Thiết kế phòng chơi 'động - tĩnh' để dạy con tự lập

Minh Nhật,
Chia sẻ

Từng là giáo viên mầm non nên khi thiết kế phòng chơi cho con, chị Hiền hướng tới mục đích con vừa chơi vui vẻ, vừa học được nhiều điều thú vị nhất.

Khi còn sống trong ngôi nhà cũ, chị Hiền (TPHCM) luôn có một mong muốn, đó là các con của mình có nơi vui chơi, học tập rộng rãi tại nhà. Bởi vì từng làm giáo viên mầm non nên mẹ trẻ biết, khi có không gian vận động, học tập riêng tại nhà, trẻ sẽ được phát triển toàn diện nhất. Vì thế ngay khi chuyển sang căn nhà mới rộng rãi hơn, mẹ trẻ đã bắt tay vào xây dựng phòng chơi cho con.

Chị Hiền dựa vào sở thích và công năng của đồ chơi để thiết kế phòng cho con.

Mẹ trẻ thiết kế phòng chơi "động tĩnh" cho con

Chị Hiền cho hay: "Căn phòng để làm nơi vui chơi cho các bé tại nhà thật ra cũng không to lắm đâu, chiều ngang tầm 3m; chiều dài tầm 4m. Vì đây là không gian "dành riêng" cho việc phục vụ học và chơi chứ không phải như ở trường nên không gian chắc chắn sẽ nhỏ hơn. Mình tận dụng tất cả các mép tường để kệ. Mình cũng không khoan đục gắn kệ lên vì vừa nát tường, con lại không lấy tới. Ngược lại, mình thiết kế các kệ vừa tầm với của các con. Mình đã tính toán làm sao con gái của mình lên 1 tuổi cũng có thể lấy đồ được".

Diện tích phòng chỉ hơn 12m2 nhưng chị Hiền đã chia làm 2 phần để con có thể vừa học tập, vừa vui chơi:

- Một bên hoạt động tĩnh: Những hoạt động cần sự tập trung và cẩn thận.

+ Lều để chơi búp bê, khám bệnh búp bê, nằm thư giãn.

+ Kệ sách để có thể lấy sách đọc dễ dàng hơn.

+ Bàn học và kệ gỗ để các đồ dùng phục vụ cho học toán và tạo hình. (Có 1 bàn nhỏ có thể di chuyển để con làm những hoạt động dưới sàn hoặc dưới bàn nhỏ cho thoải mái).

+ Kệ để đồ dùng học montessori và thảm riêng để chơi (montessori khi bé chơi rất cần 1 tấm thảm riêng, kích thước vừa một không gian bé chơi là đủ).

- Một bên hoạt động: Những trò chơi cần sự vận động, nói chuyện nhiều hơn.

+ Tủ nấu bếp, kệ siêu thị để con thoải mái chơi theo sở thích (có ghế ngồi ăn cùng các bạn).

+ Kệ để những chiếc xe ô tô mà con thích.

+ Kệ ô tô, đây là kệ rất nhiều hộc để và nó phù hợp với em bé có quá nhiều đồ chơi như con mình. Trong các hộc đó đựng những đồ chơi đủ các thể loại, con thích chơi cái nào thì lấy cái đó.

+ Bóng rổ gắn luôn lên cửa để con chơi tiện hơn.

Mẹ trẻ mua nhiều loại đồ chơi để con có trải nghiệm.

"Phòng chơi của con có nhà vệ sinh riêng nên việc chơi màu hay cát nước đều được và tiện lau rửa. Khi còn ở nhà cũ mình cũng dành một khoảng nhỏ cho con làm nơi học tập vui chơi. Bé đã rất thích vì mẹ con mình thường xuyên chơi chung với nhau. Bây giờ khi mẹ thiết kế xong phòng chơi này to hơn, nhiều đồ chơi hơn nhà cũ nên bé càng thích.

Đồ chơi của các con mình đa dạng, cả đồ chơi Montessori kèm với đồ chơi sáng tạo. Bởi mình biết mỗi loại đồ chơi đều có thế mạnh và ưu nhược điểm khác nhau nên không tập trung 1 loại mà cho bé trải nghiệm tất cả.

Không chỉ 2 con của chị Hiền, bạn bè của các bé cũng thích đến đây để chơi.

Sau khi chơi xong, các con phải tự cất đồ chơi gọn gàng, đúng chỗ. Cái nào không để được về vị trí cũ thì có thể nhờ mẹ. Mình quan điểm không làm giúp con hết mọi việc mà chỉ hỗ trợ khi nào con thật sự cần thiết, để con biết rằng đây là "không gian riêng của con" thì con có quyền và trách nhiệm với nó.

Mình chẳng cần gì nhiều, chỉ luôn mong 2 con hạnh phúc, vui vẻ và luôn bình an. Vợ chồng mình sẽ cố gắng dành những điều tốt nhất cho các con" - mẹ trẻ bộc bạch.

Chia sẻ