giới tính.

Thế là đã rõ, ngay ngày mai chị sẽ nói chuyện với các cha mẹ khác để tất cả cùng biết rằng, đã đến lúc phải nói chuyện tế nhị với con rồi, chứ cứ thế này, không chỉ có Bo, có bạn Bông mà còn nhiều bạn khác sẽ có những “hành động kì quặc” không hợp tuổi nữa cơ.

Nói thế nào với con về chuyện giới tính?

Trẻ con vốn tính tò mò và hay thắc mắc. Là bậc cha mẹ, bạn nên bắt đầu nói chuyện với con về giới tính càng sớm càng tốt, ngay khi thấy con có những biểu hiện hoặc thắc mắc liên quan đến giới tính.

Trẻ thường học cách nghĩ và cảm nhận về cơ thể mình và về những hành vi liên quan đến giới tính của mình từ ngay những điều người khác làm và người khác nói mà chúng quan sát được. Ví dụ như từ cách cha mẹ bế con, nói chuyện với con, mặc quần áo cho con, dạy con những từ về các bộ phận trên cơ thể, hoặc trả lời hay phản ứng với những hành vi của con.


Không bao giờ là quá muộn để nói chuyện về giới tính với con trẻ. Đừng cố gắng nhồi nhét cho con ngay một lúc tất cả những gì cha mẹ muốn mà hãy gợi mở và nói với con từng chút một. Điều quan trọng là cha mẹ phải sẵn sàng và cở mở nói chuyện với con bất cứ khi nào con muốn nói về chuyện này.

- Tốt nhất là hãy nói chuyện này với con trẻ ngay khi con còn ở tuổi thơ ấu, đừng để quá muộn, trẻ sẽ có những suy nghĩ của riêng mình và có thể không muốn nghe ý kiến của cha mẹ.

- Đừng khiến con phải quá lo sợ mỗi lần nói về chuyện này bởi trẻ con thường học được nhiều thứ từ quan sát. Những cử chỉ và hành động của cha mẹ chính là bài học rất thiết thực với chúng.

- Ở từng lứa tuổi, cha mẹ có thể giải thích cho con cụ thể và chi tiết khác nhau. Ví dụ, một đứa trẻ 5 tuổi hỏi: “Con sinh ra thế nào?” thì cha mẹ có thể nói “Con sinh ra từ cơ thể của mẹ”. Con với đứa trẻ 10 tuổi thì cha mẹ cần nói rõ hơn như “Sau 9 tháng 10 ngày còn nằm trong bụng mẹ thì mẹ sinh con ra…”


- Cha mẹ cần nhớ, một khi đứa trẻ đã lớn và có hiểu biết để hỏi những câu hỏi về giới tính thì tức là chúng cũng đã đủ lớn để biết câu trả lời đúng sự thực. Vậy nên, cha mẹ đừng vòng vo mà hãy nói chuyện thẳng thắn với con.
Chia sẻ