Con "gà mờ" về giới tính vì bố mẹ né tránh

,
Chia sẻ

Thấy "chỗ ấy”chảy máu, cô bé Lan, 14 tuổi hoảng sợ nhưng không dám hỏi cha mẹ mà tâm sự với anh bạn gần nhà.

Ít lâu sau, cả nhà ngỡ ngàng khi phát hiện Lan có thai mà "thủ phạm" lại chính là anh chàng hàng xóm kia.

Chị Trang, mẹ của Lan, quê Đồng Nai nói: “Tôi thực sự bị sốc và không dám tin là con mình có thai. Cháu vốn hiền lành, ít nói, chỉ thích chơi với anh bạn hàng xóm vui tính hơn nó 10 tuổi. Khi xảy ra chuyện, gia đình tôi căm ghét cậu thanh niên đã hại đời con bé, còn tôi thì giận mình đã không dành thời gian quan tâm và dạy dỗ đứa con gái đầu lòng về những vấn đề sinh lý để đến nông nỗi này”.

Bà mẹ 36 tuổi hiện rối bời không biết nên gấp rút tổ chức đám cưới cho con hay khuyên phá cái thai vô tội. “Bản thân cháu còn chưa lo cho mình được thì làm sao nuôi nổi con nhỏ. Mà khuyên con phá thai thì sợ những hệ lụy về sau”, chị tâm sự.


"Thà vẽ đúng đường cho hươu chạy còn hơn để nó chạy tán lọan". Ảnh: Ngoan Ngoan

Còn chị Nga, mẹ của bé Hương học lớp 2, trường tiểu học Hòa Bình, quận 1 thì tá hỏa khi phát hiện bé cứ chăm chăm dán mắt vào tấm hình nhấp nháy có đôi nam nữ trong tình trạng "không mảnh vải che thân" đang "khóa môi" đắm đuối trên một trang web đen. Chị tắt ngay màn hình máy vi tính và cấm con lần sau không được truy cập vào trang web này nữa.

Chị Nga nói: “Trẻ con bây giờ khác mình hồi xưa quá. Ngày nay trẻ dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin khác nhau trên sách báo, tranh ảnh, Internet, tất nhiên trong đó có cả thông tin xấu. Vẫn biết nếu chậm cung cấp thông tin đúng, có định hướng thì chúng rất dễ hư .Tuy nhiên mỗi khi định nói với con về vấn đề giới tính thì vợ chồng tôi lại thấy ngượng ngùng, một phần cũng sợ vẽ đường cho hươu chạy”.

Anh Nguyễn Văn Phúc, quận Phú Nhuận, TP HCM bị “choáng” khi nghe đứa con 6 tuổi hỏi “Ba ơi, con được sinh ra ở đâu? ”. Anh chia sẻ: “Khi con hỏi như vậy, vợ chồng tôi thực sự bối rối không biết trả lời thế nào. Nếu trả lời thẳng thì đến cha mẹ nói với nhau còn ngượng chứ huống chi nói với con”.

Chị Nguyễn Ngọc Thanh Trà, kể có lần cả nhà chị sửng sốt khi nghe bé Phan Tấn Phúc, 8 tuổi học lớp 2 trường tiểu học Hồng Hà thẹn thùng nói với bà nội: “Nội ơi, cho con xin tiền mua hoa tặng bạn gái nhân ngày Quốc tế Phụ nữ đi nội!".

“Trẻ em bây giờ phát triển sinh lý sớm nên biết rung động ngay từ khi còn rất nhỏ. Tôi từng chứng kiến một bé gái hàng xóm mang thai lúc 14 tuổi khi đang là học sinh lớp 7. Bé này sinh con ra nhưng không biết làm thế nào để nuôi con, nên rất vụng về từ việc bồng con đến cách dỗ dành khi con khóc. Trông bà mẹ bất đắc dĩ vất vả nuôi con ai cũng thấy tội”, chị Trà, quận Thủ Đức, TPHCM nói.


Sách giáo dục giúp cha mẹ trả lời câu hỏi "con sinh ra ở đâu?".

Thạc sỹ giáo dục Phạm Phúc Thịnh, Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, Chuyên viên tư vấn tâm lý Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc cho rằng, các bậc cha mẹ thường có thái độ lẩn tránh những câu hỏi liên quan đến vần đề giới tính vì sợ sẽ "vẽ đường cho hươu chạy". Trong khi ở lứa tuổi dậy thì, trẻ có biết bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp.

