Tạm biệt đôi chân “da rắn” chỉ trong 3 bước đơn giản, các chị em thích mặc váy đều phải biết

Đinh Hương,
Chia sẻ

Đôi chân trước sự khắc nghiệt của thời tiết hoặc không được chăm sóc kĩ lưỡng khiến cho làn da khô mốc, nứt nẻ y hệt như da rắn rất xấu xí, làm cho việc mặc đồ ngắn của phụ nữ trở thành nỗi tự ti.

Có thể vì quá bận rộn hoặc do xem nhẹ việc dưỡng da ở chân mà rất nhiều chị em đang sở hữu một đôi chân “da rắn” luôn trong tình trạng khô mốc, nứt vằn vện trên bề mặt. Điều này không chỉ làm cho bộ một đồ đẹp kém phần bắt mắt, mà còn khiến cho chủ nhân đôi chân mất đi phần nào sự hấp dẫn. Bạn có biết một đôi chân dù không dài hoặc không quá thon thả nhưng nếu có làn da trắng mịn màng thì sẽ đẹp hơn rất nhiều?

Vậy hãy tìm lại sự tự tin từ đôi chân của mình nhé!

Ngâm chân với nước ấm

Tạm biệt đôi chân “da rắn” chỉ trong 3 bước đơn giản, các chị em thích mặc váy đều phải biết - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Chỉ cần ngâm bàn chân vào nước ấm có pha chút muối trong 15 phút để giúp đôi chân mình được thả lỏng, kích thích tuần hoàn máu và quan trọng hơn là giúp các tế bào da chết ở chân trở nên mềm hơn, dễ dàng bong ra khi bạn chà chân sau đó. Hãy dùng 1 chiếc khăn mỏng thấm nước ấm dấp lên vùng da từ đầu gối trở xuống, bởi đây là khu vực bạn cần chăm sóc nhiều nhất.

Tẩy tế bào chết

Bước này rất quan trọng, giúp cho khâu dưỡng da đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Sau khi ngâm chân, bạn dùng bàn chải mềm, xơ mướp, chanh thái lát, muối tắm hoặc bột nở (baking soda) nhẹ nhàng chà xát khắp mu bàn chân, vùng gót chân, dọc 2 bên cẳng chân và đầu gối trong khoảng 5-10 phút. Xả sạch lại với nước, bạn sẽ cảm nhận được ngay đôi chân mượt mà, sạch sẽ chứ không còn thô ráp như lúc đầu nữa.

Dưỡng ẩm

Bạn dùng khăn lau 1 lượt để chân ráo nước, còn hơi ẩm thì bôi kem dưỡng vào. Nên dành khoảng 5-10 phút trong giai đoạn này để massage giúp cho kem thẩm thấu tốt hơn cũng như tăng cường máu lưu thông, cho đôi chân không chỉ đẹp mà còn khỏe nữa.

Tạm biệt đôi chân “da rắn” chỉ trong 3 bước đơn giản, các chị em thích mặc váy đều phải biết - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Bạn nhớ đừng quên chăm sóc phần gót chân nhé, đây là khu vực rất dễ bị nứt nẻ, khô da và thô ráp. Riêng phần gót sau khi làm sạch thì bạn nên bôi loại kem dưỡng chống nứt gót riêng. Bên cạnh đó nếu cần thiết, bạn cũng nên chọn cho mình phương pháp tẩy lông thích hợp để càng làm tăng vẻ đẹp của đôi chân. Muốn làm tăng hiệu quả của kem dưỡng, bạn nên mang thêm một đôi vớ mỏng sau khi bôi kem, vớ sẽ giữ cho kem không dính lem nhem cũng như tạo nhiệt để kem hấp thu vào da tốt nhất.

Lưu ý nhỏ nè:

- Hãy thoa ngay khi da còn ẩm. Kem sẽ thẩm thấu tốt nhất khi bạn vừa tẩy da xong và da vẫn còn ẩm.

- Chỉ nên dùng lượng vừa đủ. Mỗi lần khoảng 3-4 hạt đậu là đủ dùng cho 1 bên chân, lấy kem quá nhiều vừa tốn kém vừa gây tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

- Các chuyên gia đề nghị bạn nên tránh các thành phần không cần thiết và có khả năng kích ứng như chất tạo màu hoặc tạo mùi trên sản phẩm.

Tạm biệt đôi chân “da rắn” chỉ trong 3 bước đơn giản, các chị em thích mặc váy đều phải biết - Ảnh 3.

Thủ thuật nhỏ làm chân thon và hấp dẫn hơn với highlighter (Ảnh: Internet)

- Phải kết hợp với kem chống nắng. Bất kể trong mùa đông hay mùa hè, cứ ra đường buổi sáng là bạn phải bôi một lượt kem chống nắng khắp cơ thể.

- Ai có da khô hoặc da nhạy cảm nên tránh các thành phần có thể thâm nhập sâu vào da và gây kích ứng như axit alpha – hydroxy, axit glycolic, acid retinoic và acid salicylic.

- Đừng bỏ qua các thủ thuật trang điểm, hãy thử dùng phấn highlighter để khiến đôi chân trông sáng và đẹp hơn. Bạn cũng có thể tận dụng dầu em bé hoặc dầu dưỡng tóc để giúp tạo hiệu ứng cho chân mình gọn gàng hơn rất nhiều.

(Nguồn: Sheknows)

Chia sẻ