“Đối với trẻ em, cái gì cha mẹ càng giấu diếm, càng cấm thì trẻ càng quan tâm khám phá. Chính vì cha mẹ lẩn tránh trả lời nên trẻ càng tò mò bằng cách hỏi bạn bè, tìm kiếm trên mạng Internet và vô tình chúng sẽ truy cập vào những trang web xấu”, ông Thịnh nói.

Cũng theo ông, do ảnh hưởng của văn hóa Á Đông cho rằng tình dục là chuyện không đứng đắn nên người Việt Nam thường bị "sốc" khi nghe trẻ đề cập đến những chuyện tế nhị. Tuy nhiên, trẻ từ 13 đến 15 tuổi là lứa tuổi bắt đầu xuất hiện những thay đổi về tâm sinh lý, khiến các em hay tò mò để ý. "Nếu không được dạy bảo kịp thời thì các em dễ bị sa ngã, bị lợi dụng vào các hành quấy rối tình dục mà hậu quả thì cha mẹ không thể lường hết được".

Người ta bảo rằng, giáo dục giới tính cho vị thành niên là vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng tôi nghĩ, thà vẽ đúng đường cho nó chạy còn hơn để nó chạy tán lọan”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông thừa nhận, việc giáo dục giới tính là một lĩnh vực hết sức khó khăn, tế nhị đòi hỏi người lớn phải nắm bắt được tâm lý các em và trình bày thật vui tươi, dí dỏm và trả lời rõ ràng mọi vấn đề. Có như thế trẻ mới sẵn lòng cởi mở và chia sẻ những gì các em còn khúc mắc.

Ông Thịnh cho biết, tại TP HCM một số trường đã áp dụng giáo dục giới tính vào giờ học như: Trường THPT Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Diệu, Phú Nhuận... bằng các hình thức chiếu phim giáo dục, các buổi trò chuyện về tình dục an toàn, dạy trẻ cần hành động thế nào khi bị quấy rối tình dục...

"Nhưng ngoài việc giáo dục trong nhà trường, điều quan trọng nhất là cha mẹ cần gần gũi, cởi mởi hơn với trẻ vì gia đình là môi trường giáo dục quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Mà muốn trẻ em thoải mái bộc lộ ý kiến thì thì cha mẹ cần gần gũi, lắng nghe, không áp đặt chính kiến của mình, không tỏ xa dò xét, tra hỏi mà phải tỏ thái độ tôn trọng và quan tâm đến những thắc mắc của các em", ông Thịnh nhấn mạnh.

Về hình thức nói chuyện về giới tính, ông Thịnh cho rằng khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên dùng những biểu tượng minh họa gần gũi trong cuộc sống, chẳng hạn nói về hình ảnh cái phích điện cắm vào ổ điện khi trả lời câu hỏi của trẻ thắc mắc về "chuyện ấy". Như thế sẽ giúp trẻ hình dung được và không tiếp tục tò mò. Và "tùy vào độ tuổi mà người lớn gợi mở dần dần cho trẻ hiểu rõ ràng cụ thể hơn".

Từng đi giảng dạy ở nhiều trường học trong nước, ông Thịnh nhận thấy ở một số trường vùng quê rất khó để thành lập phòng tâm lý riêng. Vì thế theo ông, điều trước mắt có thể làm là thành lập một hội phụ huynh hoặc câu lạc bộ gồm có phụ huynh và các giáo viên về hưu để tham vấn, ngăn ngừa và can thiệp khủng hoảng tâm lý cho học sinh.

"Bằng cách có thể đi sâu, đi sát với con em mình, người lớn sẽ giúp trẻ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động xã hội cũng là việc làm hữu hiệu để giúp trẻ phát triển tâm lý cách lành mạnh", ông Thịnh nói.

Cô Dương Thị Bạch Liên, Phó hiệu trưởng trường Mẫu giáo 20.10, quận 1, TP HCM cho biết, việc cha mẹ để trẻ nhỏ ngủ chung phòng và chúng thường chứng kiến sinh hoạt vợ chồng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, tư tưởng và hành động của các em sau này, khiến chúng hay tò mò chuyện người lớn.

"Việc giáo dục giới tính là rất cần thiết. Tuy nhiên ở lứa tuổi nào thì cha mẹ, thầy cô sẽ có hình thức giáo dục riêng. Riêng ở lứa tuổi mẫu giáo, nhà trường chỉ dạy cho các em những kiến thức cơ bản như: vệ sinh thân thể, nhất là ở chỗ kín, nói các em không nên ngủ chung với bạn khác giới hoặc nhìn trộm người khác tắm…”, cô Liên cho biết.

Theo Vnexpress

Chia sẻ